Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/12/2012 09:12 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Noo Phước Thịnh: "Tôi nổi tiếng không nhờ dựa hơi Hà Hồ"


 

"Sản phẩm hợp tác cùng chị Hà Hồ đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Tôi nghĩ, mình nổi danh nhờ có thực lực, được khán giả công nhận", giọng ca "Lạc lối" nhấn mạnh.
 
Sẽ làm liveshow trong thời gian gần nhất

- Trong album sắp tới, vì sao anh hướng theo hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành khi hình tượng đáng yêu bây giờ đang được ưa chuộng? Trên con đường nghệ thuật, người giúp đỡ anh nhiều nhất khiến anh luôn biết ơn là ai? Anh có thể kể lại một kỷ niệm về người đó không? (Phan Thị Thanh Trúc, 12 tuổi, 57/43 khu phố 5, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Tôi thay đổi hình ảnh trưởng thành vì muốn hướng đến những khán giả lớn hơn. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm vì tôi vẫn là một người đàn ông dễ thương, hài hước. Nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi nhưng người luôn theo sát tôi nhiều nhất chính là quản lý hiện tại và ca sĩ Thủy Tiên.

Trong những lúc tôi gặp sóng gió hay những lời dèm pha bên ngoài, chị Tiên luôn xuất hiện đúng lúc để cảnh tỉnh và cho nhiều lời khuyên tốt nhất để vượt qua giai đoạn đó. Chính chị Thủy Tiên là người dạy cho tôi những bài học đầu tiên khi bước chân vào showbiz, đó là phải làm người đàn ông quân tử.

- Tại sao trong MV "Chợt thấy em khóc", anh lại dùng nhiều cảnh nóng như vậy? (Phạm Nguyễn Quỳnh Như, 16 tuổi, 176/4 khu phố 1, phường Bình Thọ, đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM)

- Tôi dùng những hình ảnh nhạy cảm vì muốn thay đổi hình ảnh riêng. Những hình ảnh này đều mang tính chất nghệ thuật và phù hợp với nội dung bài hát Chợt thấy em khóc. Hơn nữa, những hình ảnh này không mang tính chất phản cảm hay chỉ dùng để PR. Tôi mong mọi người hiểu.

- Nhiều người nghi ngờ vế giới tính của anh. Anh nói gì về điều này, và anh quay MV "Chợt thấy em khóc" có những cảnh nóng nhằm che giấu thân phận? (Ken, 18 tuổi, Khánh Hòa)

- Tất cả những ca sĩ nam trên thế giới đều không tránh được những nghi ngờ về giới tính và tôi nghĩ, ngoài âm nhạc, khán giả chẳng quan tâm những chuyện ngoài lề quá nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm bất cứ một sản phẩm để phục vụ cho mục đích thanh minh hay đính chính. Tôi chỉ hướng đến những sản phẩm chất lượng phục vụ khán giả. Do vậy, tôi hy vọng khán giả hiểu và công nhận sự cố gắng của mình. Tôi sẽ sống là chính mình và sẽ không thay đổi vì những lời dèm pha bên ngoài.

- Anh có dự định gì sau khi phát hành album, và kế hoạch của anh trong năm 2013 là gì? Anh có tiếp tục làm liveshow không? (Nguyễn Hưng Thịnh, 18 tuổi, 4B Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Khánh Hòa)

- Ngày 21/12, tôi sẽ thực hiện chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc và tranh thủ quay một MV ở xứ kim chi với những cảnh lãng mạn. Ngay sau khi trở về, tôi sẽ ra mắt một single online mang hơi hướng Hàn Quốc. Về liveshow, tôi vẫn chưa sẵn sàng thực hiện vì chưa có đầy đủ ý tưởng. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ thực hiện một liveshow hoành tráng trong thời gian gần nhất.

Noo Phước Thịnh xuất hiện tại buổi giao lưu trực tuyến với vẻ ngoài bảnh bao, đáng yêu.

- Việc anh phát hành sản phẩm mới vào những ngày cuối năm để tạo sự chú ý của fan bình chọn đoạt giải trong "Zing Music Awards" đang đến gần đúng không? (Nguyễn Thương Thảo, 16 tuổi, 502/32 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7)

- Nếu tôi không ra sản phẩm, các bạn có bình chọn cho tôi tại Zing Music Awardskhông? Tôi hy vọng mọi người hãy nói có nhé!

