Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/07/2023 17:07 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 204/400 (51%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8004
Được cảm ơn: 2114
“Hào phóng” trong 7 điều này không chỉ thể hiện sự ngốc nghếch mà còn là gốc rễ của khổ đau: Biết nhắm mắt làm ngơ mới là người khôn khéo


Đây là những điều bạn tuyệt đối không nên "hào phóng" quá mức.

 

Trong cuộc sống, không ít người tự coi mình là “hào phóng”, sẵn sàng cho đi nhiều thứ, nhiều điều. Nhưng điều đó không có nghĩa là hành vi khôn ngoan và mang lại lợi ích. Trên thực tế, trong một số trường hợp, quá “hào phóng” có thể là nguồn gốc của đắng cay, thất bại.

Dưới đây là 8 điều bạn không nên “hào phóng” quá mức nếu không muốn chuốc họa vào thân.

1. Hào phóng về tiền bạc

Một số người quá hào phóng, luôn giúp đỡ, hỗ trợ tài chính bạn bè, người thân, thậm chí là người lạ. Tuy nhiên, sự hào phóng về tiền bạc quá mức có thể dẫn đến khó khăn về tài chính, thậm chí còn bị coi là cả tin.

Có người vì muốn mưu cầu danh lợi, thăng tiến sự nghiệp mà không ngại chi tiêu mạnh tay để đạt được nó. Thế nhưng, điều này chưa chắc đã khiến ước mơ của họ thành hiện thực, mà trái lại còn có thể khiến họ khuynh gia bại sản, tiền mất tật mang sau này.

“Hào phóng” trong 7 điều này không chỉ thể hiện sự ngốc nghếch mà còn là gốc rễ của khổ đau: Biết nhắm mắt làm ngơ mới là người khôn khéo - Ảnh 1.

2. Hào phóng về thời gian

Nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cho dù đó là công việc hay trong cuộc sống. Họ luôn dành thời gian của mình cho người khác. Tuy nhiên nếu không quản lý và bảo vệ thời gian của mình một cách hợp lý, quá hào phóng có thể dẫn đến sự chậm trễ trong công việc, thậm chí không đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Thời gian là thứ vô hạn, vậy mà nó lại quý giá hơn tất cả vàng bạc châu báu trên đời. Thời gian có thể mãi mãi trôi nhưng một kiếp đời của con người là thứ hữu hạn. Một người không biết quý trọng thời gian, cứ để lãng phí vào những thứ không xứng đáng.

Thời gian đã trôi sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là chân lý mà những người giỏi giang, giàu có luôn thấm nhuần sâu sắc. Thời gian với họ quan trong hơn cả sinh mệnh, không bao giờ phung phí chỉ một phút giây. Họ không “chi tiêu” thời gian hào phóng mà cố gắng tận dụng từng khắc, từng giờ để học tập, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để thành công.

“Hào phóng” trong 7 điều này không chỉ thể hiện sự ngốc nghếch mà còn là gốc rễ của khổ đau: Biết nhắm mắt làm ngơ mới là người khôn khéo - Ảnh 2.

3. Hào phóng về tình cảm

Một số người có thói quen cho người khác về mặt tình cảm quá mức. Thậm chí họ hy sinh nhu cầu của bản thân để đáp ứng nguyện vọng của người khác.

Tuy nhiên, sự hào phóng về mặt cảm xúc quá mức có thể dẫn đến việc bị người khác lợi dụng hoặc làm tổn thương nếu cảm xúc của bạn không được bảo vệ và duy trì đúng cách.

4. Hào phóng trong công việc

Nhiều người luôn sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ công việc, giải quyết vấn đề cho người khác và thậm chí vượt ra ngoài nhiệm của chính họ. Tuy nhiên, sự hào phóng trong công việc quá mức có thể dẫn đến việc bạn bị lợi dụng, ảnh hưởng đến hiệu suất và sự phát triển cá nhân.

5. Sự quảng đại dấn thân

Có người luôn hứa giúp đỡ người khác một cách dễ dàng nhưng họ không thể giữ lời hứa trong hành động thực tế. Những hứa hẹn quá mức có thể làm giảm uy tín và lòng tin của người khác và có thể là chính bạn, gây hiểu lầm cho người khác.

Thậm chí tai hại hơn là dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột không đáng có.

“Hào phóng” trong 7 điều này không chỉ thể hiện sự ngốc nghếch mà còn là gốc rễ của khổ đau: Biết nhắm mắt làm ngơ mới là người khôn khéo - Ảnh 3.

6. Sự rộng lượng trong tin tưởng

Một số người cả tin vào người khác, dễ tin vào lời hứa và lời nói của người khác. Họ thiếu phán đoán động cơ thực sự của người khác. Quá tin tưởng và rộng lượng có thể dẫn đến bị lừa dối, phản bội, gây ra những mất mát, tổn thương không đáng có.

7. Hào phóng về quyền và lợi ích cá nhân

Một số người quá chú ý đến nhu cầu và quyền của người khác, trong khi bỏ qua quyền lợi của chính mình. Sự hào phóng quá mức về quyền, lợi ích cá nhân có thể dẫn đến bị xâm hại, bị bỏ rơi hoặc bị tước đoạt, không giữ được phẩm giá và quyền lợi của mình.

Nhìn chung, sự “hào phóng” quá mức có thể dẫn đến sự ngu ngốc và là nguồn gốc của đau khổ. Khi tương tác với người khác, chúng ta cần tìm sự cân bằng giữa việc chăm sóc người khác và bảo vệ lợi ích, nhu cầu của chính mình.

Mỗi chúng ta nên học cách quản lý tiền bạc, thời gian và cảm xúc một cách hợp lý, duy trì thực hiện và cam kết vừa phải, bảo vệ thận trọng. Hãy thiết lập các ranh giới lành mạnh và tuân thủ các nguyên tắc cá nhân của mình. Chúng ta có thể cân bằng tốt hơn giữa nhu cầu của người khác với lợi ích của mình để có cuộc sống hạnh phúc hơn.


 

Theo Hạ Khương

Theo Phụ nữ số

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Các thành viên đã Thank nguyenquynhtran vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024