Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/04/2014 08:04 # 1
Akuma
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 53/190 (28%)
Kĩ năng: 72/160 (45%)
Ngày gia nhập: 25/09/2010
Bài gởi: 1763
Được cảm ơn: 1272
Vì sao "fan Táo" phải từ bỏ Android chỉ sau 2 tháng thử nghiệm?


(VNReview)

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Sau một thời gian dài sử dụng iPhone, biên tập viên Rick Broida của trang công nghệ Cnet (Mỹ) đã quyết định thử nghiệm một thiết bị có màn hình lớn. Do Apple vẫn chưa tung ra một chiếc iPhone 4,7 inch hay 5,5 inch như mong mỏi của rất nhiều fan hâm mộ, Broida buộc lòng phải thử nghiệm với chiếc Moto X.

Chỉ 2 tháng sau, anh buộc phải từ bỏ Moto X để trở lại với "tình cũ" iPhone.

Bạn có thể gọi Broida là một… thằng điên, thằng ngớ ngẩn vì anh chàng không thể nhận ra lợi ích của Android. Song, là một biên tập viên công nghệ, Broida sẵn sàng đối đầu với những "gạch đá" này. Trong bài viết dưới đây, Broida sẽ không cố gắng chứng minh rằng Android là một nền tảng kém cỏi. Anh sẽ giải thích vì sao một người dùng iPhone lâu năm như anh không thể "chịu đựng" nổi Android: điều gì sẽ tạo ra một trải nghiệm smartphone hoàn hảo, và điều gì khiến cho con người ta "yêu quí" chiếc smartphone mác Táo của mình đến phát cuồng như vậy?

Các dấu hiệu rắc rối đầu tiên của Android

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Trong một vài tuần lễ đầu tiên, người dùng "cũ" của iOS sẽ phải học cách làm quen với Android. Vấn đề là ở chỗ trong khi Android không phải là một hệ điều hành quá khó sử dụng, sự thật là Android có quá nhiều yếu tố giao diện thiếu trực quan tới… phát cuồng (ví dụ như ứng dụng Gọi điện và ứng dụng Play Music), trong khi các yếu tố thiết kế khác sẽ làm cho trải nghiệm sử dụng trở nên khó chịu (ví dụ như số lượng các thông báo quá nhiều và không bao giờ ngừng nghỉ).

Nói cách khác, Android đòi hỏi bạn phải tùy biến rất nhiều để tạo ra trải nghiệm smartphone mong muốn. Fan của Android coi đó là một lợi ích, song với rất nhiều người, điều đó là quá phiền toái.

Không chỉ có vậy, chiếc Moto X còn mang lại rất nhiều rắc rối khó hiểu. Ví dụ, khi Broida ngồi vào xe hơi của mình, chiếc smartphone đầu bảng của Motorola sẽ tự động rung 3 lần – nhưng chỉ là khi xe của anh đang ở trong ga-ra. Vì sao điều này lại xảy ra? Kết nối Bluetooth? Wi-Fi? Broida không biết tại sao, và anh cũng chẳng có đủ thời gian để tìm hiểu vấn đề rất kì cục này.

Email? Biên tập viên "xấu số" của Cnet không hề muốn sử dụng tính năng "Đẩy" (Tự động lấy mail) bởi số lượng thông báo quá nhiều sẽ gây khó chịu, chưa kể thời lượng pin sẽ bị giảm sút. Ấy vậy mà chiếc Moto X của anh vẫn cứ tự động kích hoạt tính năng này, và Broida không thể tìm ra cách nào để tắt tính năng khó chịu này đi.

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Android, theo Broida, là cách hệ điều hành này xử lý các thông báo đến từ ứng dụng Điện thoại và ứng dụng Tin nhắn. Anh thường xuyên bỏ lỡ các tin nhắn của mình, bởi thông báo tương ứng của Android chỉ được hiển thị trên Notification Bar thay vì được hiển thị trực tiếp phía trên màn hình như iOS.

Và chiếc Moto X của Broida cũng không hiển thị số lượng tin nhắn mới. Các ứng dụng thông báo (notification) của bên thứ 3 có thể giúp Broida giải quyết phần nào vấn đề này, song chúng không hề ổn định như mong đợi.

