Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/06/2010 19:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Nhìn từ World Cup 2010: Hãy để bóng đá công bằng hơn!...


Đã từ lâu người ta có đề xuất nên dùng các thiết bị công nghệ hỗ trợ để giúp trọng tài đưa ra những quyết định công bằng hơn trong mỗi trận bóng đá. Nhưng FIFA vẫn liên tục viện cớ để không áp dụng thứ mà họ cho là sẽ làm “mất yếu tố con người” trong môn thể thao vua. Dù vậy, sau những sai lầm tệ hại của các trọng tài ở World Cup 2010, có lẽ đã đến lúc FIFA phải thay đổi.

Ngay sau khi các trọng tài điều khiển trận Anh – Đức và Mexico – Argentina mắc những sai lầm vô cùng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến kết cục trận đấu, đã có rất nhiều người lên tiếng yêu cầu FIFA cần nhanh chóng đưa công nghệ vào các trận đấu của mình để giúp môn thể thao vua trở nên công bằng hơn. Tuy nhiên, như những lần trước, Sepp Blatter và các đồng nghiệp vẫn bảo thủ khi cho rằng việc sử dụng công nghệ trong bóng đã sẽ làm mất đi “yếu tố con người”.

Thế nhưng, rõ ràng đây là lời bào chữa không có trọng lượng. Thứ nhất, bóng đá là môn thể thao do con người tạo ra (cũng giống như tennis hay bóng rổ và hàng trăm môn thể thao khác…), nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó cũng sẽ mang yếu tố con người. Thứ hai, trọng tài là con người, chẳng nhẽ cầu thủ là những cái máy không có cảm xúc? Nếu trọng tài mắc sai sót, họ có thể được bỏ qua, nhưng nếu điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cầu thủ (và tới kết cục trận đấu), ví dụ như không công nhận bàn thắng rõ mười mươi của Lampard trong trận Anh - Argentina, thì tâm lý của cầu thủ sẽ ra sao? Chắc chắn ai cũng đã nhìn thấy Lampard và các cầu thủ Anh đã thất vọng đến nhường nào sau tình huống đó để rồi thua tan nát trong hiệp hai. Thứ ba, nếu cho rằng bóng đá phải có sai lầm thì mới đem lại những khoảnh khắc thú vị, thì sự thú vị ấy phải chăng sẽ dành cho tất cả mọi người? Chắc chắn là không nếu bạn là một CĐV của đội bóng bị chịu thiệt sau những phán quyết “không chấp nhận nổi” của những ông “vua áo đen”.

Bàn thắng mười mươi của Lampard bị trọng tài từ chối

Ngoài ra, những ai cho rằng nếu áp dụng công nghệ sẽ làm các trận đấu trở nên khô khan, thiếu cảm xúc… thì hãy xem lại các trận tennis hiện nay. Công nghệ “mắt diều hâu” đã được dùng trong quần vợt từ lâu nhằm giúp trọng tài xác định những tình huống không nhìn rõ điểm rơi của bóng. Một trận cũng chỉ có vài pha như thế, nên chẳng ai thấy “khô khan” khi theo dõi những Nadal hay Federer thi đấu. Mà 1 điểm trong 1 game tennis, xét một cách khách quan, không thể quan trọng như 1 bàn thắng trong bóng đá.

Sepp Blatter từng nói rằng bóng đá phải có tranh cãi mới khiến nó hấp dẫn. Ý kiến này không sai nhưng khi những tranh cãi ngày một nhiều, và lại ở một giải lớn 4 năm mới tổ chức 1 lần như World Cup, rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trong các trận đấu của môn thể thao vẫn được coi là hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, các trọng tài đã mắc hàng loạt sai lầm không thể tha thứ ở những giải đấu thu hút người xem nhiều nhất tại cấp CLB và ĐTQG. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh “sôi máu” của Drogba với trọng tài Ovrebo sau khi Chelsea bị thua tức tưởi ở Champions League. Cũng tại giải đấu cấp CLB số 1 thế giới, năm qua, Bayern Munich cũng thắng Fiorentina bằng 1 bàn thắng việt vị cả mét của Klose. Bàn thắng này vừa được lặp lại ở World Cup 2010 với pha lập công mở tỷ số của Carlos Tevez trong trận Argentina thắng Mexico.

Sepp Blatter và FIFA đang chịu áp lực lớn từ dư luận

Khi bóng đá ngày một phát triển, các trận đấu ngày càng diễn ra với tốc độ cao, đương nhiên những tình huống phức tạp xuất hiện ngày một nhiều, và trọng tài, với sức người có hạn, sẽ rất khó khăn trong việc bao quát tất cả các pha bóng trong một trận đấu căng thẳng, diễn biến nhanh. Do đó, những sai sót ngày càng nhiều và càng nghiêm trọng hơn, kể cả ở World Cup, nơi vẫn được cho là quy tụ những “ông vua sân cỏ” xuất sắc nhất thế giới. Vậy nên, thiết nghĩ, đã đến lúc công nghệ cần được áp dụng vào môn thể thao vua ở một chừng mực nhất định, với mục đích giúp nó công bằng hơn, và khi đã có được sự công bằng, các trận đấu tự nhiên sẽ trở nên đẹp hơn.
 
 
FIFA sẽ xem xét sử dụng công nghệ
 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm qua, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã cho biết ông đã gặp trực tiếp các quan chức của liên đoàn bóng đá Anh và Mexico để đưa ra những lời xin lỗi chính thức sau những lầm tai hại của các trọng tài khiến cả hai đội bóng bị loại tức tưởi. Thêm vào đó, người đàn ông quyền lực nhất làng túc cầu cũng cho biết: “FIFA sẽ có cuộc thảo luận về vấn đề áp dụng công nghệ trong các trận đấu vào tháng 7 tới khi một cuộc họp giữa các quan chức FIFA và hội đồng kinh doanh quốc tế được tổ chức ở xứ Wales. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để chúng ta xem xét việc đưa các thiết bị công nghệ vào bóng đá. Đó sẽ là một cột mốc quan trọng dù chưa biết quyết định cuối cùng sẽ ra sao.”
Theo 24h.com
 


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024