Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/02/2014 21:02 # 1
nguyenthithu3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 51/60 (85%)
Kĩ năng: 25/40 (62%)
Ngày gia nhập: 22/11/2013
Bài gởi: 201
Được cảm ơn: 85
BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2)


Tiếp tục với 10 nghi án "hàng nhái" đình đám của sao Việt trong thời gian qua.

Thời trang là một thế giới vô cùng tận, nhưng lại có những điểm lặp kỳ lạ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những điểm lặp phát sinh này: đơn thuần là đi theo xu hướng chung, cùng phát triển dựa trên một nền tảng có sẵn hoặc tiêu cực hơn là sao chép, cóp nhặt từ nhau. Trên thế giới, các nhà thiết kế luôn cố gắng để vừa kết hợp được những xu hướng mới, biến tấu lại những điều xưa cũ; vừa giữ vững được "bộ nhận dạng" của thương hiệu mà mình lèo lái. Còn ở Việt Nam?
 
Thuộc diện đang phát triển, Việt Nam là nước có nền công nghiệp thời trang còn non trẻ. Nhưng cũng vin vào cớ này, cộng hưởng với sự lãnh đạm của phần đông công chúng mà không ít nhà thiết kế Việt thả sức sao chép từ các thương hiệu quốc tế danh tiếng. Tin tưởng và ủng hộ các nhà thiết kế Việt Nam, không ít lần các sao Việt trở thành nạn nhân "bất đắc dĩ", phải đối diện với nghi án mặc "hàng nhái" từ công chúng. Rõ ràng, các sao lớn đều không thích bị vướng vào những phiền phức do "hàng nhái" mang lại, nhất là với địa vị và thương hiệu của mình, họ dư dả tiền bạc để sắm "hàng xịn".                                                 
BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 1
Trên ghế nóng của liveshow Vietnam Idol diễn ra vào tối 23/2, ca sĩ Mỹ Tâm nổi bật với bộ suit phá cách. Điểm nhấn của trang phục là kết cấu pha giữa lưới và vải cũng như thiết kế răng cưa tinh tế ở phần thân áo. 
 
BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 2
Không khó để nhận ra rằng bộ suit được thiết kế riêng cho Mỹ Tâm là một "bản sao kém hoàn hảo" của một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè mà thương hiệu Viktor & Rolf ra mắt từ năm... 2007. Chất liệu vải và đường may là khác biệt dễ thấy nhất giữa 2 bộ suit. Kiểu dáng quần ống loe thanh lịch của "hàng xịn" đã được NTK của Mỹ Tâm biến tấu lại thành dáng quần côn. Về phần mình, Mỹ Tâm thừa nhận sự thiếu sót của mình vì khá tin tưởng vào đội ngũ thiết kế nên đã không suy nghĩ gì lúc chọn mặc, vô tình dẫn đến sự cố mặc "hàng nhái".

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 3
Trong liveshow diễn ra gần đây, Mỹ Tâm cũng từng lao đao vì bị đẩy vào nghi án mặc "hàng nhái". Bộ đầm xòe màu hồng mang hình ảnh bông hoa hồng mà cô diện được cho là "lấy cảm hứng" từ một thiết kế Dior Haute Couture 2011.

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 4
Mẫu đầm hồng thuộc thương hiệu mà Ngọc Trinh làm chủ quá giống với mẫu đầm Valentino được Tôn Lệ diện, chỉ khác về màu sắc và chất liệu. Trước nghi án "váy nhái" này, Ngọc Trinhchỉ trả lời rằng thiết kế trong BST của cô là hàng nhập. Cô chưa bao giờ khẳng định rằng mình tự thiết kế trang phục cho thương hiệu riêng. 

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 5
Angela Phương Trinh là một trường hợp khác. "Nữ hoàng thị phi" của Vbiz bị cho là cổ súy cho "hàng nhái" khi thường xuyên xuất hiện với phong cách, trang phục mà những ngôi sao thế giới danh tiếng từng mặc. Ầm ĩ nhất trong thời gian qua là chiếc váy kiểu đuôi cá với các họa tiết long phụng mang phong cách hoàng gia. Các tín đồ thời trang nhanh chóng nhận ra sự giống nhau của bộ váy cô mặc và bộ váy "Long bào" nổi tiếng của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes lần thứ 63.

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 6
Một mẫu đầm dạ hội khác của Angela Phương Trinh nằm trong diện nghi vấn. Với màu sắc, chi tiết trễ vai và xẻ ngực; chiếc đầm của Angela Phương Trinh bị các tín đồ thời trang đánh giá là "hàng nhái" của thiết kế thuộc thương hiệu Ulyana Sergeenko, vốn đã từng được nhiều sao nữ châu Á diện trước đó.
 
BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 7
Bộ đầm mullet hồng của Trúc Diễm bị nhận xét là "hàng nhái" bởi có rất nhiều chi tiết giống với trang phục của nữ diễn viên Jeon Ji  Hyun. Phom dáng thân, cách phối màu, phụ kiện thắt lưng đều tương tự nhau, chỉ khác về chất liệu và các đường xếp nếp trên chân váy.

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 8
Tự mình lên ý tưởng, Ngọc Hân tự tin xuất hiện trước công chúng với bộ jumpsuit trắng đi liền cũng áo choàng cape cùng màu tạo thành phong cách "white over white" sành điệu. Bộ trang phục của Tom Ford đã giúp Gwyneth Paltrow được bình chọn là mỹ nhân mặc đẹp nhất Oscar 2012 cũng có 70% điểm tương đồng. Một jumpsuit, một đầm ôm sát - nhưng khó có thể phủ nhận được sự giống nhau giữa 2 thiết kế.

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 9
Cuối năm 2013, Diễm My 9x diện một bộ trang phục kẻ sọc của một cửa hàng thời trang trong nước, tuy nhiên với giới sành thời trang thì bộ trang phục này đã quá nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của Phạm Băng Băng. Được biết, trang phục của Phạm Băng Băng Bộ nằm trong BST Xuân/Hè 2013 của Louis Vuitton. Trang phục của Diễm My 9x tuy giống đến 99% nhưng độ dài tay áo và chất liệu hoàn toàn khác biệt đã "tố" rằng cô diện nhầm "hàng nhái".

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 10
Bộ đầm Victoria Beckham "bản gốc" ôm sát, quyến rũ bao nhiêu thì "hàng nhái" của Lâm Chi Khanh lại kém tôn dáng bấy nhiêu. Màu sắc giữa 2 trang phục cũng là một dấu hỏi lớn.

BST những món đồ "lấy cảm hứng" từ hàng hiệu của sao Việt (P2) 11
Nếu như bộ đầm xẻ tà tôn vinh vẻ đẹp sexy của Rihanna thì với trang phục được "lấy cảm hứng", Trương Nhi bị chê là phản cảm.
 
                                                                                   Nguồn: Kênh14.vn
 



 
Các thành viên đã Thank nguyenthithu3 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024