Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/08/2017 17:08 # 1
karateboy
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 25/80 (31%)
Ngày gia nhập: 11/10/2014
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 305
Võ sĩ Malaysia: ‘Không để các quốc gia khác mang HC vàng ra về’


Võ sĩ karate Shaharudin Jamaludin quyết tâm giúp Malaysia chấm dứt cơn khát HC vàng nội dung kumite đồng đội nam kéo dài đã 26 năm.

 

“Đừng để các quốc gia khác mang HC vàng ra về. Hãy giữ chúng lại với đất nước Malaysia”, Shaharudin Jamaludin kêu gọi các đồng đội trước thềm SEA Games 29. “Tôi đi săn HC vàng nội dung này từ năm 2007. Đội vài lần vào chung kết nhưng thất bại trước Việt Nam (2007 và 2009), Indonesia (2011) và Thái Lan (2013)”.

Shaharudin Jamaludin là niềm hi vọng số một của karate Malaysia. Anh từng giành HC vàng hạng 67 kg SEA Games 2011 tại Indonesia, HC đồng năm 2007, 2009 và 2013. Nhà vô địch karate Malaysia mới trở lại sau khi nghỉ thi đấu bốn năm vì chấn thương vai. Tại SEA Games 29, anh sẽ cùng R.Sharmendran, Ravin Vijaya Kumar, Somanroy Arulveeran, M.Arvindran and Prem Kumar Selvam thi đấu với hi vọng tận dụng được lợi thế sân nhà, chấm dứt cơn khát HC vàng ở nội dung đồng đội nam đã kéo dài 26 năm.

“SEA Games 29 là giải đánh dấu sự trở lại của tôi sau chấn thương. Tôi đã tập luyện chăm chỉ cùng HLV tuyển quốc gia trong hai tháng và hiện tại sẵn sàng cả về thể lực và tinh thần để bước vào cuộc chiến”, Shaharudin Jamaludin nói thêm.

Đỉnh cao của karate Malaysia là giành chín HC vàng tại kỳ SEA Games 2001 mà họ là chủ nhà. Tại kỳ Đại hội năm nay, Liên đoàn karate Malaysia đề ra chỉ tiêu giành sáu HC vàng trong 16 nội dung mà họ tham dự.

Karate không được đưa vào thi đấu tại SEA Games 2015 tại Singapre. Năn nay bộ môn này sẽ tranh tài từ 22/8 đến 24/8 tại Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC).



Văn không Võ là Văn nhu nhược

Võ không Văn là Võ bạo tàn

Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp

Nhân hòa đức độ tạo thành công

FACEBOOK:  TI ẾN

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024