Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/12/2017 22:12 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò


Cô đơn, nhất là khi mùa lễ hội đang đến gần, có lẽ không phải là một cảm giác dễ chịu. Nhưng với nhiều người thì F.A bây giờ chính là lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn nhất. Không phải họ sợ yêu, chán yêu, mà họ đã cảm thấy quá mệt mỏi với những rắc rối mà tình yêu mang lại.

1. Họ không sợ ngủ một mình, chỉ sợ ngủ với nhầm người

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Những mối quan hệ chóng vánh hời hợt, những gương mặt lạ lẫm sau mỗi đêm có “one night stand” chắc chắn đã làm họ cảm thấy quá mệt mỏi chán chường. Thà ngủ một mình chăn êm nệm ấm mấy giờ dậy cũng được còn hơn phải thức dậy bên cạnh một người mình thậm chí không nhớ nổi tên đệm của người ta.

2. Họ không sợ đi ăn một mình, chỉ sợ phải trải qua những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Ăn tối một mình, xem phim một mình, mua sắm hay café một mình giờ đã trở thành thói quen và sở thích của rất nhiều người. Càng ngày càng có nhiều những hàng quán phục vụ cho nhu cầu “được ở một mình” của khách hàng xuất hiện. Chúng ta đang sống vội, sống gấp, vì thế nên thứ chúng ta cần là một tri kỉ có thể nói những câu chuyện sâu sắc, chứ không phải những người hời hợt thích buôn dưa bán dứa toàn chuyện nông cạn chẳng đâu vào đâu.

3. Họ không sợ “yêu”, chỉ sợ “yêu” nhầm người

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

 
 
 
Learn More
 
 
 

Những tai nạn trong “cuộc yêu”, nhất là với một đối tác mới tinh là chuyện không thể tránh khỏi. Và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những rắc rối ấy mà không bị tổn hại gì. Càng ngày người ta càng biết cách bảo vệ mình hơn, và chắc chắn họ sẽ tránh xa những cuộc vui chớp nhoáng nhiều rủi ro như thế.

4. Họ không sợ không nhận được tin nhắn nào, chỉ sợ phải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và chờ đợi trong tuyệt vọng

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Nhất là khi yêu ai đó là bạn đã vô tình hoặc cố ý đặt hạnh phúc của mình vào tay người ta rồi cứ chờ đợi người ta làm mình vui. Người mạnh mẽ và độc lập sẽ chẳng cần điều đó. Thậm chí điện thoại có nằm im cả ngày cũng chẳng sao. Còn hơn là cứ 1 phút lại mở máy ra xem một lần rồi lại tiu nghỉu cất đi.

5. Họ không sợ tốn “tình phí”, chỉ sợ mất thời gian

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Khi yêu chúng ta ít khi so đo xem ai mất phí nhiều hơn, bởi những con người tử tế và có trách nhiệm thì họ sẽ coi trọng thời gian của mình hơn là tiền bạc. Tốn thời gian (và vật chất) cho một mối quan hệ chẳng đi đến đâu chắc chắn là điều xuẩn ngốc nhất đối với họ. Và sẽ không đời nào họ sẽ nhắm mắt làm điều dại dột ấy.

6. Họ không sợ phải sống thật với chính mình, chỉ sợ phải ở bên một người mà mình sẽ phải che giấu đi con người thật sự

 

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Rất nhiều mối quan hệ yêu đương đã khiến chúng ta phải đeo một chiếc mặt nạ, lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau, không dám thở mạnh vì sợ mặt nạ ấy sẽ rơi ra mất. Chúng ta cố gắng giữ hình tượng, tạo nên một con người khác, một cá tính khác mà thậm chí chính mình cũng cảm thấy lạ lẫm. Tất nhiên, càng ngày càng có nhiều người phải sợ sống giả như thế.

7. Họ không sợ là không có “file đính kèm”, chỉ sợ “file đính kèm” ấy sẽ không vĩnh viễn ở lại với mình

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Những buổi party, gặp gỡ hay đi ăn cưới, ăn sinh nhật mà đi một mình thì thật là ngại ngùng. Nhưng càng ngày càng có nhiều người chẳng thấy phiền vì điều đó. Một mình thì sao chứ? Càng thoải mái. Còn hơn là cứ đi cùng ai đó rồi lại hồi hộp không biết người ta có thành ý thật sự với mình hay không.

8. Họ không sợ cô đơn, chỉ sợ ở cạnh một người mà vẫn cảm thấy cô đơn

Những lí do khiến nhiều người không sợ cô đơn mà chỉ sợ hẹn hò

Đó thực sự chính là điều buồn chán nhất trong tình yêu, khi ở cạnh nhau, nhìn thấy nhau mà sao vẫn thấy lòng quá trống vắng, cô đơn. Khi ấy, thà buông tay nhau, cho nhau tự do có khi còn thoải mái và dễ sống hơn gấp vạn lần.

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024