Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/12/2010 10:12 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Nước Anh thất bại đăng cai WC 2018: Tiên trách kỉ...


 
Nước Anh thất bại đăng cai WC 2018: Tiên trách kỉ...
Nước Anh đã thất bại trước người Nga

Nước Anh thất bại đăng cai WC 2018: Tiên trách kỉ...

Thứ Bẩy, ngày 04/12/2010, 00:02
(Bong da) - Nước Anh, ƯCV hàng đầu cho việc giành quyền đăng cai World Cup 2018 đã thất bại trong việc đưa bóná quay tg đrở về quê hương. Nhưng có lẽ họ nên tự trách bản thân mình trước khi trách…FIFA.

 

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về BÓNG ĐÁ ANH trên 24h.
Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của giải 
NGOẠI HẠNG ANH

 

Theo kết quả mới nhất đươc công bố, nước Nga sẽ là chủ nhà của kì World Cup 2018 còn Qatar sẽ đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2022. Còn nước Anh đã thất bại trong ê chề, dù cho họ đã cử đi những đại diện tiêu biểu nhất và được coi là phái đoàn mạnh nhất trong số các ƯCV tham gia giành quyền đăng cai với Hoàng tử Williams, Thủ tướng Cameroon, siêu sao David Beckham, chủ tịch FA Lord Mawhinney, người đã mang về quyền đăng cai Olympic 2012 cho nước Anh. Với lực lượng hùng hậu đó những tưởng người Anh sẽ chiếm ưu thế nhưng sự thực, họ đã bị loại ngay từ vòng “gửi xe”.

Nhiều nguồn tin tiết lộ cho biết, nước Anh chỉ nhận được có 2 phiếu bầu trong một hội đồng bỏ phiếu gồm có 22 thành viên và đương nhiên họ đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Điều đáng nói là trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra nước Anh là quốc gia duy nhất đã nhận được 100% sự hài lòng từ phái đoàn thị sát của FIFA trong chuyến thăm diễn ra trước đó. Thế nên khi biết mình thất bại, cả phái đoàn nước Anh đều hết sức ngạc nhiên, chán nản rồi buồn bã, thậm chí chủ tịch Lord Mawhinney còn yêu cầu FIFA có lời giải thích tại sao nước Anh bị loại cay đắng như thế.

Nước Anh thất bại đăng cai WC 2018: Tiên trách kỉ..., Bóng đá, world cup, world cup 2018, nuoc anh, FIFA, que huong bong da, bong da, nga, qatar, sepp blatter, chu tich FIFA

Vẻ thất vọng của Hoàng tử Williams khi nghe thông báo từ Sepp Blatter

Nhưng nếu nhìn lại quá trình vận động hành lang cho cuộc bỏ phiếu có thể thấy nước Anh đã mắc những sai lầm, đặc biệt là giới truyền thông, và họ đã phải trả giá.  Nguyên nhân xuất phát từ việc báo chí Anh quốc đã có những hành động làm “mất lòng” FIFA điển hình như việc cáo buộc tham nhũng và can thiệp quá sâu vào nội bộ của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh. Hồi tháng Mười năm nay, tờ Sunday Times đã có những bài báo tố cáo hai quan chức của FIFA đã sẵn sàng bán phiếu bầu của mình cho các ƯCV tham gia đăng cai WC 2018 và 2022, cáo buộc này đã dẫn đến cả hai quan chức trên bị cấm bỏ phiếu, nhưng đồng thời cũng khiến chủ tịch Sepp Blatter tức giận bởi thói tọc mạch hơi quá của báo giới xứ sương mù.

Chưa dừng lại ở đó, 3 ngày trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đài truyền hình BBC còn cho phát sóng một bộ phim tài liệu có tên Panorama trong đó công bố một loạt các vụ bê bối và tham nhũng có liên quan tới FIFA. Và đây được xem như hành động “giọt nước làm tràn ly” khiến cho những thiện cảm từ phía các thành viên của FIFA với nước Anh bị giảm sút. Hơn thế nữa, phái đoàn tham gia tranh cử của nước Anh lại không có những động thái nhằm xoa dịu tình hình hay có những hành động “vận động hành lang” phù hợp để lật ngược tình thế.

Và điều quan trọng dẫn đến thất bại của nước Anh chính là việc họ đã tự bôi nhọ hình ảnh của mình. Chưa đầy 24h trước khi các lá phiếu được bỏ, các CĐV của Birmingham và Aston Villa đã đánh nhau, gây gổ, đốt pháo sáng trong khuôn khổ Carling Cup đêm thứ tư. Các fan hâm mộ đã có những hành vi xô xát gây bạo loạn trong trận đấu tạo nên một ngày đen tối của bóng đá và tất nhiên những hành động phản cảm như thế không thể có tác động tốt tới những lá phiếu bầu, đặc biệt trong bối cảnh vấn nạn holigan vẫn chưa được giải quyết triệt để ở nước Anh.

Thất bại này của nước Anh là cay đắng nhưng cũng là bài học quý giá để họ rút kinh nghiệm cho những lần tranh cử tiếp theo. Người Anh sẽ phải đợi ít nhất là 12 năm nữa để sửa chữa sai lầm và đưa bóng đá trở lại với quê hương của nó.



                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
04/12/2010 11:12 # 2
trungthid3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 13/60 (22%)
Kĩ năng: 54/60 (90%)
Ngày gia nhập: 02/07/2010
Bài gởi: 163
Được cảm ơn: 204
Phản hồi: Nước Anh thất bại đăng cai WC 2018: Tiên trách kỉ...


Bạn nhớ ghi nguồn trích nha.....





___}{ NT2 }{___

Dừng lại ở 2 con để nuôi "Zợ" cho tốt!!!
Bà xã tui number one...number one...number one...!!!


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024