Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/09/2017 19:09 # 1
karateboy
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 25/80 (31%)
Ngày gia nhập: 11/10/2014
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 305
18 VĐV tiêu biểu, xuất sắc nhất cùng với Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29


18 VĐV tiêu biểu, xuất sắc nhất cùng với Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn đã cùng ký tên vào 2 chiếc áo của đội tuyển để tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng với hơn 100 VĐV tiêu biểu cùng các HLV, chuyên gia đại diện cho đoàn TTVN vừa giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 29.

 

Dương Thúy Vi, người mở hàng HCV cho đoàn TTVN ở nhiều kỳ SEA Games

Dương Thúy Vi, người mở hàng HCV cho đoàn TTVN ở nhiều kỳ SEA Games kí tên vào chiếc áo tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Nguyễn Đạt

Trong số 18 nhà vô địch SEA Games kể trên có 2 VĐV Đinh Quang Linh (Bóng bàn) và Đặng Thị Kiều Trinh (đội trưởng ĐT bóng đá nữ) là đại diện cho các tập thể giành HCV ở những nội dung mang tính bước ngoặt, có dấu ấn lớn. Cả hai đều là những VĐV giàu kinh nghiệm và là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội.

Nguyễn Thị Huyền, 3 HCV cùng kỷ lục SEA Games 400m vượt rào. Ảnh: Nguyễn Đạt
Nguyễn Thị Huyền, 3 HCV cùng kỷ lục SEA Games 400m vượt rào. Ảnh: Nguyễn Đạt

Nếu như đội tuyển bóng đá nữ đánh đấu lần thứ 5 bước lên bục vinh quang ở đấu trường SEA Games thì đội tuyển bóng bàn nam mới lần đầu tiên được ca khúc khải hoàn bởi đội tuyển Singapore thống trị nội dung này trong một thời gian dài.

 

Đinh Phương Thành. Ảnh: Nguyễn Đạt
Đinh Phương Thành, 2 HCV (xà kép, đồng đội), 1 HCB (xà đơn). Ảnh: Nguyễn Đạt

Với thành tích nổi bật, 16 VĐV còn lại đã đóng góp tới 34 HCV, chiếm 59% tổng số HCV của đoàn Việt Nam (58 HCV). Chia sẻ với webthethao, Nguyễn Thị Oanh, VĐV giành HCV chạy 1500m và 5000m nữ cho biết: “Em cảm thấy vinh dự vô cùng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên em được vào văn phòng của Thủ tướng. Em hi vọng cả hai bác Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đều ấn tượng với bộ quần áo đó. Em cũng mong rằng mình sẽ có nhiều mùa giải thành công để em được ký áo tặng các bác”.

Nguyễn Thị Oanh, 2 HCV 1500m và 5000m. Ảnh: Nguyễn Đạt

Nguyễn Thị Oanh, 2 HCV 1500m và 5000m. Ảnh: Nguyễn Đạt

Dù kỳ SEA Games trước đã có cơ hội được gặp mặt Thủ tướng tại VPCP, “vua cự ly trung bình 800m, 1500m” Dương Văn Thái cũng giống Oanh mới lần đầu được gặp người đứng đầu Chính phủ. “2 năm trước, do bận đi thi đấu nên tôi không ra Hà Nội được. Được gặp Thủ tướng ở VPCP thật vinh dự và tự hào”, Dương Văn Thái hào hứng.

 

Đặng Nam (2 HCV TDDC) và Nguyễn Minh Phụng (2 HCV karatedo). Ảnh: Nguyễn Đạt
Đặng Nam (2 HCV TDDC) và Nguyễn Minh Phụng (2 HCV karatedo). Ảnh: Nguyễn Đạt

Đinh Phương Thành, một trong những “hotboy 6 múi” của đội tuyển TDDC bày tỏ: “Em chỉ muốn chúc Thủ tướng sức khỏe và chú trọng đội TDDC hơn. Em mong được vào đó nhiều lần để báo cáo thành tích với Thủ tướng”.

 

Nguyễn Huy Hoàng (HCV 1500m, kỷ lục SEA Games) và Đinh Quang Linh (HCV bóng bàn đồng đội nam). Ảnh: Nguyễn Đạt
Nguyễn Huy Hoàng (HCV 1500m, kỷ lục SEA Games) và Đinh Quang Linh (HCV bóng bàn đồng đội nam). Ảnh: Nguyễn Đạt

Là 1 trong 2 VĐV thuộc thế hệ sinh năm 2000 trở đi cùng với Nguyễn Hữu Kim Sơn, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không giấu được sự tò mò: “Khi em đứng ở ngoài văn phòng Chính phủ em không biết như thế nào. Em rất hồi hộp nhưng khi bước vào em cảm thấy rất vui, rất sung sướng. Thật sự rất là bất ngờ với một khung cảnh rất tuyệt khi mà nhìn thấy Thủ tướng bước vào”.

