Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/04/2014 22:04 # 1
mintran
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 37/40 (92%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 08/09/2011
Bài gởi: 97
Được cảm ơn: 21
Chelsea: Thất bại là điều cần thiết


(BongDa.com.vn) - Thế là chuỗi trận bất bại trên sân nhà ở giải Ngoại Hạng của Chelsea dưới thời Mourinho đã không còn, “Mèo Đen” đã kéo sập pháo đài Stamford Bridge, nơi luôn được xem là chốn đi dễ về khó vói tất cả mọi đội bóng. Trận thua 2-1 trước Sunderland như một gáo nước lạnh tạt vào tham vọng vô địch Premier League của Chelsea trong mùa giải này.

Sau khi Man City bị Sunderland cầm hòa ở giữa tuần qua, quyền tự quyết đã thuộc về tay Chelsea, đặc biệt khi họ sẽ được thi đấu 2/4 trận cuối ở sân nhà và một trận “chung kết” mùa giải tại sân Anfield của Liverpool. Nhiều cổ động viên Chelsea đã mườn tượng đến cú đúp danh hiệu trong mùa giải, thậm chí BLĐ đội bóng thành Luân Đôn đã lên kế hoạch rước cúp vào cuối mùa, thế nhưng trận thua trước Sunderland đã làm cho hi vọng mới nhen nhóm đã sớm vụt tắt.
 

Chelsea thua trận trước Sunderland. Ảnh: Internet


Premier League luôn được xem là một giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới, ở đó, đội bóng mạnh hơn chưa chắc đã giành chiến thắng, Man City với lực lượng mạnh cả ba tuyến, với khát khao vô địch thì bị đội cuối bảng Sunderland cầm hòa, thậm chí đội bóng cuối bảng này còn tạo nên điều “thần kì” khi hạ gục Chelsea tại sân nhà đối thủ để thắp lên hi vọng trụ hạng, còn với Chelsea, xem như chức vô địch đã nằm xa tầm tay nếu như đêm nay The Kop đánh bại Norwich.

Thời gian cuối tháng tư và đầu tháng 5 luôn là thời điểm nước rút của mùa giải, nó quyết định thành bại của cả đội bóng trong mùa giải qua. Phía trước Chelsea là hai trận đấu quan trọng, bán kết lượt đi C1 trước Atletico Madrid và trận đấu với Liverpool ở vòng 36.

Trận thua trước Sunderland là trận thua sau 77 trận bất bại trên sân nhà của Chelsea dưới thời Người Đặc Biệt, điều đó cho thấy rằng, Stamford Bridge không còn là một điểm tựa mạnh mẽ cho Chelsea và đội bóng của Mourinho còn phải hoàn thiện nhiều điều hơn nữa, đặc biệt ở khâu dứt điểm và phòng ngự và một điều quan trọng hơn, họ phải biết cách “kết thúc” trận đấu vào đúng thời điểm. 

Với trận thua này, xem như Chelsea đã mất cơ hộ vô địch Ngoại hạng, tuy nhiên, nó sẽ chả có gì là khủng khiếp đổi với The Blue, phía trước họ còn một phục tiêu quan trọng không kém là chiếc cup Champion League. Điều bây giờ Chelsea cần làm là rút ra bài học trước trận thua Sunderland, tìm ra những phương án chiến thuật mới, từ đó hoàn thiện hơn đội hình, sẵn sàng bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Có câu “Thất bại là mẹ thành công”, hi vọng với trận thua này, Chelsea sẽ đứng dậy mạnh mẽ trong những trận đấu cuối của mùa giải và sau đó có thể đem về niềm hạnh phúc cho các cổ động viên nhà.

(Bạn đọc Phùng Đức Phương



Nhấn cảm ơn nếu bạn thấy bài viết này có ích..:3

Liên hệ: nguyenmintpm@gmail.com

SDT: 0969112543

Tên 4r: Mintran


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024