Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/12/2019 23:12 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM LẦN ĐẦU ĐI SINGAPORE TỰ TÚC 4 NGÀY 4 ĐÊM


Lần đầu đi Singapore tự túc, tưởng không vui mà vui không tưởng. Đó chính là cảm nhận mà #teamKlook Nguyễn Ngọc Diễm Thuý đã chia sẻ với Klook. Tham khảo kinh nghiệm du lịch Singapore tự túc dưới đây để chuẩn bị hành trình tiếp theo thật chu đáo nhé!


Được một lần đặt chận đến đảo quốc sư tử là ước mơ từ thời đi học của Thuý. Singapore đối với Thuý là một đất nước văn minh, sạch sẽ và hiện đại. Đúng vậy, tuy chỉ là một đất nước Đông Nam Á nhỏ bé nhưng Singapore lại có nhịp sống và tốc độ phát triển vô cùng ấn tượng. Đây cũng là điểm đến thân thiện và an toàn cho những bạn lần đầu tiên xuất ngoại. 

Đi Singapore Tự Túc, Nhập Cảnh Có Khó Không?

Chưa có kinh nghiệm đi Singapore tự túc nên nhóm Thuý không khỏi lo lắng, đặc biệt là về vấn đề nhập cảnh. Tuy nhiên, trên thực tế thì thủ tục nhập cảnh ở Singapore rất nhanh chóng và tiện lợi. Hải quan chỉ mượn hộ chiếu để chụp lại và lấy dấu vân tay là xong. Bạn cứ chuẩn bị đủ những loại giấy tờ cần thiết như thông tin vé máy bay, phòng khách sạn và lịch trình du lịch Singapore tự túc (có thể in ra nếu cần) là được.

Checkl-list Những Thứ Cần Chuẩn Bị Khi Du Lịch Singapore Tự Túc

1. Hộ Chiếu / Passport

Điều quan trọng nhất không thể thiếu khi du lịch nước ngoài đó chính là Passport. Thủ lục làm hộ chiếu hiện nay khá đơn giản và nhanh chóng. Phí làm là khoảng 220.000đ và sau tầm 10 ngày là bạn đã có trên tay hộ chiếu để tha hồ du lịch Singapore tự túc rồi đấy. 

2. Vé Máy Bay

Hiện nay có rất nhiều hãng bay đến Singapore, ví dụ như Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air, Scoot…. Để mua được vé rẻ, bạn nên đặt trước tầm 2-3 tháng. Giá vé máy khứ hồi đi Singapore cũng khá là “mềm”, tầm 1.700.000đ đến 2.500.000đ.

Các chuyến bay của Vietjet Air thường hạ cánh ở Terminal 4. Du khách Việt Nam cần đi tàu điện (miễn phí) đến Terminal 1 để làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Sau đó, bạn có thể đi tàu đến Terminal 2 để đi tàu vào trung tâm thành phố. Bạn đi tàu trung chuyển sân bay đến trạm Tanah Merah thì nhớ xuống để bắt tàu đi đến các khu vực khác nhé; đó đã là trạm cuối của tàu trung chuyển rồi đó.

Nếu đi du lịch theo nhóm từ 4 người trở lên hoặc có nhiều hành lý quá thì bạn nên thuê xe đưa đón sân bay. Tài xế sẽ chờ bạn ở cổng hẹn trước khoảng hơn 1 giờ rồi chở bạn đến khách sạn luôn. Tiện lợi và chi phí thì cũng không quá đắt đỏ đâu.

3. Đổi Tiền Singapore (SGD) 

Bạn có thể đổi tiền ở ngân hàng, tỉ giá hiện nay là khoảng 17.000VND / SGD.

4. Đặt Phòng Khách Sạn

Khách sạn ở Singapore thuộc hàng siêu đắt, vì thế nếu muốn tiết kiệm thì các bạn nên thuê phòng dạng ký túc xá. Nhóm của Thuý đã thuê 1 phòng gia đình ở Quarters Hostel. Phòng này siêu siêu nhỏ, chỉ tầm 10m2, gồm 2 giường tầng. Nhưng nói chung vẫn thấy ổn vì nhóm đi chơi từ sáng tới khuya về lăn ra ngủ là xong nên cũng không cần phải phòng rộng làm gì. Nhà tắm chung nhưng rất sạch sẽ và rộng rãi; một điểm cộng vô cùng “to bự” luôn. Chi phí cho 4 đêm ở đây là 5.300.000đ. Nhà nghỉ Quarters Hostel nằm ngay khu Clarke Quay nên khá nhộn nhịp và dễ dàng di chuyển đến các địa điểm tham quan nổi tiếng. Khi thuê phòng, bạn nên tránh khu Geylang vì đây là phố đèn đỏ. Đặt phòng khách sạn thì dễ bị hải quan “hỏi thăm” khi nhập cảnh lắm. 

