Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/04/2015 21:04 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Áp lực khi làm trong văn phòng của 12 cung Hoàng đạo


Cùng tìm hiểu xem áp lực của 12 cung hoàng đạo khi làm trong văn phòng như thế nào nhé!

Bạch Dương
Bạch Dương khi làm việc thường hay hấp tấp vì vậy áp lực họ thường hay gặp nhất khi làm trong văn phòng đó là nhất cử nhất động của mình đều bị cấp trên để ý. Cho dù hiệu suất làm việc của Bạch Dương cao nhưng họ thường vì sự hấp tấp của mình mà làm hỏng việc. Hơn nữa con người đã quen hành động một cách nhanh nhẹn như Bạch Dương sẽ không bằng lòng làm giảm tốc độ của mình để phối hợp với những đồng nghiệp xung quanh. Lâu ngày, lãnh đạo của Bạch Dương sẽ không tránh khỏi nảy sinh cảm giác nghi ngờ đối với phong cách làm việc của họ, từ đó sẽ để ý đến Bạch Dương nhiều hơn khiến họ cảm thấy áp lực. Có lẽ trong công việc, Bạch Dương nên động não nhiều hơn, không nên hành động một cách hấp tấp để tránh xảy ra những việc ngoài ý muốn.

Kim Ngưu

Kim Ngưu thích sự ổn định, họ không thể chịu đựng được những sự thay đổi trong văn phòng. Vì vậy áp lực lớn nhất khi làm việc trong văn phòng của Kim Ngưu đó là khi cấp trên yêu cầu họ thay đổi phong cách làm việc của mình. Đối với con người đã quen với phong cách làm việc truyền thống như Kim Ngưu thì việc thay đổi phong cách làm việc là một thử thách vô cùng lớn đối với họ. Vì vậy, Kim Ngưu nên can đảm đối mặt với những sự thay đổi để rèn luyện khả năng thích ứng của mình.

ap-luc-khi-lam-trong-van-phong-cua-12-cung-hoang-dao

Song Tử

Trái ngược với Kim Ngưu, Song Tử rất thích thú khi được khám phá những điều mới mẻ, họ rất ghét những phong cách làm việc cũ kỹ không có sự thay đổi gì cả. Chính vì vậy mà áp lực lớn nhất khi làm việc trong văn phòng của Song Tử đó là phải làm những công việc nhàm chán, không có sự đổi mới. Bởi vì Song Tử không sợ khó, không sợ khổ chỉ sợ sự nhàm chán mà thôi. Khi làm việc trong văn phòng, tật xấu mà Song Tử dễ mắc phải nhất đó là làm việc không đến nơi đến chốn. Song Tử nên kiên trì hoàn thành công việc để rèn luyện sự nhẫn nại và nghị lực của bản thân.

Cự Giải

Trong 12 cung Hoàng đạo, những người thuộc cung Cự Giải thường rất nhạy cảm. Vì vậy mà khi làm việc trong văn phòng, họ không giỏi việc giao tiếp với đồng nghiệp xung quanh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của Cự Giải. Cự Giải rất sợ mình bị tổn thương cũng không muốn làm tổn thương người khác vì vậy khi tiếp xúc với đồng nghiệp, những điều cần nói họ lại không nói khiến cho người khác có cảm giác Cự Giải rất giả tạo, Những lúc như vậy, Cự Giải nên cởi mở tấm lòng với đồng nghiệp. Có như vậy, cuộc sống trong văn phòng của Cự Giải sẽ dễ thở hơn rất nhiều đấy!

Sư Tử

Những người thuộc cung Sư Tử thích làm lãnh đạo, họ không thích người khác lãnh đạo mình. Vì vậy khi phải nghe theo sự chỉ huy của người khác, Sư Tử sẽ cảm thấy rất khó chịu. Người mà Sư Tử tin tưởng chỉ có chính bản thân họ, cho dù người khác có nói đúng trọng tâm thì đối với Sư Tử chỉ là lời nói thừa thãi mà thôi. Vì vậy khi làm việc trong văn phòng, điều Sư Tử sợ nhất đó là người khác là lãnh đạo của mình. Người viết cho rằng Sư Tử đừng nên bảo thủ mà hãy lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn.

