Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/07/2010 20:07 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
10 'sao' World Cup được Ngoại hạng Anh săn đón...



Chứng kiến những Suarez, Forlan, Sneijder, Mueller... tỏa sáng tại World Cup, các CLB của Anh nhanh chóng lên kế hoạch đưa họ về với Premier League.


Luis Suarez (Uruguay)


Mùa giải năm vừa qua, Luis Suarez đã có tổng cộng 49 bàn thắng trong 48 trận ra sân thi đấu cho Ajax, khiến hàng loạt đại gia của bóng đá châu Âu phải nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng.

Tên tuổi của Luis Suarez càng nổi hơn nhờ màn trình diễn ấn tượng tại World Cup năm nay. Tiền đạo thuộc biên chế của Ajax góp công lớn giúp Uruguay tiến vào tới bán kết với 3 pha lập công. Đặc biệt, với pha dùng tay cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy trong trận tứ kết với Ghana, Suarez đã để lại một dấu ấn đậm nét tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới trên đất Nam Phi.

Mức giá: 30 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Tottenham, Manchester United


Keisuke Honda (Nhật Bản)


Sau 4 trận đấu trên đất Nam Phi, Keisuke Honda đã nâng bản thân lên một tầm cao mới. Với những gì đã thể hiện, ngôi sao của Nhật Bản được liệt vào danh sách những tiền vệ chất lượng hàng đầu thế giới.

“Khi được bố trí đá cao, Keisuke Honda đã cho thấy cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới”, HLV Wenger cũng phải cất lời ca ngợi ngôi sao của châu Á.

Mức giá: 20 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Liverpool, Arsenal


Robert Vittek (Slovakia)


Ngay trong lần đầu tiên Slovakia tham dự World Cup, Robert Vittek đã tạo ra bất ngờ lớn khi góp mặt trong danh sách những chân sút tốt nhất giải. Đặc biệt, Vittek chính là người đã ghi bàn, tiễn đương kim vô địch Italy về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Chắc chắn sau World Cup năm nay Vittek sẽ không trở về CLB Lille hay Ankaragucu (đang thi đấu theo dạng cho mượn) bởi anh đang nhận được quá nhiều lời mời chào hấp dẫn.

Mức giá: 7 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Wolves, Wigan


Asamoah Gyan (Ghana)


Asamoah Gyan đã có một kỳ World Cup không thể nào quên. Không được đánh giá cao nhưng chính nhờ sự tỏa sáng của Gyan mà Ghana đã tiến được vào tới trận tứ kết (ghi 3 bàn).

Mọi thứ sẽ là hoàn hảo với Gyan nếu anh không đá hỏng quả penalty trong trận tứ kết với Uruguay. Nếu Gyan thực hiện thành công cú đá này, Ghana sẽ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tiến tới bán kết World Cup. Tuy nhiên, sức ép quá lớn đã khiến Gyan sút bóng trúng xà ngang. Dẫu Ghana phải dừng cuộc chơi tại tứ kết, Gyan vẫn xứng đáng được coi là người hùng.

Mức giá: 20 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Everton, West Ham


Vicent Enyeama (Nigeria)


Vicent Enyeama không phải là cái tên xa lạ với Premier League bởi trong vài mùa gần đây đã có không ít đội bóng của Anh đánh tiếng muốn có anh.

Dù Nigeria sớm bị loại ngay từ vòng đấu bảng tại World Cup 2010, thủ thành Enyeama vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Nhiều khả năng sau khi ngày hội bóng đá lớn nhát hành tinh trên đất Nam Phi kết thúc, thủ thành 27 tuổi của Hapoel Tel-Aviv sẽ có một “ngôi nhà mới” hoành tráng hơn.

Mức giá: 5 triệu bảng

Các CLB đang theo đuổi: West Ham, Wigan


Wesley Sneijder (Hà Lan)


Mùa giải vừa qua Sneijder đã chơi tuyệt hay trong màu áo Inter Milan và giành cú ăn ba lịch sử. Trở về thực hiện nghĩa vụ cùng đội tuyển quốc gia, tiền vệ kiến thiết này tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng. Trong chiến tích lọt vào chung kết World Cup sau 32 năm chờ đợi của Hà Lan có một phần công sức không nhỏ của Sneijder.

Với 5 bàn thắng đã có được, Sneijder hiện đang là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup năm nay.

Mức giá: 30 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Manchester United

Diego Forlan (Uruguay)


Forlan không phải là cái tên xa lạ với Premier League bởi trước khi trở về Tây Ban Nha thi đấu, anh từng có tới 98 trận ra sân đá cho MU (ghi được 17 bàn thắng).

Trong chiến tích lọt tới bán kết World Cup năm nay của Uruguay, người góp công lớn nhất không ai khác chính là Forlan. Không chỉ là tay săn bàn chủ lực (4 bàn), tiền đạo này còn đóng vai nhà kiến tạo, chuyên gia đá phạt… Xét trên thành tích CLB, Forlan cũng “ghi điểm” với chiến tích đưa Atletico đăng quang ngôi vô địch Europa League mùa giải vừa qua.

Mức giá: 18 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Tottenham, MU


Eljero Elia (Hà Lan)


Ba năm trước sự nghiệp của Elia đã lâm nguy khi liên tục bị đầy ải trên băng ghế dự bị của FC Twente. Tuy nhiên, giờ đây thì mọi chuyện đã khác. Hamburg có thể tự hào bởi họ đang sở hữu một ngôi sao thực thụ.

Không thường xuyên được có tên trong đội hình chính của Hà Lan tại World Cup năm nay, nhưng mỗi khi được tung vào sân, Elia đã chứng tỏ được phẩm chất của một ngôi sao. Hàng loạt đội bóng đang nhìn cầu thủ 23 tuổi người Hà Lan với ánh mắt thèm thuồng.

Mức giá: 22 triệu Bảng

CLB đang theo đuổi: Tottenham, West Ham


Fabio Coentrao (Bồ Đào Nha)


Dù Bồ Đào Nha không thể tiến xa tại World Cup năm nay nhưng Coentrao vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong con mắt của các nhà chuyên môn. Với những gì đã thể hiện, Coentrao xúng đáng được coi là một trong số những hậu vệ trái hay nhất tại World Cup năm nay.

Bản thân Coentrao cũng đã đánh tiếng sẵn sàng chia tay Benfica để ra đi tìm kiếm những thử thách mới: “Nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý, tôi sẵn sàng ra đi”.

Mức giá: 25 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Manchester City, Chelsea.


Thomas Mueller (Đức)


Mueller đang nổi lên như một trong những ngôi sao trẻ chơi ấn tượng nhất tại World Cup năm nay. Với 4 bàn thắng trong 5 trận đá ghi, tiền vệ 20 tuổi người Đức còn làm người hâm mộ nhớ tới Gerd Mueller, “kẻ dội bom” huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới.

Với màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2010, Mueller đang là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn. Tuy nhiên, chắc chắn Bayern sẽ không đời nào chịu nhả tài năng trẻ này.

Mức giá: 40 triệu bảng

CLB đang theo đuổi: Chelsea, Manchester City.
Theo Zing


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024