Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/09/2018 20:09 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Nhiều chương trình đại học của Việt Nam đạt được kiểm định quốc tế


Tham gia các kiểm định quốc tế đang là cái đích để các trường đại học (ĐH) Việt Nam cam kết chất lượng với người học, xã hội. Có trường còn nhắm đến chuyện cạnh tranh sòng phẳng với đại học ngoại.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tự chủ đại học không có nghĩa là thả nổi hay buông lỏng quản lý!

Trong bài nói chuyện đầu năm với 2500 tân sinh viên, PGS-TS Trần Đan Thư, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, thông tin: Chúng ta là Trường ĐH đầu tiên của Việt Nam có các chương trình đào tạo về quản trị được kiểm định bởi Hội đồng kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh Hoa Kỳ (viết tắt là ACBSP). Sắp tới, một số chương trình đào tạo của trường còn được đánh giá theo chuẩn của tổ chức đảm bảo chất lượng của các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA).

Theo PGS Thư, học các chương trình đã được tổ chức kiểm định uy tín chứng nhận cũng đồng nghĩa với việc sinh viên được thụ hưởng chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn về chuẩn đầu ra, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, có ưu thế trong tìm việc hay du học lên các bậc học cao hơn.

Thay vì tham gia kiểm định trong nước, ngày càng nhiều trường ĐH quyết định “dấn thân” vào cuộc chơi kiểm định quốc tế có tiêu chuẩn cao hơn hẳn. Nếu chỉ kiểm định bằng chất lượng trong nước, chúng ta chỉ so sánh được các trường ĐH trong nước. Các tổ chức chương trình quốc tế sử dụng thước đo chung của thế giới. Cho nên khi đạt tiêu chuẩn kiểm định này thì ĐH của ta có thể tự tin về những điều kiện đảm bảo chất lượng so với các nước.

Nhieu chuong trinh dai hoc cua Viet Nam dat duoc kiem dinh quoc te
Sinh viên từ các chương trình được kiểm định quốc tế luôn chiếm ưu thế trong việc du học, tìm việc...

Ngày 7/9, Trường ĐH Nông lâm TPHCM cũng được tổ chức AUN chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 2 ngành học. Để được điều này, từ năm 2016, trường đã tham gia và trở thành thành viên của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN). Trường phải tự đánh giá, sau đó đoàn chuyên gia từ AUN đến đánh giá ngoài. Kết quả đánh giá cả 2 chương trình đào tạo ngành Thú Y và Công nghệ Thực phẩm chương trình tiên tiến đều đạt điểm kỳ vọng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, ngang tầm với các chương trình đào tạo trong khu vực.

 

 

“Đây là 2 chương trình đào tạo đầu tiên của Trường ĐH Nông lâm đạt chuẩn AUN-QA, là bước đệm để trường thực hiện cải tiến chất lượng ở 4 chương trình tiếp theo trong năm 2019, tiến tới đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của tổ chức này”, TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TPHCM, cho biết.

Đầu năm 2015, tổ chức QS Stars (QS Stars University Ratings) đã công nhận Trường ĐH Tôn Đức Thắng là ĐH công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn 3 sao (trên 5 sao). Sau lần tham gia xếp hạng này, trường có thêm nhiều thông tin từ kết quả đánh giá và cũng tiếp thu nhiều kinh nghiệm của các ĐH hàng đầu thế giới (TOP 100 thế giới) về giáo dục, khoa học công nghệ, quốc tế hóa; xây dựng hạ tầng ĐH chất lượng. Đến đầu 2018, Tổ chức QS Stars tiến hành tái đánh giá và xếp hạng 4 sao/5 sao cho trường này có giá trị trong vòng 3 năm đến 07/2021. Đây cũng là trường ĐH duy nhất của VN đạt 4 sao tính đến thời điểm này.

Nhieu chuong trinh dai hoc cua Viet Nam dat duoc kiem dinh quoc te
Trường ĐH Tôn Đức Thắng là ĐH đầu tiên của VN đạt chuẩn 4 sao/ 5 sao của QS Stars

Theo định nghĩa của QS Stars: “Đại học được đánh giá 4 sao là trường có tính quốc tế cao, minh chứng đạt được chất lượng giảng dạy, trình độ nghiên cứu và môi trường học tập tuyệt vời”. Các trường ĐH trên thế giới được QS Stars xếp hạng 4 sao như: Western Sydney University (Australia); Bournemouth University (United Kingdom); Thammasat University (Thailand) và University of South Florida (United States)...

Lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định: với kết quả đánh giá này, người học và người dạy tại trương có thể tự hào đang học tập, làm việc trong một ĐH đẳng cấp quốc tế; người học có cơ hội nghề nghiệp ở khắp nơi trên thế giới, đang trở thành các công dân toàn cầu. Chúng tôi xác định mục tiêu trở thành ĐH nghiên cứu vào năm 2037 và thuộc TOP 500 đại học tốt nhất thế giới nên luôn tập trung phát triển hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ theo hướng quốc tế hóa.

                                                                                                           Nguồn :Kênh 14



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024