Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/05/2010 17:05 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Ronaldo: “Tôi rất muốn đến VN”


Ronaldo: “Tôi rất muốn đến VN”
Đó là tâm sự của siêu sao Cristiano Ronaldo với chúng tôi khi anh ra mắt giới truyền thông với tư cách đại sứ thương hiệu của Hãng Castrol ở Madrid (Tây Ban Nha).

Ronaldo nói: “Rất nhiều người đã nói với tôi về đất nước VN - một đất nước xinh đẹp và người dân có tình yêu bóng đá mãnh liệt. Chính điều đó càng thôi thúc tôi được có cơ hội đặt chân đến VN”. Tiếp đó, Ronaldo đã viết một dòng chữ bằng tiếng Bồ Đào Nha cùng chữ ký tặng người hâm mộ VN, tạm dịch “Gửi đến các bạn tình yêu từ một người bạn”.

Ronaldo tại buổi gặp gỡ giới truyền thông và chữ ký tặng người hâm mộ VN - Ảnh: D.B.

* Anh đặt mục tiêu gì cho những năm còn lại trong sự nghiệp?


- Bóng đá là cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi rất yêu quý những gì mình có và cố gắng giữ gìn. Những năm còn lại trong cuộc đời mình, tôi sẽ cố gắng đoạt thêm nhiều danh hiệu.

* Có gì khác biệt giữa Ronaldo ở Manchester United (M.U) và Ronaldo ở Real Madrid (R.M)?

- Khác biệt là hiện giờ tôi đang chơi cho R.M và ở đây tôi cần phải chứng minh mình. Những cái mới từ đồng đội cho đến khán giả ở R.M giúp tôi nguồn cảm hứng chơi bóng mới. Dù vậy, có một điểm chung ở M.U và R.M là áp lực của sự thành công.

Do R.M đang khát danh hiệu sau những mùa bóng không thành công gần đây nên đòi hỏi những ngôi sao lớn của đội phải chứng minh nhiều hơn. Đó cũng là chuyện thường tình bởi những ngôi sao lớn luôn được kỳ vọng và phải gánh chịu sức ép.

* Điều gì đang xảy ra với R.M khi CLB đang chơi rất tệ?


- Bóng đá là thế. Không có đội bóng nào chơi tốt mãi cả. Ở mỗi đội bóng đều có những khoảnh khắc tệ hại như tuyển Brazil hay Argentina từng trải qua. Điều quan trọng lúc này là cả đội phải cùng ngồi lại để tìm ra những khiếm khuyết và bắt tay đi tiếp.

* Những cầu thủ ở R.M đối với anh thế nào?

- Rất tốt. Khi tôi đặt chân đến Bernabeu, mọi người đều giúp đỡ tôi. Điều đó giúp tôi hòa nhập nhanh với đội bóng. Không khí ở R.M rất vui vẻ, những cầu thủ lớn như Kaka, Casillas... đều rất thân thiện.

* Wayne Rooney có hay liên lạc với anh hay không?

- Chúng tôi cũng hay điện thoại trò chuyện. Rooney vừa gọi cho tôi và kể về chấn thương anh ấy mắc phải.

* Nhắc đến M.U, người ta lại đề cập mối quan hệ không mặn mà lắm giữa anh với HLV Alex Ferguson...

- Tôi luôn xem HLV Ferguson là một người cha. Người ta hay nhắc chuyện ông ấy đá chiếc giày vào người David Beckham hay làm những việc tương tự với tôi hoặc cầu thủ khác ở M.U. Tôi xem đó là chuyện bình thường. HLV Ferguson có lúc cáu giận nhưng đó là cách hành xử của một người thầy đối với học trò. Tôi được ông ấy dạy dỗ nhiều và điều đó giúp tôi trưởng thành hơn.

* Tại sao ở đội tuyển anh lại không thể hiện được nhiều so với CLB?

- Ở CLB và đội tuyển tôi đều khao khát ghi bàn, được ăn mừng bàn thắng trong sự tán thưởng của CĐV nhà. Hiện tôi đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương và nếu mọi chuyện tiến triển tốt, tôi sẽ có mặt trong đội hình Bồ Đào Nha ở hai trận tranh vé vớt gặp Bosnia tại vòng loại World Cup 2010.

* Anh nghĩ tuyển Bồ Đào Nha sẽ có mặt tại Nam Phi?

- Tôi tin Bồ Đào Nha sẽ vượt qua khó khăn để có mặt tại Nam Phi.

* Gia đình ảnh hưởng đến anh như thế nào?

- Cha tôi đã mất cách đây bốn năm. Đó là một ngày đau buồn trong cuộc đời tôi. Nhưng trong cuộc đời có những thời điểm bạn phải đối diện với những gì khó khăn nhất để tiếp tục đi tới. Tôi thương mẹ và chị gái tôi rất nhiều. Tôi gần gũi và chia sẻ với họ những gì mình trải qua. Tôi học được ở mẹ tôi rất nhiều điều, trong đó bài học lớn nhất là phải luôn lạc quan khi đối diện với tình huống xấu. Khi ấy mọi chuyện sẽ trở nên tích cực hơn.

Hệ thống tính điểm Castrol Ranking
 

Tại cuộc gặp gỡ với giới truyền thông, Ronaldo đã giới thiệu hệ thống tính điểm Castrol Ranking. Theo đó, dựa vào màn trình diễn của các cầu thủ ở năm giải vô địch hàng đầu tại châu Âu gồm: Giải ngoại hạng Anh, Giải vô địch Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Giải Champions League, hệ thống này sẽ đưa ra tên cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng và trong mùa bóng.

Ronaldo nói: “Mọi người thường hay tranh cãi ai là cầu thủ xuất sắc nhất. Vì thế khi Castrol đưa ra phần mềm đánh giá hiệu quả thi đấu dựa vào màn trình diễn của các cầu thủ như số bàn thắng ghi được, số đường chuyền chính xác... thì những tranh cãi được gác lại. Khi kết quả được công bố, chúng ta sẽ có tên của cầu thủ xuất sắc đích thực”.
Theo Tuổi Trẻ Online


Đợi chờ....!

hoahongtrang91 đã cho bài viết: điểm vì
 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
05/05/2010 18:05 # 2
na_dung_cam
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 16/01/2010
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Ronaldo: “Tôi rất muốn đến VN”


từng hâm mộ

mà rồi nó rời bỏ MU
nhiều scandal wa'
mất hình tượng

nhưng dù sao nó có đến Đà Nẵng
vẫn đi xem


Chồng là địch,bồ là ta
Đám cưới đám ma,ta đi với địch
Tham quan du lịch,ta đi với ta
Chiến sự xảy ra,ta về với địch
Nằm trong lòng địch,ta nhớ về ta




p/s: NA_dũng_cảm  it's me !

 
06/05/2010 18:05 # 3
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Ronaldo: “Tôi rất muốn đến VN”


Thôi nó mà qua là hốt hết girl của việt nam về bên thì khổ!



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024