5. Vé tham quan

Theo kinh nghiệm du lịch Singapore tự túc của nhiều người, bạn nên đặt trước vé tham quan hay vé  vào cổng các khu giải trí (tuỳ theo nhu cầu). Lý do là để tránh phải tốn hàng giờ liền chờ xếp hàng và tiết kiệm được khá nhiều chi phí nếu đặt hàng đúng dịp có ưu đãi. Ví dụ như đợt này, Thuý tiết kiệm được những 400.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ nhờ vào khuyến mãi của Klook đấy.

Bạn có thể “săn” ưu đãi ở trang này nè!

Chia sẻ một chút về các vé tham quan, vui chơi mà Thuý đã đặt nè:

  • Gardens by the bay: Flower Dome & Cloud Forest
  • River Safari
  • Universal Studios Singapore
  • Wings of time
  • Thuỷ Cung S.E.A Aquarium

Về chi tiết lịch trình và sử dụng các vé này thì Thuý sẽ giải thích thêm ở phần kinh nghiệm du lịch Singapore tự túc 4 Ngày 4 Đêm bên dưới nhé.

6. Sim 4G

Thuý cũng đặt mua SIM 4G Singapore trên Klook luôn, giá là 15S$. Đây này là SIM du lịch nên chỉ có thời hạn 5 ngày kể từ ngày kích hoạt. Dung lượng internet miễn phí là 100Gb nên dùng khỏi lo nghĩ luôn. Khi đặt vé thành công, Klook sẽ gửi voucher điện tử về e-mail cho bạn. Bạn có thể nhận SIM này ở Terminal 2, 3 và 4 ở Sân bay Quốc tế Changi. 

7. Thẻ Thanh Toán Du Lịch Singapore 

Để tiết kiệm chi phí đi lại ở Singapore thì bạn nên trang bị trước một chiếc thẻ NETS FlashPay. Thẻ NETS FlashPay là thẻ thanh toán du lịch đa năng dạng trả trước. Bạn có thể đặt mua thẻ này trên Klook với 3 hạn mức là 7SGD, 15SGD và 30SGD. Tuỳ theo lịch trình mà bạn chọn số tiền phù hợp nhất nhé. Trong trường hợp không dùng hết tiền thì cũng không sao vì bạn có thể được hoàn tiền tại tất cả các văn phòng vé TransitLink ở các ga MRT hoặc trạm chuyển tiếp xe buýt.

Vài Lưu Ý Về Sử Dụng Phương Tiện Công Cộng Khi Đi Singapore Tự Túc

Theo kinh nghiệm du lịch Singapore tự túc của Thuý thì ở đảo quốc sư tử có 4 loại phương tiện giao thông tiện lợi cho du khách.

1. Tàu điện ngầm – MRT

Hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore rất hiện đại và cũng dễ đi, gồm có 5 tuyến chính :

  • North South (Màu Đỏ)
  • East West (Màu Xanh Lá)
  • North East (Màu Tím)
  • Downtown (Màu Xanh Dương)
  • Circle (Màu Vàng)

Các bạn đừng lo vì muốn đi đâu thì lên trang gothere.sg. Website này sẽ hướng dẫn chi tiết các trạm và tuyến tàu cho hành trình của bạn cùng giá tiền. Bạn hãy dùng trang web này kết hợp Google Map nhé. Đi MRT rất thích vì tàu chạy siêu nhanh nhưng bạn lưu ý ko ăn uống trên tàu nhé.

2. Xe buýt

Buýt cũng rẻ như MRT vậy, vận tốc 60km/h đi siêu phê, ko tắt đường, và luôn đúng giờ.

3. Tram – Xe buýt chạy trên đường ray

Khi các bạn muốn tham quan các bãi biển ở Sentosa có thể đi tram. Các chuyến xe buýt chạy trên đường ray này chạy dọc bờ biển và hoàn toàn miễn phí.

