- Kế toán Việt Nam có đưa ra bảng HTTK được mã hóa bằng các số hiệu TK quy định cho từng loại như vậy giúp cho việc định khoản được dễ dàng hơn. Vd với những quy ước đặt ra như TK loại 1,2 là tài sản-phát sinh tăng bên nợ, giảm bên có; tài khoản lại 3 là nợ phải trả-ps tăng bên có, giảm bên nợ...hay nhưng TK có đuôi 9 là nhóm TK dự phòng...Nếu nắm bắt được các quy luật này thì việc định khoản khá là dễ dàng và nhanh chóng.
Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm như khó nhớ hoặc nhớ nhầm số hiệu TK và khá mang tính máy móc. Kế toán VN thường có xu hướng nhớ số hiệu tài khoản hơn là nhớ nội dung của tài khoản. Thông thường khi học thì cũng yêu cầu từ nội dung các NVKT ps mà định khoản ra chứ ít khi làm ngược lại (đối với những NVKT đơn giản thì đọc dễ dàng nhưng những NVKT phức tạp đòi hỏi phải xem cả những TK con mới hiểu rõ bản chất NVKT)
Mặc dù DN được mở thêm các tài khoản con nhưng chỉ việc nhớ số hiệu TK cũng đã rất khó và dễ nhầm lẫn --> không linh động.
- Đối với kế toán Mỹ thì HTTK không được mã hóa thành số như VN mà viết nguyên tên của tài khoản, tên TK tùy thuộc vào mỗi DN nên linh hoạt hơn, không cần tốn thời gian nhớ số hiệu TK, nếu có nghiệp vụ mới liên quan đến TK mới thì vẫn có thể dễ dàng ghi nhận mà ko phải lo ko có tài khoản đó trong bảng HTTK như ở VN :D
- Đứng trên khía cạnh là sinh viên thì em thấy dùng HTTK như ở VN cũng giúp ích khá nhiều trong việc học tập. có thể do chưa biết rõ về KT Mỹ nhưng khi học KT VN sử dụng HTTK thấy rất nhiều thuận lợi như giúp định khoản nhanh hơn (chỉ cần viết số chứ ko cần diễn giải thành tên cụ thể như KT Mỹ), kiểm tra, cân đối các tài khoản nhờ đó cũng nhanh hơn
Vài ý kiến cá nhân của em. ko biết có lạc đề không :D