Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/10/2011 16:10 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Villas-Boas và công cuộc “cải tổ” ở Chelsea


(Dân trí) - HLV Andre Villas-Boas đang tiến hành những thay đổi tích cực tại Chelsea. Những thay đổi đó đã đem lại kết quả bước đầu, làm hài lòng giới mộ điệu và gây dựng được niềm tin về việc giành các danh hiệu mùa giải này.

Chelsea hiện đang có phong độ cao tại Giải Ngoại Hạng Anh khi chỉ thua 1 trận trong 12 trận đã đấu. Trận thua duy nhất chính là thất bại với tỉ số 1-3 tại Old Trafford trước một MU đang “vào phom”. Niềm tin của ban lãnh đạo Chelsea cũng như của người hâm mộ đội bóng áo xanh dành cho HLV Villas-Boas đã được đền đáp xứng đáng.

 
Chelsea trình diễn một phong độ rất thuyết phục thời gian vừa qua

Thực ra ông thầy người Bồ Đào Nha cũng chẳng phải nhờ tới bất cứ phép màu nào để tạo nên một Chelsea mạnh mẽ như hiện nay. Tất cả những gì mà ông làm chỉ là đưa cái thời kì “chiều chuộng” các công thần của đội bóng vào dĩ vãng, xoay tua hợp lí và mạnh tay sử dụng các tài năng trẻ.

Nhìn vào danh sách 18 cầu thủ được đăng kí thi đấu ở cuộc chạm trán với Genk mà không có 2 trụ cột John Terry và Didier Drogba, có thể thấy được sự tự tin của cựu HLV Porto cũng như những toan tính của ông cho chặng đường sắp tới của Chelsea. Cuối tuần này đội bóng thành London sẽ gặp Queens Park Rangers và Villas-Boas muốn giữ sức cho các học trò của mình.

Từ khi Roman Abramovich mua lại Chelsea, đã có tổng cộng 7 HLV ngồi “ghế nóng” ở sân Stamford Bridge. Ngoại trừ người đầu tiên là Claudio Ranieri và bây giờ là Villas-Boas thì không một vị chiến lược gia nào thực hiện việc xoay vòng cầu thủ.

Thứ 7 tuần trước Chelsea đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Aston Villa, tuy nhiên chỉ có một cầu thủ trên hàng công trong đội hình hôm đó là Frank Lampard được tiếp tục ra sân ở trận gặp Genk, còn lại thì những Ramires (chấn thương), Mikel, Daniel Sturridge, Drogba hay Juan Mata đều được cho nghỉ. Thay vào đó là sự xuất hiện của Oriel Romeu, Raul Meireles, Nicolas Anelka, Florent Malouda và Fernando Torres.

Đây là những gương mặt đã phải ngồi ngoài 3 trận tại các giải đấu quốc nội. Ở hàng thủ, Terry được thay thế bởi David Luiz. Những sự thay đổi nhân sự đó đã phát huy tác dụng, bằng chứng là Chelsea dẫn trước Genk 2-0 chỉ sau 11 phút, và khi chỉ còn 3 phút là hết hiệp 1 thì tỉ số được nâng lên thành 4-0. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea hoàn toàn kiểm soát thế trận. Ashley Cole được rút ra ngoài trong giờ nghỉ, còn Lampard và Bosingwa chỉ chơi đến khoảng giữa hiệp 2.

 
Villas Boas đã thổi làn gió mới vào lối chơi của Chelsea

Phải thừa nhận là Villas-Boas có phần gặp may (theo lời HLV Everton David Moyes) khi được thừa hưởng một tập thể Chelsea mạnh mẽ với những cầu thủ tài năng đã gắn bó với đội bóng từ lâu, bên cạnh các bản hợp đồng chất lượng được kí kết ở kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua như Raul Meireles, Juan Mata, Romeu và Romelu Lukaku.

Theo tính toán thì giá trị đội hình đội chủ sân Stamford Bridge lên tới 400 triệu bảng. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận tài năng của nhà cầm quân 33 tuổi này trong việc sử dụng đội hình “đắt đỏ” của Chelsea. Những công thần một thời như Lampard, Drogba nay đã ít được ra sân hơn trước kia, còn Terry tuy được đá chính nhiều hơn nhưng trung vệ này vẫn bị “bỏ rơi” ở 2 trong 3 trận vòng bảng Champions League.

Những cầu thủ khác như Anelka, Luiz và Malouda thì phải chấp nhận việc xoay tua, chờ cơ hội đến lượt mình được đá chính. Quản lý khối lượng công việc của các cầu thủ, giữ cho họ được nghỉ ngơi hợp lý để nhằm tránh việc tái phát chấn thương như trường hợp của Michael Essien năm ngoái (tái phát chấn thương dây chằng chữ thập) là những điểm trọng tâm mà Villas-Boas đã và đang làm khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ở Chelsea.

Điều đó sẽ giúp cho đội hình The Blues luôn duy trì được sức mạnh, mang lại sự cạnh tranh ở hầu khắp các vị trí, chỉ trừ một Petr Cech luôn chắc chắn trước khung gỗ và Ashley Cole vẫn giữ được phong độ ở hành lang bên trái. Với một đội bóng có chiều sâu như vậy thì khả năng Villas-Boas cùng các học trò giành được một hay nhiều danh hiệu trong mùa giải này là rất cao.

8 năm đã trôi qua kể từ khi Abramovich mua lại Chelsea và đội bóng thành London đã “no nê” các danh hiệu quốc nội, giờ mục tiêu duy nhất mà họ còn chưa đạt tới là ngôi vương Champions League. Đây hẳn cũng là điều mà tỉ phú người Nga mong mỏi khi ông trả cho Porto 13 triệu euro tiền phá vỡ hợp đổng để đưa về sân Stamford Bridge nhà cầm quân vừa giành được cú ăn 3 với CLB Bồ Đào Nha.

 
Sát thủ Fernando Torres đang hồi sinh dưới thời “người đặc biệt 2.0”

Một điểm sáng trong đội hình Chelsea hiện nay là Fernando Torres. Trận đấu với Genk đã chứng kiến tiền đạo người Tây Ban Nha nổ súng tới 2 lần, trong đó có một tình huống dứt điểm bằng chân quyết đoán và một cú đánh đầu rất tinh tế, cộng với lối di chuyển linh hoạt và nhiều lần gây nguy hiểm lên khung thành đối phương, có vẻ như Torres đang dần lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Có thể nói quãng thời gian đầy khó khăn với Torres kể từ khi anh chuyển sang Chelsea đã qua đi.

Màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây của cựu cầu thủ Liverpool đã làm hài lòng người hâm mộ Chelsea, đồng thời chứng minh cho cả thế giới thấy số tiền 50 triệu bảng mà Abramovich bỏ ra để sở hữu anh là không hề lãng phí. Với khả năng cầm quân của HLV Villas-Boas cùng sự tỏa sáng của các cá nhân, Chelsea đang trên con đường chinh phục mọi danh hiệu mùa giải này.

Ngọc Trung




YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024