Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/05/2019 10:05 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Mùa nào du lịch Đà Nẵng là tốt nhất


Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và có 2 mùa rõ rệt. Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam

Để chuẩn bị cho một chuyến du lịch Đà Nẵng đáng nhớ, bạn cần lựa chọn thời gian tốt nhất để khởi hành chuyến hành trình của mình. Dưới đây, tôi xin giới thiệu sơ một số thông tin về thời tiết ở Đà Nẵng để du khách cân nhắc thời gian hợp lý.

Đà Nẵng một năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 8, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài. Tuy nhiên, theo tôi thì tôi sẽ phân bố thời gian theo mùa cao điểm và mùa thấp điểm để dễ nhận biết hơn.

Mùa cao điểm bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 8, mùa thấp điểm từ tháng 9 đến hết tháng 3. Tất nhiên dựa theo tên gọi thì du khách đã có thể phân biệt được thời gian thích hợp cho du lịch rồi. Tuy nhiên, phân ra như vậy nhưng không hẳn du lịch vào mùa cao điểm đã thích hợp đi du lịch mà mùa thấp điểm thì không đi được

Vào mùa cao điểm, nhiệt độ tại Đà Nẵng không nóng bằng Hà Nội và Hồ Chí Minh do có bờ biển dài nên thời tiết đỡ nóng bức hơn, nhiệt độ ngày cao nhất có khi lên đến 32-38 độ. Thời điểm này, du khách có thể thoải mái đi tắm biển, du lịch ra đảo Cù Lao Chàm, đảo Sơn Trà mà không sợ biển động không đi được và biển Mỹ Khê thì cực đẹp. Tuy nhiên giá cả khách sạn mùa này thì có cao hơn mùa thấp điểm và khách du lịch cũng rất đông nên đi tham quan điểm nào cũng đông đúc có khi phải xếp hàng 30 phút.

Nếu kinh tế eo hẹp hơn thì du khách có thể lựa chọn đi mùa thấp điểm. Nói mùa thấp điểm vậy chứ nếu hên thì chưa chắc du khách đã gặp thời tiết xấu. Ở Đà Nẵng chỉ có khi nào trời bão thì không thể đi tham quan được thôi chứ bình thường thì có thể có mưa nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc tham quan du lịch. Tuy nhiên mùa thấp điểm thì hầu như không thể đi du lịch biển được cũng như không thể ngắm được biển Đà Nẵng thật đẹp như tạp chí Forbes bình chọn . Trong mùa thấp điểm có một số thời điểm tuyệt vời là khoảng thời gian không có bão từ tháng 2-3 thời tiết mùa xuân vừa ấm áp lại có giá dịch vụ rẻ nữa.  

Với những gợi ý trên chắc hẳn quý khách đã lựa chọn được thời điểm thích hợp để khởi hành chuyến du lịch của mình rồi đúng không?

Chúc quý khách có một tour du lịch Đà Nẵng thật vui vẻ

Nguồn: kênh 14.vn

 



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
04/04/2020 16:04 # 2
thienbui
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/06/2019
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Mùa nào du lịch Đà Nẵng là tốt nhất


Thường thì đi Đà Nẵng nên tránh thời tiết mùa mưa bão. Vì đi thời gian này rất cực không tham quan được nhiều. Nên đi mùa Giáng Sinh hoặc Tết là đẹp nhất.




 
29/07/2020 10:07 # 3
dndn94
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 17/01/2020
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Mùa nào du lịch Đà Nẵng là tốt nhất


Bây giờ không còn quan trọng mùa nào nữa rồi, ở nhà thôi.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024