Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/01/2024 14:01 # 1
webtintuc
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 42/50 (84%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/01/2024
Bài gởi: 142
Được cảm ơn: 0
Những thứ người giàu không bao giờ làm


Người giàu có thể mua những thứ họ thích, nhưng có một quy tắc là họ không bao giờ lãng phí tiền bạc.

Điên cuồng mua sắm

Trước khi mua đồ người giàu luôn tính toán và xem chúng có thật sự cần thiết.
Trước khi mua đồ người giàu luôn tính toán và xem chúng có thật sự cần thiết.

Nhiều người có thể nhịn ăn để mua cho bằng được cái áo phiên bản giới hạn và những mẫu ô tô mới nhất. Tuy nhiên, việc mua theo ý thích là điều hiếm khi xảy ra đối với những người giàu có.

“Nếu bạn mua thứ mà bạn thực sự không cần, bạn sẽ phải bán những thứ mà bạn cần”, nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett nói. Tuy nhiên, các triệu phú không mua hàng xa xỉ, họ chỉ quan tâm đến giá trị và lợi nhuận trước khi quẹt thẻ chi tiền.

Dành toàn bộ tài sản thừa kế cho con cháu

Nhiều người tin rằng con cháu của các nhà tỷ phú không phải làm gì và được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ gia đình là một điều hoang đường. Thực tế, các tỷ phú như Bill Gates và Mark Zuckerberg đều muốn con cái của họ tự chủ hơn là dựa vào sự giàu có của gia đình. Họ đã quyên góp phần lớn tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện.

Chương trình truyền hình và trò chơi điện tử

Người giàu không thể tăng tài sản bằng cách dành thời gian xem các chương trình giải trí. Vì vậy, họ không bao giờ lãng phí tiền mua các gói truyền hình và trò chơi điện tử mới nhất.

Theo dữ liệu của Nielsen năm 2015, các hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới 25.000 đô la Mỹ (thuộc hộ nghèo theo chuẩn Mỹ) đã sử dụng nhiều phương tiện truyền thông (qua TV, trò chơi điện tử hoặc đài) nhiều hơn các hộ gia đình có hơn 75.000 đô la Mỹ (hộ trung lưu).

Glenn Enoch, Phó Chủ tịch của Nielson’s Audience Insights cho biết: “Trái ngược với suy nghĩ rằng các hộ gia đình có thu nhập cao sở hữu nhiều thiết bị hơn, những người tiêu dùng có thu nhập thấp sử dụng tất cả chúng. Ngay cả Thomas Corley, tác giả cuốn Những thói quen giàu có, đã phát hiện ra rằng 67% người giàu nói rằng họ không xem TV.

Sử dụng đồ từ những thương hiệu cao cấp

Không khó để các triệu phú mua quần áo từ các nhà thiết kế hàng đầu, nhưng thực tế, nhà sáng lập IKEA Ingvar Kamprad chỉ mặc quần áo ở chợ trời để làm gương cho con cháu. Và Bill Gates có thể mua một tủ Rolex, nhưng ông vẫn đeo một chiếc đồng hồ 10 đô la.

Mua nhà quá đắt

Thừa ngân sách để mua một ngôi nhà đắt tiền trị giá hàng triệu đô la, nhưng hầu hết những người giàu vẫn sống trong những ngôi nhà bình thường. Ngay cả họ, cũng như những người khác, cũng cố gắng thương lượng để có giá tốt nhất.

Warren Buffett được coi là người giàu thứ ba trên thế giới vẫn sống trong ngôi nhà mà ông mua với giá 31.500 đô la vào năm 1958.

Nhiều thẻ tín dụng

Người giàu có rất ít khi sử dụng thẻ tín dụng và khoảng 8% có nhiều hơn một chiếc.
Người giàu có rất ít khi sử dụng thẻ tín dụng và khoảng 8% có nhiều hơn một chiếc.

Ví tiền của người giàu vẫn được cho là chứa đầy thẻ tín dụng từ tất cả các ngân hàng. Tuy nhiên, Tom Corley, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Những thói quen giàu có, nói rằng chỉ 8% người giàu sử dụng nhiều thẻ và 77% người nghèo có nhiều thẻ tín dụng.

Người giàu tin rằng càng có nhiều thẻ, người càng có nhiều cơ hội mua những thứ họ không cần cùng với kế hoạch trả nợ của.

Chú trọng vẻ bề ngoài

Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng một số người giàu không quan tâm đến điều đó. Giống như doanh nhân, tỷ phú John Caldwell, người sáng lập IKEA, Ingvar Kamprad cắt tóc tại nhà thay vì đến tiệm.

Nghỉ hưu

Nhiều người đang có kế hoạch nghỉ hưu bằng tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, triệu phú người tự thân không có kế hoạch nghỉ hưu. Theo một cuộc khảo sát của Barclays Wealth năm 2010 được công bố tại CNBC, 54% triệu phú có kế hoạch làm việc dù đã nghỉ hưu và 60% những người có tài sản ròng từ 15 triệu USD trở lên có kế hoạch làm việc dù ở độ tuổi nào.

Bài bạc

Tất nhiên, người giàu không nhất thiết phải chơi xổ số để kiếm tiền. Nhưng họ vẫn chống lại việc lãng phí tiền bạc vào cờ bạc. Warren Buffett cho rằng chính phủ không nên tạo điều kiện (chẳng hạn như đánh bạc) để người dân tận hưởng cuộc sống một cách dễ dàng.

Ông ấy cũng đặt một máy đánh bạc ở nhà để giúp bọn trẻ hiểu rằng cờ bạc có thể gây nghiện và chúng có thể tiêu tiền tiêu vặt của mình trong một ngày thay vì tìm cách kiếm tiền.

Xem thêm: https://trangtinmang.com/nhung-thu-nguoi-giau-khong-bao-gio-lam.html




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024