Kienviet.net – Năm 2000, chính quyền thành phố Thessaloniki đã phát động một cuộc thi kiến trúc quốc tế về tái phát triển khu vực đường bờ biển mới. Năm 2006, việc xây dựng dự án bắt đầu. Phần đầu tiên (khoảng 75800m2) được hoàn thành vào năm 2008 và phần thứ hai (khoảng 163000m2) bắt đầu vào năm 2011 và được hoàn thành toàn bộ vào năm 2014. Tổng chiều dài của đường bờ sông biển là 3km. Có 2.353 cây mới; 58,75 ha không gian xanh và 11.557m2 sân chơi.
Đường bờ biển mới của Thessaloniki là một tuyến đường với độ rộng tương đối hẹp chiều dài lớn, một thực tế về đặc tính của bờ là một lớp mỏng rất khó để thêm các tiện ích vào, cũng là thách thức về giới hạn giữa đất và sông, giữa tự nhiên và xây dựng cảnh quan. Biển là bức phông nền của vịnh Thessaloniki tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, nơi mà sinh vật phù du và các yếu tố có thể thay đổi để tạo ra một bầu không khí khác nhau ở mỗi thời điểm khác nhau.
Về đường bờ biển mới, chúng tôi phân biệt 2 khu vực có đặc điểm chính riêng biệt và thiết lập các nguyên tắc cho mỗi khu vực.
- Khu vực đê chắn sóng: một nơi lý tưởng để đi bộ. Người đi bộ được tiếp xúc với ánh sáng, với khung cảnh mở,với sự quyến rũ của hai mặt đối lập: sự vững vàng đồ sộ của đê chắn sóng – sự chuyển động và trong suốt của các phần tử chất lỏng.
- Các không gian xanh ở phía bên trong bờ biển: 13 không gian xanh được hình thành, như một sự nối tiếp những khu vườn xanh, mỗi một không gian lại có chủ đề khác biệt.
Đường đê chắn sóng
Tên của các khu vườn lần lượt là: Vườn Alexander, Vườn Nắng Trưa , Vườn Cát, Vườn Bóng Đêm, Vườn Bốn Mùa , Vườn Odysseas Fokas, vườn Địa Trung Hải, Vườn Điêu Khắc , Vườn Âm Thanh, vườn Hoa Hồng, Vườn Kí Ức, vườn Nước, Vườn Âm Nhạc.
Một góc vườn Bốn Mùa
Vườn Nắng Trưa
Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:
-
-
-
-
-
-
-
-
Đường đê chắn sóng
-
-
-
-
-
-
-
Một góc vườn Bốn Mùa
-
-
Vườn Nắng Trưa
-
Thế Anh – Kienviet.net
( Dịch từ ArchDaily)