Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/09/2018 23:09 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Giải Cầu lông Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2017: Quyết liệt cuộc đua quán quân


Giải Cầu lông Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Quảng Nam lần thứ XII tranh cúp Proace năm 2017 vừa diễn ra sôi nổi trong 3 ngày đêm, từ 15 đến 17.12. Lần đầu tiên, cuộc đua đến ngôi vị quán quân hấp dẫn cho đến những trận đấu cuối cùng và CLB Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) chỉ giành phần thắng nhờ hơn số huy chương bạc.

CLB Phan Châu Trinh lập kỷ lục lần thứ 5 liên tiếp đoạt cúp vô địch Giải Cầu lông Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.VY
CLB Phan Châu Trinh lập kỷ lục lần thứ 5 liên tiếp đoạt cúp vô địch Giải Cầu lông Câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.VY

Ấn tượng CLB Phan Châu Trinh

Trong những năm gần đây, người ta đã quá quen với việc CLB Phan Châu Trinh giành chiến thắng ở cuộc đua toàn đoàn. Nếu như trước đó các CLB Sông Hoài (Hội An) hay Sông Thu (Điện Bàn) một đôi lần vượt lên ở vị thứ chung cuộc thì liên tục 4 năm qua, kể từ giải lần thứ VIII năm 2012, không cái tên nào khác ngoài CLB Phan Châu Trinh đứng ở bục cao nhất. Tại giải cầu lông Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ VIII diễn ra cách đây 1 tháng, thị xã Điện Bàn đã vượt qua TP.Tam Kỳ trong cuộc đua toàn đoàn nên nhiều người hy vọng sẽ có cuộc lật đổ tại giải lần này (tất nhiên đối tượng và tính chất, nội dung của 2 giải có phần khác nhau).

Dù vậy, điều đó đã không xảy ra. Là một trong những đơn vị có lực lượng hùng hậu nhất tại giải năm nay khi rải đều ở tất cả nội dung thi đấu, song điều đáng nói hơn chính là sức mạnh và sự đồng đều của các vận động viên (VĐV) CLB Phan Châu Trinh. Cụ thể, trong số 20 nội dung tham gia, CLB Phan Châu Trinh có đến 17 nội dung lọt vào đến bán kết và sau đó góp mặt ở 12 trận chung kết. Và cuối cùng, thành công đã đến với họ khi giành chiến thắng ở 8 nội dung, trong đó 7 nội dung đôi. Điều này thể hiện sự phối hợp ăn ý và nhuần nhuyễn trong thi đấu giữa các VĐV của CLB lâu đời nhất TP.Tam Kỳ cũng như của tỉnh với 22 năm thành lập. Đó cũng là kết quả của việc nhiều năm qua CLB thường xuyên tổ chức giải nhằm tạo điều kiện cho thành viên cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Mới đây nhất, CLB tổ chức giải Cầu lông Phan Châu Trinh TP.Tam Kỳ mở rộng năm 2017, giải đấu quy tụ hơn 300 VĐV đến từ TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và các CLB trên địa bàn tỉnh.

Kết quả giải toàn đoàn: giải nhất thuộc CLB Phan Châu Trinh với 8 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; giải nhì thuộc về Công an tỉnh với 8 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. CLB Hiệp Đức dù chỉ giành 1 HCB và 1 HCĐ song vẫn có được giải ba toàn đoàn nhờ tham gia đủ nội dung theo quy định.

Nếu như CLB Phan Châu Trinh để lại ấn tượng với lần thứ 5 liên tiếp giành cúp vô địch toàn đoàn thì sự xuất sắc của CLB Công an tỉnh ở giải năm nay là điều khá bất ngờ. Ở giải lần thứ XI năm 2016, Công an tỉnh chỉ có được 3 tấm HCV và không “có cửa” trong cuộc cạnh tranh toàn đoàn khi đứng ngoài tốp 3. Tuy nhiên, năm nay CLB Công an tỉnh thể hiện một phong độ tuyệt vời và có thể đua tranh sòng phẳng với CLB Phan Châu Trinh cho ngôi vị cao nhất. Chính sự xuất sắc và thi đấu thăng hoa của các VĐV Công an tỉnh đã giúp cho cuộc đua toàn đoàn lần này gay cấn đến những trận đấu cuối cùng. Cùng giành 8 HCV, tuy nhiên do kém số lượng HCB so với đối thủ, CLB Công an tỉnh đành chấp nhận thua cuộc trong việc giành vị thứ nhất toàn đoàn. Dù sao, vị trí nhì toàn đoàn đã là thành tích tốt nhất của CLB Công an tỉnh trong nhiều năm qua.

