Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/06/2023 18:06 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 204/400 (51%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8004
Được cảm ơn: 2114
Nuôi dưỡng cái miệng thông minh, đôi tai biết nghe và cặp mắt tinh tường để biết đối nhân xử thế


Chỉ bằng cách nuôi dưỡng thành công “cái miệng, đôi tai, đôi mắt”, bạn mới biết đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, thu phục lòng người, chinh phục nhân tâm.

 

Ở đời, muốn biết quả dưa ngon hay không thì phải nhìn hình dáng, màu sắc; muốn biết ngựa khỏe hay yếu thì phải xem thể trạng của nó.

Con người cũng vậy. Có thể bạn không biết, nếu biết "nuôi dưỡng" tốt 3 bộ phận trên khuôn mặt này, chứng tỏ bạn biết sống thông minh, EQ cao ai gặp cũng thích.

Người có EQ cao đều sở hữu: Cái miệng thông minh, đôi tai biết nghe và cặp mắt tinh tường - Ảnh 1.

1. “Giữ mồm giữ miệng để sống tốt”

Cái miệng đôi môi của chúng ta dùng để ăn và nói. "Cái miệng tốt" là không ăn uống bậy bạ, đó là chìa khóa để có sức khỏe đủ đầy. Do đó người ta thường có câu: Mọi bệnh tật đều do ăn uống mà ra. 

Không những thế, miệng còn quyết định con người sống với thái độ nào và cách họ đối nhân xử thế.

Một cái miệng được tu dưỡng đầy đủ là ngôn từ nhất quán, lời nói đi đôi với việc làm, không làm tổn thương người khác, đây mới là đạo làm người. Đối nhân xử thế, nói chuyện có chừng mực với không khiến người ghét bỏ; suy nghĩ trước khi nói để không làm tổn hại đến người khác và chính mình, đồng thời nhận về sự tôn trọng tối thiểu.

Biết cách ăn nói cũng là đang tự bảo vệ chính mình, chừa đường lui, tránh xa thị phi. Chỉ khi biết kiểm soát cái miệng, cuộc sống mới bớt vài phần rắc rối và phiền muộn!

2. “Đôi tai biết lắng nghe để được tôn trọng”

Người có EQ cao đều sở hữu: Cái miệng thông minh, đôi tai biết nghe và cặp mắt tinh tường - Ảnh 2.

Con người giao tiếp với nhau không phải hơn thua ở việc ai nói nhiều hơn, nói không ngừng nghỉ, mà là lắng nghe và thấu hiểu.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy những người có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ thường là người biết cách lắng nghe. Nếu biết lắng nghe người bạn đời, biết suy nghĩ cho nhau thì hôn nhân vững vàng như bàn thạch.

Biết tiếp thu ý kiến của người khác và thừa nhận khuyết điểm của bản thân, để sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Biết lắng nghe nỗi khổ của bạn bè, thành tâm thành ý đối xử với họ thì tình bạn mới bền vững lâu dài.

Một người có EQ cao không nhất thiết phải là người nói nhiều, nhưng họ phải là người biết lắng nghe. Lắng nghe còn thể hiện khả năng nhẫn nại, sự bình ổn trong tâm hồn của một người.

Nếu bạn muốn giao tiếp tốt, trước tiên hãy là người biết lắng nghe, vì đây là yếu tố quan trọng trong nghệ thuật đối nhân xử thế. Hãy nhớ rằng, để người khác quan tâm đến bạn, hãy quan tâm người khác trước.

3. “Cặp mắt tinh tường biết nhìn người”

Người có EQ cao đều sở hữu: Cái miệng thông minh, đôi tai biết nghe và cặp mắt tinh tường - Ảnh 3.

Con người sống trong xã hội này, trải nghiệm càng nhiều, càng nhận ra chúng ta phải “sở hữu đôi mắt nhanh nhạy”, biết nhìn đời mới có thể sống thanh bạch, tự do tự tại.

Biết nhìn người không phải là nịnh nọt vuốt đuôi ngựa, không phải nhập nhằng đúng sai, cũng không phải là giở trò mánh khóe, mà là nhìn rõ ràng, nhìn thấu một số người, một số việc. Đây là sàng lọc bạn bè, và cũng là bảo vệ chính mình.

Đối với người có ác ý, hãy giữ khoảng cách sau khi nhìn thấy những gì họ đã và đang làm. Đối với người biết đối xử chân thành với nhau, sau khi hiểu được những gì họ nghĩ và làm, chúng ta nên trân trọng và đối xử tử tế với họ.

Đây là khả năng quan sát ngôn từ và sắc mặt, là năng lực của kẻ trí sống thông minh.

Lòng người phức tạp, chúng ta phải học cách quan sát, và phân biệt tốt xấu thiện ác. Bạn cũng phải giỏi sử dụng đôi mắt của mình để tìm những người cùng chí hướng và đồng hành với họ.

Chỉ bằng cách nuôi dưỡng thành công “cái miệng, đôi tai, đôi mắt”, bạn mới biết đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, thu phục lòng người, chinh phục nhân tâm.

Theo Trung Hạ

Theo Phụ nữ Việt Nam

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024