- Dòng nhạc pop ballad chính là sở trường giúp anh tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, khi anh xuất hiện trên sân khấu lớn, chương trình truyền hình trực tiếp như "Bài hát yêu thích", "Vietnam Idol" lại lộ nhiều khuyết điểm như đuối sức khi hát live, điệu nhảy dance cũng chưa đủ để chinh phục được số đông khác giả. Anh muốn chia sẻ điều gì? (Tây Huỳnh, 23 tuổi, 132/46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh)

- Tôi thấy mình được giới chuyên môn khen (cười). Còn nếu khán giả thấy tôi có khuyết điểm, tôi phải hoàn thiện mình hơn để chinh phục họ. Cám ơn lời góp ý của bạn.

- Anh luôn kín tiếng khi đối mặt với dư luận và scandal, vậy anh có nghĩ đó là cách làm ích kỷ không bởi người hâm mộ luôn lo lắng, muốn biết thần tượng đang nghĩ gì, đối phó với những thị phi ra sao? (Nguyễn Thị Mỹ Huyền, 17 tuổi, 485/64/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM)

- Việc luôn kín tiếng với dư luận và scandal vì tôi luôn muốn hoạt động nghệ thuật một cách chân chính, chứng minh thực lực bằng những sản phẩm. Mục đích người nghệ sĩ đến với khán giả là muốn mang đến những giây phút thư giãn, thoải mái, không bằng những scandal hay lùm xùm sau hậu trường. Người hâm mộ xứng đáng được hưởng thụ những sản phẩm âm nhạc chân chính thay vì phải chứng kiến những scandal không đáng có.

- Anh đi hát được 4 năm và năm nay là năm tuổi của anh. Anh có tin năm tuổi là bị hạn không? Gần hết năm 2012, anh thấy mình được và mất những gì? (Nguyễn Hữu Ngọc Anh, 20 tuổi, 172 Lê Đình Dương, Đà Nẵng)

- Tôi cũng thấy một vài chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Tôi không cho đó là lý do để đổ thừa cho những việc mình chưa làm tốt. Trong năm 2012, tôi hơi tiếc một điều là việc ra mắt album Em có vẻ bị trễ hơn dự kiến, nhưng may mắn là tôi được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Tôi hy vọng những sản phẩm sắp tới sẽ đúng dự kiến và được mọi người ủng hộ.

- Anh đã thấy - nhìn - cảm nghĩ gì sau 3 năm hoạt động trong nghệ thuật. Anh hài lòng với con đường nghệ thuật chưa? Anh có dự đình gì tiếp theo cho tương lai? Anh có dự định song ca với ca sĩ nào không? (Cao Thị Bích Trâm, 16 tuổi, 251 Ông Ích Khiêm. TP Đà Nẵng)

- Tôi chưa hài lòng với con đường nghệ thuật của mình trong 3 năm qua vì nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn. Đơn giản vì tôi không bao giờ cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng và luôn đốc thúc bản thân phải lao động hết mình. Tôi đã có rất nhiều dự án trong tương lai và gần nhất là mong muốn thực hiện một liveshow. Bạn hãy cho tôi lời khuyên xem nên song ca với ai nhé.  

 

 Nhí nhảnh khi chụp ảnh trước ống kính.

Không có thời gian để quan tâm tới thị phi showbiz

- Anh có ý kiến gì khi gần đây có rất nhiều ca sĩ trẻ hát playback trên sân khấu ca nhạc. Anh có khi nào hát playback không? (Quân, 22 tuổi, Hà Nội)

- Ít khi tôi sử dụng hát playback trên sân khấu, chỉ trường hợp bất khả kháng. Tôi nghĩ, một người ca sĩ muốn ở lại lâu hơn trong lòng khán giả, hãy thuyết phục họ ngay tại sân khấu biểu diễn, việc hát live sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Việc hát live thể hiện sự tôn trọng của người ca sĩ đối với khán giả của mình. Còn những ca sĩ thường xuyên hát playback, tôi không có ý kiến, đó là sự lựa chọn của họ.

- MV hợp tác cùng Hồ Ngọc Hà đã giúp anh được nhiều người yêu mến hơn, trở thành bàn đạp để anh thể hiện rõ khả năng ca hát. Nhiều người nhận xét anh nổi danh nhờ sự dẫn dắt của Hà Hồ có chính xác không? Hiện tại, anh đã có dự định lập gia đình chưa? Nếu thị trường âm nhạc khủng hoảng và rơi vào tình trạng như bóng đá Việt Nam hiện nay, anh có dự định chuyển ngành không? (Hồ Văn Trụ, 28 tuổi, Nghệ An)

- Sản phẩm hợp tác cùng chị Hà Hồ là một trong những sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Tôi nghĩ, mình nổi danh nhờ có thực lực, được khán giả công nhận. Đó chỉ là một sự hỗ trợ, không phải là bàn đạp hay dựa hơi để tôi nổi tiếng nhanh.