Kinh Nghiệm Du Lịch Singapore Tự Túc 4 Ngày 4 Đêm

Ngày 0: SÂN BAY QUỐC TẾ CHANGI, MAXWELL ROAD FOOD CENTER

Dù dự kiến hạ cánh lúc 17 giờ nhưng đến hơn 19 giờ, nhóm của Thuý mới đến được Sân bay Quốc tế Changi . Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, Thuý đến quầy nhận SIM 4G đã đặt trước trên KLOOK và bắt đầu xuất phát về nhà nghỉ để check-in và nghỉ ngơi trước khi ăn tối.

Bữa tối đầu tiên theo dự tính ban đầu là ăn cơm gà Tian Tian ở Maxwell Road Food Center vì đây là 1 quán cơm gà rất nổi tiếng ở Singapore. Tuy nhiên khi đến nơi thì quán đã đóng cửa vì quá trễ rồi; vậy nên,  nhóm quyết định ăn cơm gà của quán khác cũng nằm trong Maxwell Food Center. Giá cho một phần cơm gà là 5$ (khoảng 90.000đ) và chất lượng thì miễn chê luôn.  Ăn xong thì cũng trời đã tối và cũng đã khá mệt nên Thuý quay về hostel nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày tiếp theo.

Ngày 1: SENTOSA – UNIVERSAL – WINGS OF TIME

xuất phát đi đảo sentosa

Buổi sáng bọn mình ăn tại hostel luôn, sau đó xuất phát đi Universal Studios Singapore (USS) – nằm ở đảo Sentosa.

Để đến USS thì các bạn bắt tàu đến trạm Harbourfront Station và sau đó đi bộ đến Vivo City. Lên lầu 1 sẽ thấy bảng hướng dẫn cách di chuyển qua Sentosa. Có 3 cách để qua Sentosa là đi tàu Sentosa Express, cáp treo hoặc đi bộ qua. Các bạn nên đi bộ vì đường đi ngắm cảnh rất đẹp. Cứ 100 mét là có được 100 tấm ảnh “triệu like” rồi đấy. Đi bộ tầm 10 phút là qua được Sentosa. 

Các bạn lưu ý là vào 10 giờ thì Universal mới mở cửa. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên đi sớm nếu muốn chụp hình cùng quả địa cầu biểu tượng phía trước USS. Lý do vì tầm 9 giờ 30′ là mọi người đã có mặt ở đây khá đông rồi nên khó chụp được ảnh đẹp lắm. Nếu các bạn đã đặt vé Universal Studios Singapore trước trên KLOOK thì khi đến nơi chỉ cần đưa email có voucher điện tử ra cho nhân viên quét là được chứ không cần phải xếp hàng mua vé, vừa mất thời gian mà giá cũng đắt hơn nữa.

 

universal studios singapore

Ở Universal Studios Singapore có rất nhiều trò để chơi, bạn nên dành trọn vẹn một ngày ở đây để chơi hết tất cả các trò nhé. Các khu trò chơi mà Thuý thích nhất ở Universal là: 

  • Jurassic Park: Ở Jurassic Park Rapids Adventure, bạn sẽ được đi thuyền dọc theo dòng nước và ngắm các mô hình khủng long rất đẹp, nhưng nhớ mang theo áo mưa, vì khi chơi trò này 90% các bạn sẽ bị ướt.
  • Revenge of the Mummy: Trò này giống như tàu lượn siêu tốc nhưng đi trong bóng tối, khá thú vị và cũng hơi sợ. 
  • Transformer the Ride: Du khách sẽ được đi tàu siêu tốc, mang kính 3D và trải nghiệm như nhân vật thật trong phim Transformer. Đây là trò chơi mà mình thích nhất ở USS, rất muốn đi lại lần 2 dù thời gian xếp hàng để vào chơi là rất lâu (gần 50 phút).

Bên cạnh trò chơi thì bên trong USS còn có nhiều tiết mục biểu diễn rất hấp dẫn. Khi vào cổng, bạn nên lấy 1 tờ hướng dẫn sẽ có ghi rõ giờ trình diễn; trong đó, Water Show là chương trình tuyệt vời nhất theo Thuý thấy.

