Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/06/2017 08:06 # 1
karateboy
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 25/80 (31%)
Ngày gia nhập: 11/10/2014
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 305
THI LÊN HUYỀN ĐAI VÀ TRẠI BẠCH MÃ


THI LÊN HUYỀN ĐAI VÀ TRẠI BẠCH MÃ

Theo truyền thống, các môn sinh của Nghĩa Dũng Karate-Do (Huế) chỉ được cấp bằng Đai Đen nếu vượt qua 3 đợt thử thách sau:
- Đợt I: Kiểm tra kỹ thuật tại Võ đường, gồm Quyền, Công phá, Đấu.
- Đợt II (Sau khi vượt qua đợt I): Mang ba lô “hành quân” lên Bạch Mã (3 ngày 2 đêm). Tại trên đỉnh núi này, các môn sinh được thầy Nguyễn Văn Dũng thắt chiếc Đai Đen vĩnh cửu.
- Đợt III: 01 tuần sau chuyến hành quân, các môn sinh phải hoàn tất bản thu hoạch gồm 2 nội dung: Đã thu hoạch được những gì sau 3 năm rèn luyện, và những cảm nhận về chuyến đi Bạch Mã.

KẾ HOẠCH
THI LÊN HUYỀN ĐAI NĂM 2017

I/ MỤC ĐÍCH & YÊU CẦU:
- Kiểm tra chuyên môn và phẩm hạnh sau 3 năm rèn luyện Karate-Do.
- Yêu cầu: Nghiêm túc và công bằng.

II/ THÀNH PHẦN & NỘI DUNG THI:
- Hội đồng GK: Võ sư Nguyễn Văn Dũng và các HLV Huyền đai V đẳng.
- Thí sinh: Là võ sinh đã được kiểm tra và xét duyệt từ các CLB.
- Nội dung thi: Quyền, Công phá, Đấu.
- Địa điểm thi: Tổ đường Nghĩa Dũng Karate-Do.

III/ CHƯƠNG TRÌNH THI:
- 08 giờ ngày 24/6/2017: Kiểm tra hồ sơ dự thi.
- 07 giờ ngày 25/6/2017: Tiến hành thi.

IV/ PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:
- Trước ngày 20/6/2017, hoàn tất danh sách và hồ sơ dự thi: Phan Thị Bê.
- Kiểm tra hồ sơ dự thi: HLV Hồ Đăng Quốc Hùng, Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Hữu Thiện.
- Trang trí địa điểm thi: HLV Tôn Nữ Quí Trân.
- Chuẩn bị thảm, trang cụ và gạch công phá: HLV Nguyễn Kiếm.

Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2017
NGHĨA DŨNG KARATE-DO

KẾ HOẠCH
TRẠI BẠCH MÃ 2017

1/ Mục đích & yêu cầu:
- Rèn luyện, kiểm tra thành quả 3 năm tập luyện, tham quan, tổ chức lễ phong đai trên đỉnh cao Bạch Mã.
- Đoàn kết, kỷ luật, an toàn, và bảo vệ môi trường.

2/ Thành phần:
A- Tân Huyền đai:
- Các võ sinh vượt qua vòng I kỳ thi lên Huyền đai.
- Võ sư Nguyễn Văn Dũng (Trưởng đoàn), HLV trưởng các CLB có võ sinh dự trại, các HLV và phụ tá.

B- Khách mời:
Là những người bạn thân thiết của võ đường.

3/ Thời gian:
Ngày 30/6 đến 02/7/2017 (3 ngày 2 đêm).

4/ Chương trình:
- Từ ngày 25 đến 28/6: Phân bố đội hình và chuẩn bị hành trang.
- 7 giờ sáng ngày 29/6: Họp tất cả thành viên tham dự trại (kể cả khách mời).
- 19 giờ ngày 29/6: Các thành viên tập trung tại Võ đường, điểm danh và kiểm tra hành trang.
- 21g: Ngủ.
- 3g sáng ngày 30/6: Thức dậy. 
- 3g30’ sáng 30/6: Khởi hành.
- 5g sáng 30/6: Leo núi.
- 18g ngày 02/7: Về lại Võ đường.

5/ Dụng cụ mang theo:
A- CÁ NHÂN: Ba lô, võng, áo mưa, áo ấm, mền cá nhân, gậy tre cán dáo 1,6m, dây ni lông 6m, bi đông nước, mũ nón, giày dép, chén bát đũa muỗng, chanh đường, đèn pin, tư trang, thuốc cá nhân (đau bụng, đau đầu, bông băng), giấy viết, 6 lon gạo, 150.000 $.
B- TẬP THỂ (Tổ): Lều bạt, đèn và dầu, túi thuốc cứu thương, 02 son nấu cơm, 02 son nấu canh, 01 chão, vá, dao, rựa, xẻn, đèn và dầu, đèn pin, diêm, cồn khô, túi ni lông đựng nước, cuộn dây ni lông, đường đậu để nấu chè, bài hát tập thể...

6/ Phân công chuẩn bị:
- Lập danh sách võ sinh tham dự trại: Bê - Lâm. 
- Xét duyệt và phân Tổ: Thầy Dũng, Quốc Hùng.
- Đơn xin phép tham dự trại: HLV Trưởng nhận mẫu ở thầy Dũng, phát và hướng dẫn cho võ sinh, thu nộp cho thầy Dũng trước 7g sáng ngày 29/6/2016 (Không có đơn không được dự trại).
- Dụng cụ cá nhân: Bắt buộc đầy đủ theo yêu cầu. 
- Chuẩn bị tăng trại và dụng cụ cho Tổ: Các tổ trưởng chịu trách nhiệm.
- Chuẩn bị gậy tre: HLV Nguyễn Kiếm.
- Thu tiền và chuẩn bị thức ăn: Các tổ trưởng và tổ phó (nữ).
- Thuê xe đò, và bài hát tập thể: HLV Hồ Đăng Quốc Hùng.
- Liên hệ xin phép Vườn quốc gia Bạch Mã: Thầy Dũng.

Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2017
NGHĨA DŨNG KARATE-DO

 

 

 

 

 

 

 

 



Văn không Võ là Văn nhu nhược

Võ không Văn là Võ bạo tàn

Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp

Nhân hòa đức độ tạo thành công

FACEBOOK:  TI ẾN

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024