Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2010 00:12 # 1
Shuryn
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 2/60 (3%)
Kĩ năng: 104/110 (95%)
Ngày gia nhập: 30/10/2010
Bài gởi: 152
Được cảm ơn: 654
Tắc hại của tin nhắn không dấu..


Tin nhắn của một bạn gái gửi đến người yêu:
Anh oi em dang coi quan. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe,o nha toan bao cu thoi.Ma thoi khong can mua dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi. Anh den ngay di, muon lam roi....






có dấu nè:
Anh ơi em đang coi quán. Đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. A, tiện thể mua báo mới nhe, ở nhà toàn báo cũ thôi. Mà thôi không cần mua đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được anh ơi. Anh đến ngay đi, muộn lắm rồi...


Đọc phía trên nghiêm cấm nghĩ vớ vẩn..




KHI NÓI RA, là bạn có thể giải tỏa được.Hãy trung thực.Hãy rõ ràng. Nhưng,hãy có lý.

 
Các thành viên đã Thank Shuryn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024