Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/05/2021 15:05 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Muốn khởi nghiệp nhanh và thành công sớm, anh em tập ngay 7 thói quen này


Dưới đây là 7 thói quen tốt mà người trẻ nên có để nhanh chóng thành công trong cuộc sống.

Có nhiều định nghĩa về thành công.

Có người cho thành công là giàu có, có người cho thành công là nhiều bạn bè, cũng có người cho thành công là sống đúng với chính mình.

Dù định nghĩa về thành công của bạn có thế nào đi chăng nữa, để đạt được chúng một cách nhanh chóng, bạn cũng cần rèn luyện 7 thói quen tốt sau ngay từ khi còn trẻ.

1 | Không cố làm hài lòng tất cả mọi người

Mỗi người có một cuộc sống riêng và chỉ có chính mình mới hiểu rõ mình nhất. Để thành công hơn, hãy bắt đầu tập lắng nghe tiếng nói bên trong bản thân nhiều hơn.

Muon-khoi-nghiep-nhanh-va-thanh-cong-som-anh-em-tap-ngay-7-thoi-quen-nay

Đừng so sánh mình với người khác, hãy so sánh mình trong hiện tại với mình của quá khứ.

Đừng cố làm hài lòng tất cả, bớt quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Đó là thói quen tốt đầu tiên để đến với thành công.

2 | Đặt mục tiêu

Muốn thành công, phải có mục tiêu rõ ràng.

Mục tiêu bắt đầu từ nhỏ đến to: Hôm nay ta sẽ làm gì? Tuần này ta sẽ hoàn thành công việc gì? Rồi đến tháng này, năm này... cứ thế!

Khi đặt mục tiêu, hãy nhớ: Yếu tố thời gian cần cụ thể, chính xác; Mục tiêu phải khả thi và đo lường được.

Muon-khoi-nghiep-nhanh-va-thanh-cong-som-anh-em-tap-ngay-7-thoi-quen-nay

3 | Đọc nhiều sách

Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffet tuy đều là tỷ phú, rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đọc sách, bởi vì đó là cách tự học đơn giản nhất.

Để thành công, chúng ta cũng cần luyện thói quen đọc sách. Một tuần phấn đấu đọc hết một quyển, một năm bạn sẽ đọc được 50 quyển.

Dưới đây là cách giúp bạn đọc sách nhanh mà hiệu quả:

4 | Ngủ đủ giấc

Chúng ta cứ nghĩ rằng, muốn thành công thì phải ngủ ít đi, dành nhiều thời gian làm việc lên. Điều này không hẳn đúng.

Nếu bạn ngủ ít, dẫn đến mệt mỏi, uể oải ngày hôm sau, công việc năng suất kém đi, thì đâu có thành công đâu nhỉ?

Vậy nên khi tuổi còn trẻ, hãy cố gắng tập một thói quen ngủ đủ, khoảng 7 – 9 tiếng mỗi ngày là đẹp.

5 | Mở rộng mối quan hệ

Dù có làm công việc gì đi chăng nữa, dù hướng nội hay hướng ngoại, bạn vẫn cần phải mở rộng các mối quan hệ.

Mở rộng mối quan hệ dễ lắm, chỉ cần tham gia một buổi hội thảo bất kỳ hoặc một câu lạc bộ, bắt tay làm quen với vài người bên cạnh mình, như thế cũng là thành công lắm rồi.

Muon-khoi-nghiep-nhanh-va-thanh-cong-som-anh-em-tap-ngay-7-thoi-quen-nay

6 | Đừng bao giờ bỏ cuộc

J. K. Rowling bị từ chối chục lần mới được xuất bản Harry Potter. Chủ của KFC khởi nghiệp khi hơn 60 tuổi. J. R. R. Tolkien chỉ xuất bản Chúa tể của những chiếc nhẫn ở tuổi 63.

Vậy nếu chỉ mới 20 tuổi và nộp đơn xin việc đến 20 chỗ mà chưa được nhận thì cũng chưa có gì ghê gớm lắm đâu.

Hãy bình tĩnh ngồi lại xem mình có đang làm sai ở đâu không, viết mail đã ổn chưa, CV chỉn chu chưa sau đó sửa và nộp lại để đạt kết quả tốt hơn. Cứ kiên nhẫn!

7 | Viết nhật ký mỗi ngày

Cuối mỗi ngày bạn nên dành ra 15 – 30 phút để viết lại xem hôm nay mình đã làm được gì, hôm nay mình biết ơn điều gì, ngày mai mình dự định làm gì.

Việc viết hết ra giấy sẽ giúp cho bạn dễ mường tượng mục tiêu của bản thân tốt hơn.

Chúc bạn thành công khi rèn luyện những thói quen tốt trên đây nhé.

 



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024