Hiện tại, tôi rất muốn lập gia đình nhưng còn nợ khán giả rất nhiều sản phẩm âm nhạc. Do vậy, khi nào trả nợ xong, tôi sẽ lấy vợ. Dù kinh tế có khó khăn, tôi cũng không có ý định chuyển ngành vì đam mê lớn nhất của tôi là âm nhạc.

- Anh cảm thấy thế nào về những scandal của một số nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz Việt gần đây? (Nguyễn Vi Na Nhật Hạ, 15 tuổi, Quảng Ninh)

- Tôi nghĩ mình không có đủ thời gian để quan tâm đến những việc nằm ngoài chuyên môn âm nhạc. Thời gian chủ yếu của tôi dành để hoàn thành những sản phẩm mới, đi diễn và chinh phục khán giả. Tôi muốn hướng người hâm mộ đến những sản phẩm chất lượng và hình tượng một nghệ sĩ lao động chân chính. Scandal là những thứ vô bổ, chỉ làm mất thời gian và làm xấu hình ảnh của người nghệ sĩ.

- Anh nghĩ gì về hiện tượng âm nhạc của Việt Nam trong năm 2012 như Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn... Anh có nghĩ họ sẽ tiến xa hơn không trong thị trường âm nhạc hiện nay? (Nguyễn Hoài Thu, 19 tuổi, Duy Tiên, Hà Nam)

- Việt Nam là một đất nước đang trên đà phát triển nhưng vẫn là quá nhỏ để có quá nhiều thiên tài có đất sống. Điều quan trọng không phải là trong cuộc thi bạn tỏa sáng như thế nào, sau cuộc thi vẫn còn một con đường rất dài để thử thách các bạn. Đừng trở thành một hiện tượng vụt sáng rồi vụt tắt. Tôi không muốn nói trước và đánh giá một ai khác.

Noo nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm về sự nghiệp, đời sống thường ngày và chuyện yêu.

- Trong thời gian Thủy Tiên mang thai và gặp nhiều điều tiếng, anh đã động viên người bạn của mình như thế nào? (Nguyễn Văn Tùng, 21 tuổi, 89/62 Cộng Hòa)

- Tôi hay gọi điện để hỏi thăm chị Tiên và nhận ra được một điều, dù dư luận có điều tiếng gì vẫn không ảnh hưởng đến tinh thần thép của Thủy Tiên trong lúc này cũng như ngày xưa. Do vậy, tôi chẳng cần phải động viên chị Tiên, chỉ hỏi thăm chị mang bầu thèm ăn gì không. Trong chuyến lưu diễn ở Úc tháng trước, chị nhờ tôi mua một thùng nho vì nho ở nước ngoài an toàn hơn Việt Nam.

- Anh là người nói không với scandal nhưng lại chơi thân với Thủy Tiên - một người luôn dính tới tai tiếng. Anh nghĩ sao về sự mâu thuẫn này? (Nguyễn Anh Trí, 21 tuổi, 72 Cộng Hòa)

- Tôi nghĩ không phải ai muốn mình dính scandal. Thủy Tiên cũng là một trường hợp không ngoại lệ và không ai có thể lựa chọn cho mình một người đỡ đầu tốt. Đối với tôi, chị ấy vẫn là Thủy Tiên và nếu không phải là Thủy Tiên, tôi không làm việc với ai khác.

- Trước đây có thông tin anh yêu thầm Đông Nhi, nhưng sau đó Đông Nhi lại đem lòng yêu Ông Cao Thắng và anh là nhân chứng sống cho tình cảm của họ. Nếu anh có tình cảm thật sự với giọng ca "Đợi chờ", anh có nghĩ sẽ cố gắng hết sức để giành được tình cảm của người đẹp không? Sắp tới, anh vàĐông Nhi có dự định hợp tác chung? (Nguyễn Hoàng Nam, 20 tuổi, Bình Thạnh)

- Sự thật là có thông tin này và tôi tôn trọng sự lựa chọn của Đông Nhi. Tôi đang tìm một ca khúc phù hợp với giọng hát của cả hai để tái hợp trên sân khấu. Hy vọng lại được khán giả ủng hộ.

  

 Noo Phước Thịnh rất thân thiết với Đông Nhi.

Nếu không đi hát sẽ làm kế toán

- Sau khi trở thành người nổi tiếng, anh cảm thấy luyến tiếc điều gì nhất mà trước đây, khi có cơ hội, anh đã bỏ lỡ? (Nguyễn Thị Mỹ Huyền, 17 tuổi, 485/64/35 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM)

- Tôi không luyến tiếc điều gì vì trở thành một ca sĩ nổi tiếng đã vượt khỏi tầm ước mơ của tôi. Hiện tại, tôi chỉ biết hướng đến tương lai và làm thật tốt những gì mình mong muốn. 

