Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/12/2018 19:12 # 1
hotboytunguyen
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 190/230 (83%)
Kĩ năng: 19/80 (24%)
Ngày gia nhập: 30/09/2014
Bài gởi: 2720
Được cảm ơn: 299
ĐTVN gặp "ông trùm" châu Á: Quang Hải đấu SAO Ngoại hạng Anh 500 tỷ đồng


ĐT Iran và ĐT Iraq - những đối thủ của ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng D Asian Cup 2019 sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp, thậm chí đang "làm mưa làm gió" tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

ĐT Iran: Siêu sao Premier League chờ "bung lụa"

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019ĐT Việt Nam rơi vào bảng D với sự góp mặt của hai nhà cựu vô địch là ĐT Iran và ĐT Iraq, bên cạnh ĐT Yemen. Trong số này, Iran là đội tuyển châu Á đứng hạng cao nhất trên BXH FIFA (29), do Carlos Queiroz - cựu HLV Real Madrid và trợ lí của Sir Alex Ferguson dẫn dắt và nghiễm nhiên được xem như ứng viên số 1 cho chức vô địch.

ĐTVN gặp "ông trùm" châu Á: Quang Hải đấu SAO Ngoại hạng Anh 500 tỷ đồng - 1

Sardar Azmoun (Rubin Kazan) và Alireza Jahanbakhsh (Brighton) là những ngôi sao đẳng cấp thế giới của Iran

Mới đây, HLV Queiroz  đã cụ thể hóa tham vọng trở lại ngôi vương của bóng đá Iran bằng cách triệu tập những ngôi sao sáng giá nhất đương đại, tiêu biểu phải kể tới Alireza Jahanbakhsh - Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa 2017/18 (21 bàn thắng/33 trận). Anh chính là cầu thủ châu Á đầu tiên làm được điều này trong lịch sử các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Phong độ ấn tượng ở CLB AZ giúp tiền đạo 25 tuổi giành "tấm vé thông hành" tới Premier League khoác áo Brighton. Thậm chí, CLB này còn quyết định chi số tiền kỷ lục 17 triệu bảng (xấp xỉ 500 tỷ đồng) để chiêu mộ Jahanbakhsh ở kì chuyển nhượng hè 2018.

 

Xét theo giá trị do website chuyển nhượng Transfermarkt ước tính, một số cầu thủ Việt Nam như Công Phượng (23 nghìn bảng - 25 nghìn euro), Xuân Trường, Anh Đức (45 nghìn bảng - 50 nghìn euro), Trọng Hoàng (90 nghìn bảng - 100 nghìn euro) rõ ràng không thể sánh bằng Jahanbakhsh.

Một cái tên đáng chú ý khác là Sardar Azmoun – người được mệnh danh “Messi Iran”. Nổi lên từ VCK Asian Cup 2015, cầu thủ 23 tuổi có thời gian dài chinh chiến trong màu áo hai CLB Rostov và Rubin Kazan thuộc giải VĐQG Nga. Mùa 2016/17, Azmoun cùng Rostov tham dự vòng bảng Champions League 2016/17, thậm chí ghi bàn vào lưới nhiều ông lớn như Atletico Madrid, Bayern Munich.

Ở cấp độ ĐTQG, Azmoun ghi 23 bàn thắng chỉ sau 38 trận. Năm 2017, tạp chí World Soccer ca ngợi anh là "tiền đạo xuất sắc nhất châu Á", NHM quê hương coi anh như truyền nhân của huyền thoại Ali Daei. Trên transfermarkt, giá trị ước tính của Azmoun khoảng 8,1 triệu bảng.

Bên cạnh Jahanbakhsh và Azmoun, thành phần ĐT Iran có đến 11 ngôi sao từng dự World Cup 2018 – giải đấu thầy trò Queiroz thi đấu rất hay và gây ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Nhiều cầu thủ trong số đó đang thi đấu ở châu Âu như hậu vệ Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb - Croatia, giá trị ước tính 900 nghìn bảng), tiền vệ Saeid Ezatolahi (Reading - Anh, 1,5 triệu bảng), tiền đạo Karim Ansarifard (Nottingham Forest – Anh, 3,6 triệu bảng), tiền đạo Kaveh Rezaei (Club Brugge – Bỉ, 3,6 triệu bảng),…

ĐT Iraq: Đủ mặt "Messi châu Á", "Gareth Bale châu Á"

Không thuộc hàng ứng viên vô địch như Iran, ĐT Iraq vẫn được đánh giá cao ở bảng D. Năm 2007, đội tuyển nước này lần lượt đánh bại Việt Nam (tứ kết), Nhật Bản (bán kết), Saudi Arabia (chung kết) để giành chức vô địch trong sự thán phục của giới mộ điệu.

 

ĐTVN gặp "ông trùm" châu Á: Quang Hải đấu SAO Ngoại hạng Anh 500 tỷ đồng - 2
 

 

"Gareth Bale châu Á" Ali Adnan từng cùng ĐT Iraq đối đầu Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018

Tất nhiên, một vài cá nhân trong thành phần ĐT Iraq hiện tại cũng rất đáng xem như "Gareth Bale châu Á" Ali Adnan. Hậu vệ này có 4 năm chính chiến tại Serie A trong màu áo Udinese, Atalanta, sở hữu lối chơi tốc độ, dũng mãnh tương đồng ngôi sao người xứ Wales. Trên Transfermarkt, giá trị ước tính của cầu thủ này là 1,82 triệu bảng.

Humam Tariq - cầu thủ có biệt danh "Messi Iraq" không có giá trị lớn như Adnan (182 nghìn bảng) nhưng lại được xem là niềm hy vọng số 1 của bóng đá nước này ở Asian Cup. Tiền vệ 22 tuổi đang thi đấu rất hay trong màu áo Esteghlal (Iran) và có tới 26 trận đấu khoác áo ĐTQG.

Một cái tên khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam là Ali Hussein - tiền đạo từng chọc thủng lưới Bùi Tiến Dũng tại tứ kết U23 châu Á. Kết quả, U23 Iraq hòa 3-3 trong 120 phút chính thức trước khi thua 3-5 trên chấm luân lưu.

Nguồn: 24h.com.vn



 

Học vấn là quá khứ, năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai "

                            Nguyễn Văn Tư_k20TPM

Mọi thắc mắc liên lạc link fb : https://www.facebook.com/nguyenvan.tu.hackerc50


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024