Sôi nổi

Không chỉ quyết liệt ở cuộc đua cho ngôi vị quán quân, cuộc cạnh tranh ở các giải thưởng cá nhân của giải cũng diễn ra khá hấp dẫn và kịch tính. Những trận đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ ở cả 8 nhóm tuổi đều có sự đua tranh rất quyết liệt, nhất là ở những nội dung có sự tham gia tranh tài của nhiều VĐV. Chẳng hạn, nội dung đơn nam nhóm 1 có đến 30 VĐV, như vậy nội dung này có tổng cộng 29 trận đấu và để giành tấm HCV, nhà vô địch phải chiến thắng cả 5 đối thủ. Một số nội dung khác cũng tương tự như đôi nam nhóm 5 có 22 đôi VĐV, đôi nam nữ nhóm 5 có 21 đôi VĐV, đơn nam nhóm 2 có 18 VĐV, đôi nam nhóm 6 có 16 đôi VĐV. Tại giải năm nay, nhiều trận đấu diễn ra gay cấn đến nghẹt thở, làm mãn nhãn người xem như trận chung kết đơn nữ nhóm 3 giữa Nguyễn Nho Uyên Nhi (CLB Công an tỉnh) - Nguyễn Đoàn Thảo Ly (CLB Phan Châu Trinh) và phần thắng thuộc về Uyên Nhi. Hay trận chung kết đôi nam nữ nhóm 4 giữa Trương Nghĩa Hiếu - Nguyễn Thị Kim Vương (Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân) và Phan Phước Triều - Lưu Đông Thảo (CLB Phan Châu Trinh) và phần thắng thuộc về cặp đôi Triều-Thảo. Rõ ràng, để có thể cầm trên tay tấm huy chương vàng ở giải năm nay không hề dễ dàng, nói như một VĐV là “đánh rã người mới có được vàng”. Ngoài 2 CLB Phan Châu Trinh và Công an tỉnh giành đến 16 HCV, trong số 4 HCV còn lại được chia đều cho các CLB Hùng Vương (Tam Kỳ), Hòa Hương (Tam Kỳ), Đại học Quảng Nam và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Trong khi đó, ở nội dung nhóm tuổi dưới 11 và 12 - 15 tuổi (không tính vào kết quả toàn đoàn), CLB Hùng Sport (Tam Kỳ) giành chiến thắng áp đảo với 3 HCV, và 2 HCV còn lại chia cho CLB Hiệp Đức và Điện An (Điện Bàn).

Theo ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Quảng Nam, với hơn 420 VĐV của 32 CLB trên địa bàn tỉnh tham gia, giải năm nay được đánh giá là có quy mô và chất lượng nhất từ trước đến nay. Bên cạnh các CLB có truyền thống như Phan Châu Trinh, Công an tỉnh, Sông Thu, Sông Hoài, Hiệp Đức còn có nhiều CLB đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia giải như Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, thậm chí các huyện miền núi Phước Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước. “Giải đấu do Liên đoàn Cầu lông tỉnh Quảng Nam và Sở VH-TT&DL phối hợp tổ chức trong nhiều năm qua là dịp rất tốt để các VĐV thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ và là cơ hội giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó lẫn nhau. Qua giải đấu, góp phần tích cực vào việc phát triển phong trào cầu lông trên địa bàn tỉnh” - ông Dũng nói.

                                                                Nguồn :kênh 14

 


Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024