Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/04/2010 15:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
18h45 ngày 17/4, Man City vs M.U: Nỗi đau Manchester


(TinTheThao.com.vn) - Thành Manchester sắp chứng kiến trận đại chiến của nửa xanh và nửa đỏ, khi mà cả hai đều đang theo đuổi những mục đích rất riêng của mình thì rõ ràng, niềm hạnh phúc của kẻ này sẽ là nỗi đau cùng cực của đối thủ khi trận đấu khép lại và đặc biệt, một "thảm họa" rất có thể sẽ xảy ra nếu như có một kết quả hòa...

M.U lúc này đang kém Chelsea 4 điểm và họ buộc phải có một chiến thắng nếu như không muốn sớm phải thoái vị và chia tay với giấc mơ bảo vệ ngai vàng nước Anh. Trong khi đó, Man City dù đang ở đúng với mong ước của mình là vị trí thứ tư trên BXH nhưng sự cạnh tranh và áp lực mà Tottenham tạo ra cũng buộc Man City luôn phải hướng tới những chiến thắng trong mọi trận đấu của mình từ giờ cho tới khi mùa bóng khép lại.

Rooney sẽ trở lại và tỏa sáng? (Ảnh: Internet)

Nếu như trận derby Manchester kết thúc với một tỷ số hòa, điều đó đồng nghĩa với việc M.U sẽ mở ra cơ hội để Chelsea nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm sau vòng đấu này, và nếu vậy thì coi như M.U sẽ phải quên  ngay lập tức việc tiếp tục thống trị nước Anh. Trong khi đó, Man City nếu chỉ có được 1 điểm trong trận đấu tới thì cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mất vị trí thứ tư vào tay Tottenham.

Dĩ nhiên, Tottenham và Chelsea ở vòng đấu này cũng sẽ đọ sức với nhau và bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra nhưng cách tốt nhất để những người Manchester nuôi hy vọng của mình là tìm kiếm chiến thắng ngay trong trận derby để có thể gây sức ép ngược trở lại các đối thủ trên BXH đồng thời nuôi nấng hy vọng của chính mình.

Trong khi M.U đang ở trong thời kỳ khó khăn với một loạt các kết quả không đúng như mong đợi thì Man City lại có trạng thái hết sức hưng phấn. Chưa lúc nào nửa xanh lại có thể tự tin trong việc đánh bại nửa đỏ như lúc này. Tevez, Adebayor đang là những niềm hy vọng với phong độ ghi bàn khủng khiếp, sự trở lại của những Vieira, Ireland, Bridge, Zabaleta chắc chắn cũng sẽ giúp đoàn quân của Roberto Mancini mạnh mẽ hơn bội phần.

Tevez là một trong những gương mặt được chú ý nhất trong trận đấu tới (Ảnh: Internet)

M.U dù sao đi chăng nữa cũng cần phải chứng tỏ được đẳng cấp và kinh nghiệm của mình trong những thời điểm khó khăn như hiện tại. Danh dự cũng là yếu tố rất quan trọng trong các trận đấu sắp tới, Quỷ Đỏ cần phải thể hiện được bộ mặt vốn có của mình để khẳng định rằng dù có thể họ sẽ bị phế truất ở nước Anh nhưng chắc chắn trong phạm vị thành Manchester thì Sir Alex cùng các học trò vẫn luôn là số một.

Sự trở lại của Rio Ferdinand và Rooney chắc chắn sẽ khiến Quỷ Đỏ tự tin hơn gấp bội. Dù sao với những gương mặt này, họ có thể tự tin trong việc thi triển lối chơi riêng của mình và đồng thời tìm kiếm cơ hội giành chiến thắng.

Derby Manchester vì tất cả những lý do ở trên, sẽ là trận chiến của niềm tin, danh dự và đẳng cấp!




 
17/04/2010 21:04 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Vẫn nuôi hi vọng —Mu


Kết thúc trận đấu 1—0 cho Mu, và Mu sẻ vẩn nuôi hi vọng bảo vệ chức vô địch .
Cố lên Mu nhá


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024