Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/04/2011 23:04 # 1
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Đại tiệc pháo hoa trên sông Hàn: Cảm xúc thăng hoa


(ĐNĐT) - Sông Hàn lung linh, huyền ảo bởi sắc màu, âm thanh và ánh sáng, để cảm xúc con người thăng hoa với những màn trình diễn đặc sắc của các đội pháo hoa trong đêm thi đấu đầu tiên.
 

Phần trình diễn dài 20 phút của đội Jubilee Fireworks - Anh đã đưa người xem xuôi dòng lịch sử sông Hàn, với các thời khắc phát triển chính, từ thượng nguồn của dòng sông ở Quảng Nam cho đến khi đổ ra biển Đông tại Đà Nẵng.

Hình ảnh màn trình diễn của đội Jubilee Fireworks:
 

a1.JPG

a2.JPG
 
Mô tả ảnh.

anh4.JPG
 
anh5.jpg
 
anh9.jpg
 
anh8.jpg
 
anh7.jpg
 
anh6.JPG
 
Mô tả ảnh.
 

Với chủ đề “Sông Hàn và những thách thức”, màn trình diễn của đội Hanwha - Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp ở sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng. Khán giả sẽ có dịp thưởng thức một màn trình diễn pháo hoa đậm chất nghệ thuật trên cả hai nền nhạc hiện đại và truyền thống của Hàn Quốc. Sắc màu và các hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật đỉnh cao của màn trình diễn sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian để đến với lịch sử của dòng sông Hàn.
 

Hình ảnh trình diễn của đội Hanwha:
 

HQ2.JPG
 
HQ1.JPG
 
Han quoc 1.jpg
 
Han quoc 6.jpg
 
Han quoc 5.jpg
 
han1.jpg
 
han3.jpg
 
Han quoc 4.jpg
 

 

Phần trình diễn dài 21 phút với chủ đề “Lung linh sông Hàn” của đội chủ nhà Đà Nẵng được chia thành 4 phần, gắn liền với thiên nhiên, cảnh quan và con người Đà Nẵng.
 

Hình ảnh màn trình diễn của đội Đà Nẵng:
 

VN4.JPG
 
VN3.JPG
 
viet02.jpg
 

 

viet01.jpg
 
viet03.jpg
 
viet04.jpg
 
viet06.jpg
 
viet07.jpg
 
viet08.jpg
 
viet05.jpg
 
Nhóm PV ĐNĐT




Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
29/04/2011 23:04 # 2
Kalimdor
Cấp độ: 21 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 63/210 (30%)
Kĩ năng: 70/150 (47%)
Ngày gia nhập: 23/09/2010
Bài gởi: 2163
Được cảm ơn: 1120
Đại tiệc pháo hoa trên sông Hàn: Cảm xúc thăng hoa


(TNO) Bám sát chủ đề Lung linh sông Hàn, ba đội Anh, Hàn Quốc và Việt Nam tranh nhau phô diễn các chủng loại pháo nhằm “vẽ” nên dòng sông Hàn và nhịp sống bên sông trên nền nhạc.
 

Đội Việt Nam: Lấy bản sắc văn hóa làm thế mạnh

Trên nền nhạc do nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa biên soạn, màn trình diễn Lung linh sông Hàn của đội chủ nhà kéo dài 21 phút. Tuy nhiên, gió đổi chiều từ cửa biển thổi ngược vào đã khiến 4.000 quả pháo đa chủng loại, bắn đa tầng từ 40m đến hơn 180m của đội Việt Nam đầy khói.
 

Theo ông Võ Tiến Thu, đại diện đội chủ nhà, kịch bản của đội được chăm chút kĩ càng, từ ý tưởng, lên kịch bản rồi đặt nhà soạn nhạc để có được bản sắc riêng, lấy bản sắc văn hóa làm thế mạnh để so tài đội bạn.
 

Trong 4 phần, sông Hàn không xuất hiện đơn độc mà luôn đồng hành cùng “Lung linh biển rộng - núi cao”, “Lung linh bóng dáng những công trình”, “Lung linh chân dung người Đà Nẵng”.
 

Ở mỗi phần, tiết tấu nhạc cùng các loạt pháo chậm mô tả thiên nhiên bao la bát ngát. Đoạn nhạc khắc họa nhịp sống Đà Nẵng tưng bừng rộn ràng cùng những dãy pháo vươn cao như công trình mới.
 

Đội chủ nhà đã có những tiến bộ trong sự phối hợp giữa pháo và âm nhạc so với các kì DIFC trước. Màn pháo hoa bắn lên từ dưới nước là một nỗ lực của đội Việt Nam trong màn biểu diễn đầy khói.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đội Hàn Quốc: Cánh chim lửa bay cao

Không tham lam khắc họa sông Hàn theo chiều dài lịch sử và hàng loạt pháo liên hoàn như đội Anh, đội Hàn Quốc kết hợp âm thanh và ánh sáng để tô đậm sự sự lãng mạn và bay bổng của dòng sông chảy trong thành phố.
 

Với chủ đề Sông Hàn và những thách thức, đội Hàn Quốc sử dụng hai nền nhạc hiện đại và truyền thống với ý nghĩa mô tả dòng sông nguyên sơ đang đứng trước sự phát triển của thành phố.
 

Trong màn trình diễn này, sự phối hợp nhịp nhàng và cực kì chính xác giữa pháo và âm nhạc đã giúp khán giả dễ dàng “cảm” được thông điệp của Hàn Quốc.