 

Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, đội trưởng ĐT bóng đá nữ VN, 5 lần vô địch SEA Games. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, đội trưởng ĐT bóng đá nữ VN, 5 lần vô địch SEA Games. Ảnh: Nguyễn Đạt

Chàng trai phá rất sâu kỷ lục bơi 1500m SEA Games này thông qua Webthethao gửi lời hứa đến Thủ tướng: “Trong thời gian sắp tới, con sẽ nỗ lực hơn, cố gắng hơn để vượt lên được chính mình, có thể vươn ra một tầm mới và có thể gặp lại Thủ tướng một lần nữa. Lần này, con sẽ mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, gặt hái được nhiều thành công hơn”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp lưu niệm cùng 18 VĐV tiêu biểu tại SEA Games 29. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp lưu niệm cùng 18 VĐV tiêu biểu tại SEA Games 29. Ảnh: Nguyễn Đạt

Trịnh Văn Vinh, đô cử gây sửng sốt ở SEA Games khi vượt qua HCB Olympic người Indonesia để giành HCV và lập 2 kỷ lục ở hạng cân 62kg môn cử tạ tâm sự: "“Em cảm thấy rất vinh dự khi được trong tốp 18 VĐV tiêu biểu. Em sẽ cố để được vào đó vài lần nữa. Em kí áo tặng Thủ tướng để gửi lời hứa cố gắng thi đấu hết mình. Em mong sẽ được đầu tư mạnh hơn trong các năm tới để tham dự Olympic 2020 và cố gắng giành huy chương, để phát triển bộ môn mạnh lên, mang nhiều vinh quang về cho Tổ quốc."

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ''diện'' luôn áo của đoàn TTVN tặng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Đạt
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam "diện" luôn áo của đoàn TTVN tặng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Đạt

 Cũng tại buổi gặp mặt này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự ấn tượng của mình với kỷ lục gia 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn, ĐT bóng đá nữ Việt Nam và có những chia sẻ, chỉ đạo đối với các cán bộ, HLV, VĐV ngành thể thao. 

Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV điền kinh
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV điền kinh. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV bơi
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV bơi. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV bóng đá nữ
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV bóng đá nữ. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV Cử tạ, đấu kiếm, bắn súng, bắn cung, bi sắt, judo. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV cử tạ, đấu kiếm, bắn súng, bắn cung, bi sắt, judo. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV Pencak Silat, taekwondo, wushu, xe đạp. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV Pencak Silat, taekwondo, wushu, xe đạp. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV karate. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV karate. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV bóng bàn. Ảnh: Nguyễn Đạt
Thủ tướng chụp kỷ niệm với các VĐV, HLV bóng bàn. Ảnh: Nguyễn Đạt
Các VĐV đội tuyển TDDC, những người đóng góp 5 HCV cho đoàn TTVN tại SEA Games 29
Các VĐV đội tuyển TDDC, những người đóng góp 5 HCV cho đoàn TTVN tại SEA Games 29. Ảnh: Nguyễn Đạt

Danh sách 18 VĐV xuất sắc, tiêu biểu SEA Games 2017:

Bơi (3)

Nguyễn Thị Ánh Viên (1996)

8 HCV, 2 HCB, phá 3 kỷ lục (100m ngửa, 200m ngửa, 200m tự do)

Nguyễn Hữu Kim Sơn (2002)

1 HCV, 1 HCĐ, phá 1 kỷ lục SEA Games 400m hỗn hợp nam tồn tại 14 năm

Nguyễn Huy Hoàng (2000)

1 HCV, 1 HCB, phá 1 kỷ lục SEA Games 1.500m nam

TDDC (3)

Lê Thành Tùng (1995)

3 HCV (xà đơn, nhảy chống, đồng đội)

Đinh Phương Thành (1995)

2 HCV (xà kép, đồng đội), 1 HCB (xà đơn)

Đặng Nam (1991)

2 HCV (vòng treo, đồng đội)

Điền kinh (5)

Lê Tú Chinh (1997)

3 HCV (100m, 200m, 4x100m nữ), phá 1 kỷ lục SEA Games 4x100m

Nguyễn Thị Huyền (1986)

3 HCV (400m, 400m vượt rào, 4x400m nữ), phá 1 kỷ lục SEA Games 400m vượt rào

Trần Thị Yến Hoa (1990)

2 HCV (100m vượt rào, 4x100m nữ), phá 1 kỷ lục SEA Games (4x100m)

Nguyễn Thị Oanh (1995)

2 HCV (1.500m, 5.000m nữ)

Dương Văn Thái (1992)

2 HCV (800m, 1500m nam)

Xe đạp (1)

Nguyễn Thị Thật (1993)

2 HCV (Criterium, đua xe đạp xuất phát đồng hàng nữ)

Karatedo (1)

Nguyễn Minh Phụng (1991)

2 HCV (Cá nhân hạng cân trên 75kg, đồng đội)

Wushu (1)

Dương Thúy Vi (1993)

2 HCV (Kiếm thuật, thương thuật)

Cử tạ (1)

Trịnh Văn Vinh (1995)

1 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games (cử đẩy 172kg, tổng cử 307kg)

Bắn súng (1)

Hà Minh Thành (1985)

HCV, lập kỷ lục SEA Games mới (25m súng ngắn bắn nhanh nam)

Bóng đá

Đặng Thị Kiều Trinh (1985)

Đội trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 5 vô địch SEA Games.

Bóng bàn

Đinh Quang Linh (1986)

Vô địch bóng bàn đơn nam toàn quốc 3 năm liên tiếp, cùng đội tuyển bóng bàn giành tấm HCV lịch sử ở nội dung đồng đội sau khi đánh bại ĐT Singapore.

 



Văn không Võ là Văn nhu nhược

Võ không Văn là Võ bạo tàn

Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp

Nhân hòa đức độ tạo thành công

FACEBOOK:  TI ẾN

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024