Tương tự như vậy, tính năng tự động hoàn thiện trường nhập trên Android gần như không hoạt động trên phần lớn các ứng dụng – khác hẳn với iOS. Điều này khiến cho quá trình đăng ký dịch vụ hoặc đăng nhập trên Android trở nên rất khó khăn so với iOS.

Đau đầu vì… phần cứng

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Trải nghiệm Android không chỉ "rối" ở phần mềm mà còn "rối" ở cả phần cứng. Moto X được quảng cáo là một chiếc smartphone có chất lượng thiết kế rất tốt, song sản phẩm của Motorola vẫn còn thua kém iPhone. Moto X rất nhẹ, màn hình rất đẹp, song thân nhựa của máy tạo ra cảm giác rất rẻ tiền và do đó khó có thể nói rằng đây là một sản phẩm "hấp dẫn".

Nhiều người cho rằng Moto X tạo ra cảm giác cầm tay khá tuyệt vời, song sự thật là chiếc smartphone này sẽ tạo ra cảm giác kì cục và khó chịu khi bạn sử dụng để gọi điện. Không chỉ có vậy, những người thường nghe điện thoại bằng tay trái như Broida sẽ thường xuyên đặt nhầm ngón trỏ lên nút nguồn hoặc nút điều chỉnh âm lượng. Thân hình của Moto X không có vị trí đặt ngón tay nào đủ thoải mái cho người dùng cả.

Là một chiếc smartphone được đánh giá rất tốt song Moto X mang lại trải nghiệm sử dụng trong trời nắng rất kém cỏi, ngay cả khi Broida đã chỉnh độ sáng lên tối đa.

Kế tiếp là Chromecast. Chromecast thậm chí còn không thể kết hợp để xem ảnh từ Moto X trên màn hình TV. Trái ngược lại, iPhone và Apple TV kết hợp với nhau một cách hoàn hảo.

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Một số vấn đề firmware cũng sẽ gây ra trải nghiệm khó chịu. Chiếc Moto X của Broida có khả năng ưu tiên các cuộc gọi lên trên sóng Wi-Fi, song vì một số lý do khó hiểu, chiếc smartphone này thường xuyên chuyển sang sử dụng sóng di động 4G ngay cả khi Wi-Fi ở xung quanh vẫn rất tốt.

Về chất lượng cuộc gọi, Moto X thua kém quá nhiều so với iPhone 5c, vốn là một chiếc iPhone bị "căm ghét" nhất trong lịch sử của Apple.

Cuối cùng, Moto X không có nút tắt âm báo nhanh, không thể truy cập nhanh vào ứng dụng camera và đèn pin. Số lượng lựa chọn dock loa và sạc cho chiếc smartphone này cũng rất ít, chưa kể nút Home của Moto X không phải là nút Home vật lý để bạn có thể dễ dàng bật máy trong trời tối.

Cuối cùng, thời lượng pin của Moto X trong quá trình sử dụng của Broida là cực kì kém cỏi so với iPhone. Ngay cả khi máy còn 40% pin trước khi đi ngủ, Moto X sẽ bị cạn pin ngay vào sáng hôm sau. Trái ngược lại, bạn có thể để iPhone ở trạng thái chờ trong nhiều ngày liên tiếp. Android vẫn luôn là một hệ điều hành quản lý pin rất kém, và đó sẽ là một điểm yếu cố hữu so với iOS.

Bức tranh tổng thể

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

iPhone là chiếc smartphone có doanh số đứng đầu thế giới, và chính điều này sẽ gây khó khăn cho những người không sử dụng sản phẩm của Apple. Các tin nhắn iMessage, vốn được tích hợp rất hoàn hảo vào ứng dụng Tin nhắn trên iOS, sẽ được gửi tới Android dưới định dạng SMS thông thường. Nếu không cài đặt các ứng dụng nhắn tin của bên thứ 3, bạn sẽ không thể liên lạc với những người dùng iPad và iPod Touch – vốn là những sản phẩm tablet và máy nghe nhạc phổ biến nhất hiện nay.

