Nhóm kiến trúc sư Đan Mạch Bjarke Ingels Group vừa thắng giải cuộc thi thiết kế nhà triển lãm nghệ thuật quốc gia mới cho Greenland tại thủ đô nước này. Là công trình hợp tác giữa TNT Nuuk, Ramboll Nuuk và Andarkitekti, dự án được hội đồng giám khảo nhất trí lựa chọn, vượt qua ý tưởng dự thi của sáu nhóm kiến trúc sư Bắc Âu khác, trong đó có Snøhetta (Đan Mạch) và Heikkinen-Komonen (Phần Lan).
Nhà triển lãm quốc gia Greenland của nhóm kiến trúc sư Bjarke Ingels Groups (BIG Architects) tại Nuuk, Greenland. Tất cả hình ảnh do Bjarke Ingels Group cung cấp
Theo hình dung ban đầu của đồ án, ngôi nhà triển lãm mới với diện tích 3000 m2 sẽ có cấu trúc hình tròn hoàn hảo trên khu đất dốc và một khoảnh sân trong, vừa bố trí, tổng hợp lại vừa mô phỏng một cách tinh tế quang cảnh xung quanh. Mẫu thiết kế sau cùng mang hình dáng tương tự một vòng tròn tan chảy, theo bối cảnh địa thế tự nhiên nơi đây, chính là biểu tượng của sông băng hoặc mưa tuyết.
Hướng nhìn ra vịnh Fjord
Theo Bjarke Ingels, nhà sáng lập và hội viên của BIG: “Một nét đặc trưng của lối kiến trúc công năng chủ nghĩa Đan Mạch tại Nuuk là những khối hộp vuông vức hoàn toàn xa lạ với thiên nhiên độc đáo của Greenland. Vì thế chúng tôi đưa ra một mô hình nhà triển lãm quốc gia hoà hợp với bối cảnh thiên nhiên thất thường cả về kết cấu vật lý lẫn diện mạo hình ảnh, cũng như đời sống ở Greenland vốn là sự cộng sinh của giới tự nhiên vậy. Đây là một mô hình đơn giản, thực tiễn về công năng và mang tính biểu tượng, trong đó sự kết hợp giữa vòng tròn hoàn hảo với địa hình nơi đây đã phối nên một kết cấu độc đáo lai giữa hình khối trừu tượng và bối cảnh cụ thể”.
Lối vào
Toạ lạc tại trung tâm của vòng tròn tan chảy là một khoảnh sân trong và một vườn trưng bày tác phẩm điêu khắc lộ thiên. Mô đất dốc của sân trong đóng vai trò tâm điểm của toàn thể khu nhà, cho phép toàn thể không gian mở ra về phía thành phố và cảnh quan.
Nhìn từ mặt nước
Hình dạng tuần hoàn của nhà triển lãm giúp cho việc phân chia không gian triển lãm dễ dàng linh động tuỳ theo nhu cầu của mỗi cá nhân. Giống như cách bố trí phòng tròn của bảo tàng Guggenheim ở New York, lối đi dốc và cầu thang ở đây tạo nên một vòng tròn liền mạch từ cửa vào thông qua ban công và thính phòng đến vành đai triển lãm và ngược lại.
Thông tin dự án:
Khách hàng: Nunatta Eqqumiitsulianik Saqqumersitsivia
Cộng sự: TNT Nuuk, Rambøll Buuk, Arkitekti, MIR, Glessner Group
Đối tác quản lý: Bjarke Ingels, Andreas Pedersen
Trưởng dự án: Jacob Henke
Nhóm thiết kế: Daniel Selensky, Ji-Young Yoon, Gul Ertekin, Aleksander Tokarz,
Alessio Zenaro, Johan Cool, Nickla Antoni Rasch
Góc nhìn từ bên trong
Không gian triển lãm
Lối đi dốc
Các giản đồ, (phía trên bên trái) vòng tròn đặt lên khu đất
(phía trên bên phải) cấu trúc dựa theo địa thế
(phía dưới bên trái) góc nhìn hướng về vịnh Fjord
(phía dưới bên phải) kết cấu tổ chức theo đường tròn
(trái) xưởng chế tác & kho lưu trữ – trung tâm xử lý mọi hoạt động ngoài lề, (phải) điểm lưu thông –lối đi dốc và cầu thang tạo nên một vòng tròn liền mạch từ cửa vào thông qua ban công và thính phòng đến không gian triển lãm.
Mô hình vật lý
Nhìn từ trên không
Không gian triển lãm
Sân trong
Mặt bằng tổng thể
Mặt bằng tầng trệt
Mặt bằng tầng 1
Mặt bằng tầng 2
Mặt cắt
Mặt cắt
Mặt cắt
Mặt cắt trần
Mặt chiếu hướng đông
Mặt chiếu hướng tây
Mặt chiếu hướng nam
Mặt chiếu hướng bắc
Theo Amedia