Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/11/2014 12:11 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Bệnh nguy hiểm khi mắc triệu chứng tê lưỡi


Tê lưỡi có thể là dấu hiệu của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới dây thần kinh nữa đó!

Chào bác sĩ,
 
Gần đây, cháu thường có triệu chứng tê lưỡi, chủ yếu là ở cuống lưỡi, có lúc ở giữa và đầu lưỡi. Có những lúc, cả lưỡi cùng bị tê khiến cháu không thể ăn uống gì được, khi ăn không có vị gì và mất hết cảm giác ngon miệng. Lúc bình thường thì bị tê rất khó chịu, nói năng không còn linh hoạt mà còn bị nhịu, miệng cũng khô và khát nước, uống nước vào mà không đỡ. Bác sĩ cho cháu hỏi, đây là triệu chứng của bệnh gì thế ạ? Cháu nên đi khám ở chuyên khoa nào?
 
Bác sĩ giải đáp sớm giúp cháu với. Cháu cảm ơn bác sĩ. (leh…@gmail.com)
 
Trả lời:
 
Chào cháu,
 
Tê lưỡi có thể là triệu chứng của rất nhiều bệnh, trong đó phổ biến là các bệnh như:
 
- Thiếu một số vitamin như vitamin PP, vitamin nhóm B... hoặc thiếu các muối khoáng như Fe, Mg, Zn...
 
- Mắc bệnh viêm dây thần kinh đơn độc.
 
- Hội chứng viêm đa dây thần kinh ngoại biên.
 
- Mắc bệnh thoái hóa gai lưỡi, thường đi kèm khi bị các bệnh mãn tính như tiểu đường, đau dạ dày kinh niên, tai biến mạch máu não hoặc dùng thuốc trong thời gian kéo dài.
 
- Bị viêm nhiễm tại các bộ phận như viêm nướu và bệnh lý răng miệng, viêm lưỡi, viêm họng, viêm tuyến nước bọt mang tai, dưới lưỡi hoặc dưới hàm...
 
- Một số bệnh lý thần kinh trung ương như thoái hóa não, u não, chấn thương... Trong đó, tê lưỡi thường liên quan dây thần kinh lưỡi (số 12).
 
- Rối loạn tâm lý thần kinh (loạn cảm họng).
 
Bệnh nguy hiểm khi mắc triệu chứng tê lưỡi 1
 
Việc chẩn đoán và điều trị vấn đề này tương đối phức tạp. Vì thế, bác sĩ Mèo khuyên cháu nên đến bệnh viện để khám sớm nhất có thể. Để chẩn đoán chính xác, cháu nên phối hợp khám chữa tại chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng Hàm Mặt và nội thần kinh.
 
Thời gian điều trị sẽ tùy thuộc vào mức độ phát triển của bệnh và sức đề kháng của mỗi người. Do đó, song song với điều trị bệnh, cháu cũng nên cố gắng ăn uống các chất cần thiết (dù không có cảm giác ngon miệng) để đảm bảo sức khỏe nhé!
 
Chúc cháu sớm khỏi bệnh và luôn khỏe mạnh.
 

Theo

 Bác sĩ Mèo / MASK Online

 



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024