Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/11/2017 22:11 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 113/140 (81%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1023
Kinh hoàng 5 nạn nhân đang bị nửa ngọn núi vùi lấp -BÃO QUẢNG NAM


Tối 5/11, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện các đơn vị chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ lở núi.

Trước đó, chiều cùng ngày, một ngọn núi lớn sát Quốc lộ 14E, đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn bất ngờ sạt lở, lượng đất đá khổng lồ ào ào đổ xuống phía dưới. Đau lòng hơn, thời điểm này có 7 người đang lưu thông qua khu vực đã bị vùi lấp.

Kinh hoàng 5 nạn nhân đang bị nửa ngọn núi vùi lấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, chính quyền huyện Phước Sơn đã huy động tổng lực công an, quân đội, người dân cùng các trang thiết bị sẵn có triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Sự việc nghiêm trọng cũng được báo cáo lên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Giới thông tin, 2 người đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa đi cấp cứu, sức khỏe của họ đã ổn định. Hiện, cũng còn 5 nạn nhân đang mắc kẹt trong đất đá. Đến khoảng 17h cùng ngày, do mưa lớn, trời tối bao trùm nên các lực lượng phải nổ máy phát điện chiếu sáng để tìm kiếm người.

Vị trưởng Công an huyện Phước Sơn cũng chia sẻ, công tác cứu hộ, cứu nạn hiện giờ gặp nhiều khó khăn. Phần vì mưa gió, thời tiết diễn biến phức tạp; phần vì trời tối, hiện trường ở vùng núi xa xôi. Đặc biệt hơn, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường. "Diện tích sạt lở là nửa quả đồi, chiều dài hơn 100m, chiều rộng hơn 50m. Thời tiết ở đây hiện rất phức tạp, mưa lớn, đất đỏ bùn lầy sạt xuống liên tục", đại tá Giới nói.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!



Facebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024