Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/08/2014 15:08 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Sự sợ hãi trong môn học Nói Và Trình bày tiếng Việt


Có một số bạn sinh viên Duy Tân đã chia sẻ rằng:

"Em có một đứa bạn . Nó không phải là người rụt rè , ít nói .Khi đứng trước những người nó quen lại bình thường , vui vẻ và giao tiếp rất tốt . Nhưng ngược lại khi đứng trước đám đông xa lạ ,nó như cảm thấy mình thiếu tự tin hẳn đi ... không thể nói một cách lưu loát như nó đã tập tành với em ở nhà . Chính vì thế mà nó sợ môn này cực kỳ , nghỉ học ít buổi và dẫn tới là không có nghị lực phấn đấu nào để thi cuối kỳ môn này ... Em khuyên nó rất nhiều , nhưng mỗi người có mỗi tính cách khác nhau . Bạn ấy phải làm như thế nào để thoát khỏi cái lo ngại đứng trước người xa lạ đây ạ !?

Và cho em hỏi , bạn ấy sẽ học lại hay thi lại khi nào ạ ? Ảnh hưởng tới học kỳ này như thế nào ạ?"
 
Các thầy cô và các bạn sinh viên khác đã chia sẻ như sau:
 
- Cô Cẩm Vân:  Mình nghĩ bạn ấy phải chiến thắng chính mình trước. Phải cho mình có cơ hội thử sức 1 vài lần nói trước đám đông, có thể không thành công nhưng nó sẽ giúp bạn ấy hoàn thiện kỹ năng của mình. Ngại đứng trước đám đông đôi khi là bệnh về tâm lý, nếu nó chỉ mang tính nhất thời thì có thể khắc phục được nhưng nó thuộc về tâm lý thì cần tìm hiểu thêm ý kiến của các chuyên gia.
Môn này 2 tín chỉ và không tổ chức thi kết thúc môn, điểm của môn là điểm tích lũy trên lớp nên bạn ấy sẽ phải học lại vào học kỳ I năm học tới. Và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn năm học 2013-2014.
 
- Smod Valentdn:  Chào bạn!
Mình cũng muốn chia sẻ với bạn về những gì bạn đã trao đổi ở phía trên.
Mình biết mỗi người khi sinh ra đều có một tính cách và một nỗi sợ khác nhau. Và theo khoa học đã chứng minh thì nỗi sợ của con người có thể được khắc phục bằng những biện pháp sợ điều gì thì tập tiếp xúc với điều đó.
Trước đây mình cũng nghĩ học môn Nói và trình bày tiếng Việt thật là lố bịch và mất thời gian. Nhưng thực sự thì không phải. Vì môn học này đa phần đều được giảng dạy tại các trường Đại học ở Sg và ở miền Trung chỉ có trường Đại học Duy Tân áp dụng.
Môn học này rất là bổ ích vì với một người rụt rè nó có thể làm họ thay đổi theo hướng tích cực.
Bây giờ điều trước tiên là bạn nên khuyên bạn của bạn tham gia vào các Câu lạc bộ điển hình như CLB Tình nguyện FDTU của trường hoặc Diễn đàn sinh viên Duy Tân. Tại đó bạn của bạn sẽ được làm quen dần với nhiều người lạ và tập cách nói chuyện trước những người lạ.
Có như vậy thì mới có thể khá lên được bạn à!!
Vì mình cũng đã từng rất rụt rè nên mình hiểu và chia sẻ với bạn.
 
- Cô Lê Thị Hải:  Chào bạn!
Bạn hãy khuyên bạn của mình đọc cuốn sách "Tôi tài giỏi bạn cũng thế" nhé!
Tôi nghĩ, khi bạn của bạn đọc xong cuốn sách ấy sẽ có niềm tin và ý chí vượt qua nỗi sự hãi này.
Chúc các bạn thành công!
 
 


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024