Ở đoạn gần kết, sự xuất hiện của loạt pháo tạo hình cánh chim lửa, được đội thiết kế riêng cho DIFC 2011 là hình ảnh lạ mắt, đẹp, với ý nghĩa dòng sông Hàn và con người Đà Nẵng tiếp tục bay cao, bay xa.
 

Rất tiếc, đến lượt Hàn Quốc trình diễn thì trời đứng gió, khói dày đặc ở tầm thấp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đội Anh: Dữ dội và dịu êm

Màn trình diễn chủ đề Xuôi dòng lịch sử sông Hàn dài 20 phút của đội Anh đưa người xem về với khởi thủy của dòng sông bằng bản nhạc Age of Discovery. Mở đầu, loạt pháo sáng trắng, xanh lục nhấp nháy chậm và đều đặn tạo hiệu ứng thác nước hùng vĩ nơi thượng nguồn.
 

Dòng sông Hàn chảy qua các miền quê được thể hiện trên nền nhạc Rolling on a River (Tina Turner). Những chùm pháo cây cọ, thánh giá, sóng nước cùng tràng pháo nổ mô tả nhịp sống cư dân ven sông.
 

Không chỉ có yên ả, sông Hàn còn cuộn tràn và dữ dội khi bản nhạc Moving Mountains cất lên cùng hiệu ứng pháo kim tuyến, pháo xoáy. Đáng tiếc là trụ pháo ngoài cùng bên phải của đội Anh bất ngờ “tịt ngòi” khiến khán giả không được thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn.
 

Trên nền nhạc dân ca Anh Riverdance The Flood (Take That), hình ảnh pháo sao chổi, đốm lửa mô tả quá trình con người chinh phục tự nhiên. Và cuối cùng, bản nhạc Final Battle nhắc nhở con người về sự cuồng nộ của tự nhiên.
 

“Chúng tôi cố gắng hình ảnh hóa dòng chảy của sông Hàn, linh hồn dòng sông từ thanh bình đến dữ dội bằng các loại pháo tạo hình” - Andrew Wiggins, người đại diện đội Anh nói.
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









Đội Anh - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Bên lề Cuộc thi pháo hoa quốc tế  

Nghiêm ngặt

Cảng Đà Nẵng, nơi lắp đặt cả chục tấn pháo hoa thắt chặt an ninh gắt gao hơn mọi năm. Camera giám sát 24/24, hạn chế ra vào, tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, bật lửa. Cả kho pháo trên trường Quân sự cũng được giám sát camera. Tất cả tuân theo nguyên tắc chặt chẽ: các đội yêu cầu cung cấp số lượng pháo phải tính toán lượng pháo vừa đủ sử dụng trong ngày, không được để thừa và chỉ có nhân viên của Global 2000 mới được vận chuyển pháo bằng phương tiện chuyên dụng mang đến vị trí từng đội. 
 

Hộ tống pháo hoa như… nguyên thủ

Kế hoạch vận chuyển pháo hoa từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn được tiến hành trước DIFC 6 tháng. Xe container chở pháo hoa đều dán biển báo nguy hiểm, chạy chậm, giữ khoảng cách an toàn. Xe hầu như chạy liên tục, có Cảnh sát giao thông hụ còi mở đường và hộ tống, không dừng giữa đường kể cả khi qua các trạm thu phí, sau 2 ngày thì về đến TP Đà Nẵng an toàn. 
 

Đội Anh mong mưa

Nếu các đội ngại trình diễn trong mưa và thời tiết giá lạnh thì đó là sở trường của đội Anh. Andrew Wiggins, người đại diện đội Anh cho biết hầu như các màn trình diễn của đội tại xứ sở sương mù đều như vậy. “Xử lý pháo hoa trong độ ẩm cao là sở trường của chúng tôi” - Andrew nói. 
 

Ghế nhựa: 70.000 đồng/cái

Công viên trên vỉa hè bờ Đông sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo nối dài) xuất hiện hàng ngàn ghế nhựa dịch vụ cho thuê tự phát của người dân. Các hàng ghế đầu, sát bờ sông có giá 70.000 đồng, người xem phải trả tiền trước, đặt chỗ từ trưa nhưng rất… hên xui bởi lực lượng quy tắc đô thị có thể đẩy đuổi bất cứ lúc nào. 
 

Nghỉ học vì pháo hoa

Một số trường THPT, THCS tại TP Đà Nẵng quanh khu vực diễn ra DIFC 2011 cho học sinh nghỉ học 2 tiết cuối của buổi chiều ngày 29.4 để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm. Điều đó rất… đúng ý học trò vì ai cũng phải tranh thủ vượt qua bờ Đông sông Hàn trước vài giờ đồng hồ để tìm chỗ ngồi tốt thưởng thức DIFC.  

Thanhnien.com.vn
 





Smod góc học tập
Face: www.facebook.com/Ka.return
 




 

 
Các thành viên đã Thank Kalimdor vì Bài viết có ích:
27/05/2011 11:05 # 3
quynhthoa
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 27/40 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 24/07/2010
Bài gởi: 87
Được cảm ơn: 113
Phản hồi: Đại tiệc pháo hoa trên sông Hàn: Cảm xúc thăng hoa


đẹp quá, ko bít năm nay có cướp giật như mấy năm trc ko




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024