Tầm 17 giờ, nhóm Thuý bắt tàu Sentosa Express từ trạm Waterfront Station đến trạm Beach Station để chuẩn bị xem Wings of Time. Lưu ý là Sentosa Express sẽ chở bạn đến tất cả các địa điểm ở Sentosa hoàn toàn miễn phí nhé.

wings of time

Chương trình nhạc nước Wings of Time bắt đầu lúc 19 giờ 40′; nếu được, bạn hãy tìm chỗ ngồi ở giữa để có thể xem một cách rõ ràng nhất. Chương trình này chỉ diễn ra tầm 20 phút nhưng thật sự rất đặc sắc, là hoạt động không thể bỏ qua khi đi du lịch Singapore tự túc. 

Cuối ngày, nhóm Thuý đi tàu quay lại Waterfront Station rồi chuyển sang tàu Sentosa Express để về lại Vivo City. Tàu từ Vivo City đến Sentosa sẽ mất phí, tuy nhiên từ Sentosa quay lại Vivo City sẽ miễn phí nhé. 

Ngày 2: SENTOSA – SOUTHERNMOST POINT OF CONTINENTAL ASIA –FORT SILOSO SKY WALK – SEA AQUARIUM 

Đảo Sentosa rất ư là rộng lớn và không thể nào khám phá chỉ trong một ngày. Do vậy, vào ngày thứ hai, Thuý đã quay trở lại địa điểm này.  Điển đến đầu tiên là Southernmost Point of Continental Asia. Để đến được đây cũng khá đơn giản. Bạn chỉ việc đi tàu từ Waterfront Station đến Beach Station là được.

southernmost point of continent

Dọc bờ biển ở Sentosa sẽ có xe Tram chở du khách đi dọc tất cả các bãi biển ở Sentosa hoàn toàn miễn phí. Từ Beach Station, bạn bắt xe Tram đến bãi biển Palawan rồi đi bộ đến Southernmost Point of Continent Asia. Chỗ này siêu đẹp luôn các bạn ạ, đẹp như tranh vẽ vậy nhưng mở cửa miễn phí hoàn toàn. Đừng bỏ qua nghe. 

fort siloso skywalk

Sau một buổi sáng tham quan và chụp ảnh, Thuý tiếp tục đi Tram đến trạm Siloso Point. Ở đây có Sky Walk khá thích và cũng hoàn toàn miễn phí luôn nhé.

Từ Fort Siloso, bạn hãy đi tram quay lại Beach Station. Sau đó, đi tàu quay về Waterfront Station rồi đi bộ tầm 5 phút là đến được Thuỷ cung S.E.A AquariumChơi ở S.E.A Aquarium đến tầm 17 giờ thì Thuý quay về Chinatown Complex Food Center để ăn tối. Gần đó có People’s Park, cũng như một dạng Food Court, bán rất nhiều trà sữa và rất ngon luôn.

Từ Chinatown Complex, bạn có thể đi bộ đến cửa hàng Valu$ để mua bánh kẹo hay quà lưu niệm giá rẻ. Cửa tiệm này nằm trong trung tâm thương mại, bán rất nhiều loại bánh kẹo đồng giá từ 1 SGD đến 3SGD (17.000đ – 51.000đ). 

Tiếp theo, Thuý đi MRT tuyến Downtown đến Bayfront Station để tham quan Gardens by the Bay. Vì lúc này đã hơn 19 giờ nên nhóm của Thuý chỉ vào để xem show ánh sáng ở Super Trees chứ không vào Flower Dome và Cloud Forest.

#teamKlook lưu ý là vào mỗi tối lúc 19 giờ 45′ sẽ có chương trình OCBC Garden Rhapsody Show kéo dài tầm 15 phút và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, ở Marina Bay Sands cũng thường xuyên có chương trình nhạc nước ở hai khung thời gian là 20 giờ và 21 giờ, miễn phí và vô cùng hoành tráng nghe.

Ngày 3: LION PARK – FLOWER DOME – CLOUD FOREST – RIVER SAFARI

Buổi sáng thay vì đi tàu MRT đến Lion Park thì Thuý quyết định đi tàu River Taxi. Giá đi từ Clark Quay đến Lion Park là 5$ (khoảng 90.000đ). Bạn có thể dùng thẻ NETS FlashPay để thanh toán như đi tàu điện nhé. Buổi sáng trời mát, đi thuyền dọc bờ sông và ngắm cảnh là trải nghiệm hết sức thi vị. 

river taxi singapore

Singapore River nằm giữa những toà nhà cao tầng tối tân cùng khối kiến trúc hàng trăm năm ở đảo quốc sư tử. Một vẻ đẹp rất hài hoà giữa truyền thống và hiện đại.

