Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/06/2011 15:06 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Không cần bác sĩ vẫn có thể chống lại viêm vùng kín


 

Không cần bác sĩ vẫn có thể chống lại viêm vùng kín

Theo Pháp Luật Xã Hội

Có cách nào giúp XX trốn viêm nhiễm tại nhà mà không cần phải đến bác sĩ không nhỉ?

Bác sĩ Mèo ơi, em muốn biết có cách nào trị viêm nhiễm vùng kín tại nhà không ạ??? Huyết trắng của em có màu vàng hơi xanh và còn có mùi nữa. Em tra cứu thấy bảo như vậy là bị bệnh phụ khoa nên cũng muốn đi khám để trị dứt bệnh nhưng đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp nên em không có thời gian đi khám được. Có đúng là em bị viêm vùng kín hem ạ? Và làm thế nào để chữa bệnh đó tạm thời ở nhà được ạ?

Meo…meo, chào em!

Sự tiết dịch trong âm đạo giữ cho âm đạo ẩm ướt, làm sạch và tạo môi trường để không bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh. Dịch tiết bình thường có màu trong suốt gần như không có mùi. Nhưng khi sự tiết dịch của em thay đổi rõ rệt về màu sắc, tính chất hoặc có mùi như: dịch đặc, hôi, có màu trắng sữa, vàng hoặc xanh... thì đấy chính là dấu hiệu biểu hiện em đã bị viêm nhiễm vùng kín rồi đấy!

Để diệt trừ tận gốc bệnh này, em cần phải đến khám bác sĩ phụ khoa để thăm khám, xác định mức độ của bệnh để điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Mèo sẽ chia sẻ một số thói quen lành mạnh giúp em hạn chế bệnh nhé:

Giữ da sạch sẽ, thoáng mát và khô.

Tránh thường xuyên sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài.

Tránh xa rượu, bia và chất kích thích.

- Rửa sạch vùng kín thường xuyên, lau khô sau khi tắm.

- Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm hóa học như xà phòng tắm, thuốc xịt vệ sinh, nước hoa …

- Sử dụng quần áo chất vải bông hoặc lụa để cho phép sự bay hơi tốt hơn, giúp cơ thể thông thoáng.

- Tránh thụt rửa quá sâu vì sẽ phá vỡ sự cân bằng của các sinh vật sống bình thường trong âm đạo và làm tăng sự nhiễm trùng âm đạo.
 
 

Ngoài ra, em cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng của mình như:

- Tránh đường tinh luyện, bột mì trắng, gạo trắng, thực phẩm đóng hộp hoặc chế biến, rượu, sâm banh, cà phê, nước ép trái cây, chuối, nho, pho mát, cá hun khói, các sản phẩm từ sữa, mật ong và nấm.

- Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả, sữa chua tự nhiên, các loại thực phẩm giàu chất xơ, cá tươi, thịt gà, dầu ôliu và cháo bột yến mạch.

- Uống nhiều nước.

Chúc em mau chóng tiêu diệt được gã đáng ghét này nhá!
Bác sĩ Mèo Béo


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024