- Anh sẽ làm gì nếu không theo đuổi con đường ca hát? (Trần Mạnh Nghĩa, 20 tuổi, tổ dân phố số 4, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)

- Nếu không theo đuổi con đường ca hát, có lẽ tôi sẽ trở thành nhân viên kế toán như ý muốn của mẹ, hoặc sẽ kinh doanh mọt cái gì đó nho nhỏ.

- Anh là ca sĩ có nhiều fan, tại sao anh không làm một trang web riêng hay lập mạng xã hội trên Zing Me để chia sẻ với mọi người? (Yến Trang, 12 tuổi, tp Rạnh Giá)

- Tôi có sử dụng mạng xã hội Zing Me và những trang mạng xã hội khác, tất cả đều hoạt động rất mạnh. Mạng xã hội trên Zing Me của tôi là "singer Noo Phước Thịnh ", hẹn gặp bạn tại đó nhé.

- Tôi là fan của anh từ khi xem "Kính vạn hoa phần 3". Tôi rất tò mò về "một nửa" của anh, anh thể tiết lộ một chút được không? (Vũ Hồng Phúc, 19 tuổi, 88/4 Lê Lợi, xã Trung Chánh 1 , Hóc Môn)

- Đến bây giờ, tôi vẫn là người độc thân vui tính sau khi chia tay với mối tình đầu (cười).

- Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì? (Phạm Thùy Linh, 19 tuổi, 19/2/8 đường 11 phường Bình Trưng Tây, quận 2)

- Tôi không đặt mẫu người người yêu lý tưởng vì tôi yêu bằng trái tim, không yêu bằng ánh mắt. Tôi nghĩ mình càng hy vọng càng thất vọng, cái gì đến sẽ đến. Tình yêu là duyên số, mình tính không bằng trời tính.

- Nếu bây giờ cho anh quay về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, anh sẽ chọn làm một ca sĩ hay sẽ làm một chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc? (Ngọc Quyên, 20 tuổi, Đà Nẵng)

- Câu hỏi của bạn rất thú vị. Tôi nghĩ giọng hát của mình chính là vũ khí để cổ vũ các anh chiến sĩ và nghĩ nó sẽ là vũ khí tốt nhất để xua đuổi quân địch ra khỏi bờ cõi nước ta.

- Còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày 21/12, nếu tận thế có xảy ra, anh chị sẽ làm gì? (Trần Thị Yến TY, 14 tuổi, 135 Hùng Vương, Thị Xã Buôn Hồ. Tỉnh Đắl Lắk)

- Tôi sẽ ở nhà cùng gia đình trong ngày hôm đó. Nếu qua thời khắc đó, không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ dọn cơm ra ăn. Thú thật là tôi cũng sợ chết lắm. Nếu có chết, lên thiên đường tôi  sẽ tiếp tục hát cho khán giả ở đó (cười).

- Anh là ca sĩ có lượng người hâm mộ lớn nên chắc chắn anh đã gặp nhiều fan "cuồng". Người hâm mộ "cuồng nhiệt" đã để lại ấn tượng nhất cho anh là gì? Anh đã xử lý như thế nào? Dự áp sắp tới của anh là gì? (Kiệt Nguyễn, 22 tuổi, 1107/26a, Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8)

- Tôi ít gặp fan cuồng lắm, có lẽ tôi là người có cá tính mạnh nên chắc đối với người khác sẽ là một sự cuồng nhiệt, với tôi điều đó vẫn chưa đủ. Tôi chỉ gặp những người "cuồng nhiệt" ở hành động khóc và ôm hôn trên sân khấu.

Daily.beat.vn



 

 


 
22/12/2012 11:12 # 2
mrlong
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/12/2012
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Noo Phước Thịnh: "Tôi nổi tiếng không nhờ dựa hơi Hà Hồ"


- Trong thời gian Thủy Tiên mang thai và gặp nhiều điều tiếng, anh đã động viên người bạn của mình như thế nào? (Nguyễn Văn Tùng, 21 tuổi, 89/62 Cộng Hòa)

=) động viên bằng cả vật chất + tinh thần :X :X

 

Showbit nhiều điều siêu bựa bên trong mà người ngoài hiếm có thể nhìn thấy ( ví dụ: yêu 1 thằng, cặp 1 thằng, cưới 1 thằng và đẻ con lại cho thằng khác )

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024