Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2014 10:06 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
10 chuyên gia đá phạt đền ở World Cup 2014


Những pha đá phạt 11 mét sẽ trở thành vũ khí hữu hiệu cho các đội tuyển tranh tài ở Brazil nếu người thực hiện là Balotelli, Gerrard...
 
image photo

Mario Balotelli - Italy

Tiền đạo người Italy từng là chân sút không biết đá hỏng phạt đền, cho đến khi đá trượt hai quả trong màu áo AC Milan mùa vừa qua. Nhưng hiện tại, Balotelli vẫn thuộc số chuyên gia đá 11 mét đáng tin cậy bậc nhất hành tinh bóng đá, nhờ thần kinh thép và sự điềm tĩnh đến lạnh lùng khi đối mặt với các thủ môn đối phương từ điểm đá.

Anh sút vào cả 26 quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp, chưa đá hỏng quả nào trong màu áo Inter rồi Man City. Balotelli cũng sút vào quả đầu trong loạt đá luân lưu giữa Italy với Anh ở tứ kết Euro 2012, và ghi bàn từ chấm 11 ở vòng loại World Cup 2014 và Confed Cup năm ngoái.

 
image photo

Steven Gerrard - Anh

Tiền vệ kỳ cựu người Anh đá thành công 10 quả phạt đền cho Liverpool ở mùa vừa qua. Nhưng trong màu áo tuyển Anh, Gerrard không phải lúc nào thực hiện chính xác các cú đá từ chấm 11 mét. Anh sút vào trong loạt đá luân lưu với Italy ở Euro 2012, nhưng đá hỏng trong trận gặp Bồ Đào Nha ở World Cup 2006.

 
image photo

Yaya Toure - Bờ Biển Ngà

Toure là một chuyên gia xử lý bóng chết ở mùa giải vừa qua. Các phá đá phạt trực tiếp của Man City trở thành một thứ vũ khí quan trọng nhờ tài năng của Toure, trong khi anh cũng rất xuất sắc với cả sáu lần thực hiện thành công những quả đá phạt đền cho đội.

 
image photo

Lionel Messi - Argentina

Argentina trông cả vào Messi khi đến Brazil hè này với khát vọng chinh phục Cup vàng. Sự trông cậy ấy bao hàm cả trách nhiệm thực hiện các quả phạt đền. Tiền đạo nhỏ con này đá thành công cả ba quả cho tuyển Argentina ở vòng loại và hiếm khi sút trượt trên chấm 11 mét trong màu áo Barca.

 
image photo

Cristiano Ronaldo - Bồ Đào Nha

Giỏi đá phạt đền chỉ là một trong rất nhiều tố chất của Ronaldo. Mùa vừa qua, anh đá vào sáu quả cho Real ở La Liga và ấn định thắng lợi 4-1 trước Atletico Madrid ở chung kết Champions League bằng cú đá thành công từ chấm 11 mét.

Trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo từng sút thành công cú đá luân lưu trong trận tứ kết Euro 2004 loại tuyển Anh và làm điều tương tự trước “Tam Sư” hai năm sau đó tại World Cup 2006.

 
image photo

Robin van Persie - Hà Lan

Van Persie chỉ là lựa chọn thứ hai, sau Rooney, trong thứ tự ưu tiên đá phạt đền ở Man Utd, nhưng không vì thế mà tiền đạo này đánh mất sự sắc sảo trên chấm 11 mét. Ở vòng loại World Cup 2014, Van Persie ghi hai bàn từ các quả phạt đền và có thêm hai bàn nữa cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua.

 
image photo

Mesut Ozil - Đức

Ozil đá hỏng hai quả phạt đền trong màu áo Arsenal mùa vừa qua, nhưng điều đó không làm giảm sút nhiều uy tín của tiền vệ này khi thực hiện các cú đá trên chấm 11 mét.  Bằng chứng là ở tuyển Đức, nơi có nhiều cầu thủ đá 11 mét giỏi như Lahm, Mueller, Klose, HLV Joachim Low vẫn ưu tiên Ozil được đá các quả phạt đền. Anh đáp lại niềm tin ấy bằng cách sút thành công cả ba quả ở vòng loại.

 
image photo

Eden Hazard - Bỉ

Ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua, Hazard sút vào cả bốn quả mà anh được giao hực thiện trong màu áo Chelsea. Ngoài ra, Hazard cũng đá thành công quả phạt đền duy nhất mà Bỉ được hưởng ở vòng loại và là chủ nhân cú đá 11 mét thành bàn trong trận thua PSG 1-3 ở tứ kết lượt đi, góp phần quan trọng giúp Chelsea đảo ngược tình thế ở lượt về (thắng 2-0, và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách).

 
image photo

Franck Ribery - Pháp

“Gã mặt sẹo” là chuyên gia đá phạt đền của tuyển Pháp và chia sẻ trách nhiệm ấy trong màu áo Bayern.

 
image photo

Felipe Caicedo - Ecuador

Cựu tiền đạo Man City này đạt tỷ lệ đá thành công 100% trong cả bốn quả phạt đền mà Ecuador được hưởng ở vòng loại. Ở cấp CLB, anh cũng là một chuyên gia xử lý các quả 11 mét màu áo Levante, Lokomotiv Moscow và Al-Jazira (UAE).

 

Phương Minh

 



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024