Điểm đến tiếp theo sau Lion Park là chiếc cầu mô phỏng cấu trúc DNA nổi tiếng Helix Bridge, Flower Dome và Cloud Forest ở Gardens By The Bay

Cầu Helix nằm dọc theo Đại lộ Bayfront. Cầu được thiết kế với kiến trúc lấy cảm hứng từ DNA, kết nối giữa Esplanade đến The Shoppes at Marina Bay Sands.

Flower Dome, cái tên mà mới nghe qua thì bạn ắt cũng đoán được rằng bên trong khu này có vô vàn loài hoa đẹp. Sắc màu tự nhiên của hoa hoà chung với vật dụng trang trí lạ mắt là điểm cộng “siêu to khổng lồ” cho Flower Domes. Để chăm sóc nhiều loài hoa quý, nhiệt độ ở Flower Dome khá là thấp nên bạn hãy mang theo áo khoác nghe.

Cloud Forest cũng là một khu nhà kính khá nổi bật, với thác nước nhân tạo đẹp nao lòng. Nhớ sạc pin cho máy chụp ảnh để tự tin “sống ảo” nghe!

Khoảng 15 giờ, Thuý cùng bạn bè đi xe buýt đế Sở thú River Safari. Đoạn đường khá xa và giao thông đông đúc nên mất khoảng 60 phút thì mới đến nơi. Lý do mà Thuý chọn River Safari là vì đây là “nhà” của hai chú gấu trúc vô cùng đáng yêu. Ở River Safari còn có Amazon River Quest, đại khái là hoạt động đi thuyền trên dòng sông mô phỏng sông Amazon và ngắm nhìn động vật hoang dã. Tiếc là hôm Thuý đi thì trời mưa nên hoạt động này đóng cửa. Buồn ơi là sầu!

“Ai chụp hình tui đó?”

Ngày 4: LITTLE INDIA – ARAB STREET – HAJI LANE

Ngày cuối cùng ở Singapore, nhóm của Thuý chỉ đi các địa điểm ở gần nhau vì 12 giờ trưa là phải về khách sạn check-out và ra sân bay rồi. Vậy nên Thuý chọn đi Haji Lane, nơi có bức tranh tường “sống ảo” nổi tiếng, rất phù hợp với những bạn thích chụp ảnh nghệ thuật. 

bích họa tại haji lane

Buổi tối ở Haji Lane còn có nhiều hoạt động nhạc sống và ăn uống náo nhiệt. Đèn đường rực rỡ sắc màu rất ư là lãng mạn. Hẹn lần sau nhé, Haji Lane ơi!

Ở Arab Street có ngôi đền Hồi Giáo với kiến trúc rất bắt mắt. Quà lưu niệm được bày bán ở đây khá là nhiều và rẻ hơn ở Bugis Street nên bạn có thể mua sắm “xả láng” nghen.

nhà thờ hồi giáo tại arab street

Tạm biệt Singapore bằng một chầu cua sốt ớt thật hoành tráng ở Newton Food Center. Một con giá 35 SGD (khoảng 600.000đ) ăn khá ngon. Ăn cua xong thấy vẫn còn thời gian nên nhóm của Thuý ghé qua Ah Chew Dessert. Chỗ này bán các món tráng miệng rất ngon, giá lại mềm từ 4-7$ (70.000đ đến 130.000đ).

Vậy là chuyến đi Singapore tự túc trong 4 ngày 4 đêm của Thuý đã kết thúc. Nếu như có thời gian, bạn hãy ra Sân bay Quốc tế Changi sớm một chút để tham quan ở Jewel – khu phức hợp mua sắm, ăn uống và vui chơi mới toanh được mệnh danh là “Singapore thu nhỏ” nghe.

https://www.klook.com/vi/blog/lich-trinh-du-lich-singapore-lan-dau/




 
13/11/2020 22:11 # 2
sofacodientan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/04/2019
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM LẦN ĐẦU ĐI SINGAPORE TỰ TÚC 4 NGÀY 4 ĐÊM


Du lịch bây giờ hơi khó, đợi tình hình dịch ổn định.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024