Xử Nữ

Xử Nữ là người thích bới lông tìm vết, trong khi làm việc, họ hay bắt bẻ những đồng nghiêp khác. Khi đồng nghiệp phạm sai lầm, Xử Nữ sẽ cảm thấy rất áp lực bởi vì người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Xử Nữ có yêu cầu rất cao đối với bản thân và những người xung quanh. Họ mong muốn đồng nghiệp của mình không bao giờ phạm sai lầm, nếu không Xử Nữ sẽ nổi điên lên mất. Xử Nữ đừng quá để ý đến hành vi cử chỉ của người khác mà nên tập trung vào việc mình làm, như vậy mọi việc tự nhiên sẽ ổn thỏa.

ap-luc-trong-van-phong-cua-12-cung-hoang-dao-1

Thiên Bình

Thiên Bình là sứ giả hòa bình, trong văn phòng, họ thường sắm vai người hòa giải. Khi làm việc, nếu như Thiên Bình gặp phải đồng nghiệp có tố chất thấp kém, hành vi khiếm nhã thì họ có thể sẽ phát điên lên vì không thể chịu nổi đối phương nhưng lại phải giữ hình tượng mà không thể mắng cho đồng nghiệp một trận. Vì vậy áp lực lớn nhất của Thiên Bình khi làm nhân viên công sở đó là phải kiềm chế bản thân hay tiếp nhận những công việc mà họ không muốn làm, trong quá trình làm việc họ lại phải giữ hình tượng của mình nữa. Như vậy áp lực rất có thể sẽ biến thành nội thương khiến Thiên Bình không thể chịu đựng được. Có lẽ Thiên Bình nên bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài một cách khéo léo, như thế Thiên Bình sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Bọ Cạp

Bọ Cạp thuộc tuýp người làm việc theo cảm hứng, khi có hứng thú Bọ Cạp sẽ điên cuông làm việc đến mức quên ăn quên ngủ, khi lười biếng thì hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên, mấy ngày liền không chịu làm việc. Vì vậy Bọ Cạp sẽ cảm thấy rất áp lực nếu cấp trên giao cho họ một vụ nhàm chán, không tạo nên được một chút hứng thú với họ. Người viết cho rằng Bọ Cạp hãy thả lỏng bản thân, đừng quá chú ý đến được mất như vậy khi bắt đầu làm việc, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đấy!

Nhân Mã

Nhân Mã là cung Hoàng đạo rất ham chơi, khi làm việc họ lúc nào cũng muốn làm biếng. Vì vậy đối với Nhân Mã, áp lực lớn nhất khi làm việc trong văn phòng đó là họ phải làm những nhiệm vụ to lớn, nặng nề. Họ dường như không thể chịu nổi những nhiệm vụ như vậy. Nếu như không sắp xếp được thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên phải tăng ca thì áp lực của Nhân Mã lại càng lớn hơn nữa. Nhân Mã nên “làm ra làm, chơi ra chơi”, tập trung tinh thần vào công việc sau đó rồi mới vui chơi giải trí, như vậy chất lượng cuộc sống của Nhân Mã mới được cải thiện.

Tired businesswoman

Ma Kết

Ma Kết là con người của công việc, họ không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không có việc gì làm mà thôi. Vì vậy nếu như Ma Kết không được nhận những nhiệm vụ hay ho, thay vào đó lại phải xử lý những công việc vụn vặt, khi đó họ sẽ cảm thấy cực kỳ ấm ức. Cái cảm giác không được coi trọng này khiến cho Ma Kết cảm thấy rất áp lực. Vì thế, Ma Kết đừng quá quan tâm đến cách nghĩ của người khác, chấp nhận làm bất cứ nhiệm vụ gì thì bản thân sẽ thoải mái hơn nhiều đấy.

Bảo Bình

Bảo Bình đã quen với phong cách làm việc độc lập nên khi làm việc trong văn phòng, nếu như không thể phát huy được hết chủ nghĩa cá nhân của mình, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bảo Bình thích nghiên cứu những sự việc mới mẻ nên nếu như cấp trên muốn Bảo Bình làm những nhiệm vụ nhàm chán, họ sẽ phát điên lên mất. Bảo Bình đừng nên quá lập dị, lúc nào cũng theo đuổi sự khác biệt như vậy thì cuộc sống công sở sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Song Ngư

Đa số Song Ngư là người sống cảm tính. Khi làm một nhân viên công sở, họ chẳng làm việc theo nguyên tắc nào cả. Nếu như cấp trên quá nghiêm túc với Song Ngư thì họ sẽ cảm thấy rất áp lực vì mình đã gặp phải một cấp trên “vô tình”. Song Ngư cần hiểu rõ mình đang đứng ở vị trí nào, đảm nhận công việc gì, nếu không thì khó có thể hiểu được yêu cầu của cấp trên.

-blogtamsu.vn-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024