Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2010 18:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Nghẹt thở (Trước vòng 36 giải Ngoại hạng Anh)


Chức vô địch vẫn chưa ngã ngũ

Ngỡ tưởng như Chelsea đã chạm 1 tay vào chức vô địch sau khi M.U để Blackburn Rovers cầm chân ở vòng 34, nhưng sự hấp dẫn lại được đẩy lên cao trào vì chính sự sa sút bất ngờ của thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Hay nói đúng hơn, vòng đấu trước Tottenham đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời để đánh bại Chelsea ngay tại White Hart Lane. Trong khi đó M.U lại thoát hiểm ngoạn mục trước Man City để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng còn 1 điểm.

 

Nghẹt thở (Trước vòng 36 giải Ngoại hạng Anh), Bóng đá, Chelsea, M.U, Ngoại hạng Anh, vô địch, Tottenham, Man City
Chelsea sẽ ra sân mà không có Terry

Thời điểm này, chính Chelsea mới là đội bóng đang phải chịu nhiều áp lực dù thực tế họ vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu M.U không thắng được Tottenham ở trận đấu sớm, mọi chuyện lại trở nên hết sức đơn giản cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Tâm lý thoải mái sẽ giúp The Blues “làm gỏi” Stoke City ở pháo đài Stamford Bridge. Nhưng trong trường hợp Quỷ đỏ thắng trận để lên ngôi đầu bảng, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm sẽ tạo sức ép lên đôi chân của các cầu thủ Chelsea. Mà điều ấy rất dễ xảy ra bởi Tottenham chục năm nay đâu có thể đánh bại M.U tại Old Trafford.

Stoke City không mạnh, song không phải đối thủ dễ bắt nạt. Sau 16 trận xa nhà, đội bóng của HLV Tony Pulis mới chỉ để thua 5 lần, thành tích chỉ kém Aston Villa và Man City. Lỗi chơi rắn của thầy trò HLV Tony Pulis sẽ khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn. Không có Terry và Carvalho ở hàng phòng ngự, khoảng trống trước mặt Petr Cech sẽ là cơ hội để Stoke City sử dụng miếng đánh phòng ngự phản công sở trường và chẳng thể biết trước kịch bản nào sẽ diễn ra lại Stamford Bridge.

 

Nghẹt thở (Trước vòng 36 giải Ngoại hạng Anh), Bóng đá, Chelsea, M.U, Ngoại hạng Anh, vô địch, Tottenham, Man City
M.U cần chiến thắng để tạp áp lực lên Chelsea

Ai sẽ đi Champions League?

Cuộc đua tranh giành chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League mùa tới cũng khốc liệt không kém. Man City chỉ kém Tottenham 2 điểm và vị trí thứ 4 hoàn toàn có thể sẽ lại đổi chủ sau khi vòng đấu này kết thúc. Tottenham sẽ có một trận đấu hết sức khó khăn tại Old Trafford trước một M.U đang khát khao chiến thắng. Phong độ của Spurs thời gian gần đây là hết sức thuyết phục, tuy nhiên cái dớp không thắng tại Nhà hát những giấc mơ vẫn sẽ ám ảnh thầy trò HLV Harry Redknapp.

Còn đối thủ của Man City là Arsenal không còn nhiều động lực thi đấu. Thầy trò HLV Arsene Wenger đã chắc chắn có được vị trí thứ 3 trên BXH và gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch thế nên Man Xanh được đánh giá cao hơn dù phải làm khách tại Emirates.




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024