Và dĩ nhiên bạn cũng sẽ không thể sử dụng tính năng Find My Friends của Apple trên Android. Bạn sẽ không thể tìm kiếm vị trí của người thân trong gia đình và bạn bè. Hiển nhiên FaceTime sẽ góp tên vào danh sách dịch vụ mà bạn phải "hi sinh" trên Android. Trong khi dịch vụ chat video này rất tiện lợi với người dùng iPhone (và cũng được tích hợp hoàn hảo vào ứng dụng gọi thông thường), bạn sẽ buộc phải nhờ tới các dịch vụ bên thứ 3 như Skype để liên lạc. Bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức để hướng dẫn những người dùng kém hiểu biết kỹ thuật (ví dụ như người già hoặc trẻ em) sử dụng Skype, và do đó việc liên lạc với họ sẽ trở nên khó khăn hơn trước.

Các ứng dụng bên thứ 3 của Android cũng kém cỏi hơn hẳn so với iOS. Rất nhiều ứng dụng iOS có phiên bản Android, song trải nghiệm phiên bản Android thường bị kém mượt mà và trau chuốt hơn so với phiên bản iOS. Thậm chí, một số ứng dụng như Paper (của Facebook) thậm chí còn không có phiên bản Android.

Smartphone Android hơn iPhone những gì?

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Các điểm mạnh đáng chú ý của Android có thể kể tới trải nghiệm bàn phím nhập liệu không cần rời tay khỏi màn hình hoặc chất lượng dịch vụ dữ liệu của Google. Song, lý do lớn nhất khiến cho nhiều người chọn Android thay vì iPhone vẫn là kích cỡ màn hình, và điều này sẽ sớm thay đổi.

Rất nhiều người sẽ chờ đợi sự ra mắt của chiếc iPhone cỡ lớn (4,7 inch và 5,5 inch) vào mùa thu năm nay. Khi chiếc iPhone này ra mắt, cuộc đua giữa iPhone và Android sẽ trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều, bởi thiết bị màn hình lớn cho tới giờ vẫn là thế mạnh độc tôn của Google. Khi Apple tấn công vào "sân nhà" của Google, khó có thể đoán trước bao nhiêu fan sẽ từ bỏ các dòng Galaxy S hay Xperia Z để đến với iPhone.

Kết luận: iPhone hay Android tốt hơn?

Khi đọc bài viết này, nhiều người sẽ coi quan điểm của Broida là một lời đánh giá, chỉ trích trực tiếp nhắm vào Android. Sự thật đúng là như vậy, nhưng lời chỉ trích này cũng chỉ là một quan điểm cá nhân mà thôi. Biên tập viên 25 năm kinh nghiệm của Cnet đã có cơ hội sử dụng các sản phẩm công nghệ trong 25 năm, và trải nghiệm cả iPhone 4S lẫn Moto X mang tới cho anh một quyết định rất rõ ràng: (với Broida) Moto X quá kém cỏi so với iPhone 4S.

Android có thể sở hữu rất nhiều lợi thế, đặc biệt là về phần cứng, song đó không phải là trải nghiệm di động phù hợp cho nhiều người.

Cụ thể hơn, cả giao diện lẫn trải nghiệm sử dụng của Android đều quá rối loạn. Android là một sản phẩm "được chế tạo" chứ không phải là một sản phẩm "được thiết kế" như iOS. Sự đồng nhất về trải nghiệm và tính năng bảo mật của iOS là những điểm mạnh không thể bị vượt qua bởi Android. Hệ điều hành của Apple cũng có lợi thế rất mạnh về ứng dụng, và toàn bộ hệ sinh thái Apple (thiết bị, ứng dụng, nội dung số…) đều nhất quán và liền mạch. Trái ngược lại, trải nghiệm Android giống như là một "đống hổ lốn" gồm rất nhiều những mảnh nhỏ do Google và các đối tác tạo ra.

Broida cho biết "Tôi sẵn sàng chờ đợi 'gạch đá' của các bạn trong phần bình luận". Bạn đọc của VnReview, các bạn có thể đưa ra những lý lẽ chắc chắn để phản đối quan điểm của biên tập viên kiêm "fan ruột của Táo" này hay không?

Lê Hoàng

Theo Cnet



I'm Akuma ... And I will teach you the meaning of pain !!!
               


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024