Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/01/2023 23:01 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/240 (20%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2808
Được cảm ơn: 16
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết


Những ngày cận Tết nhất là thời điểm hội chị em thích chụp các bức hình đẹp để kỉ niệm năm mới đến, cũng như đánh dấu thời điểm mở ra điều may mắn và tốt lành. Nhưng nếu năm nào cũng chụp tại những địa điểm quen thuộc thì lại quá đông đúc. Dưới đây là loạt địa điểm mới để chụp ảnh Tết mới toanh, độc lạ ở Hà Nội.

Hội quán Quảng Đông

Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 1.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 1.

Hội quán Quảng Đông là khu di tích nằm trên con phố Hàng Buồm. Nơi đây là địa điểm lý tưởng với những ai đam mê văn hóa, kiến trúc cổ kính. Bên cạnh đó, hội quán còn trở thành địa điểm tổ chức nhiều triển lãm độc đáo.Địa điểm chụp ảnh áo dài Tết vô cùng hợp lí.

Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 2.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 2.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 2.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 2.

Ảnh: Đặng Vân Trang.

Tổng thể công trình có diện tích khoảng 1.800m2. Sau thời gian đóng cửa im lìm, từ cuối năm 2018, công trình bắt đầu được tôn tạo và hoàn thiện vào cuối năm 2021. Kiến trúc của hội quán nổi bật nhờ các phù điêu khắc nổi, mang theo sự tỉ mỉ, cầu kỳ ở từng chi tiết. Hội quán có nhiều góc check-in vô cùng độc đáo. Đặc biệt là vào cửa hoàn toàn miễn phí, nếu có đi xe thì gửi xe đối diện bên đường chỗ sân công an phường chỉ với 5.000 đồng/xe.

Giờ mở cửa: 10h- 16h.

Giá vào cửa: Miễn phí.

Địa chỉ: Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Làng Hương Quảng Phú Cầu

Có một "làng hương" giữa lòng Hà Nội, cách trung tâm khoảng 35 km. Nơi đây thuộc xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Làng nghề tăm hương tại đây đã tồn tại được hơn trăm tuổi.

Tại đây người ta dựng giống như Làng hương Thủy Xuân ở Huế, những "bông hoa khổng lồ" màu sắc sặc sỡ vô cùng bắt mắt. Không gian tại đây cũng rất rộng bạn thoải mái chụp hình bởi ở đây người dân tận dụng sân nhà, sân đình, những bãi đất trống để phơi hương. Nơi đây cũng là địa điểm thường xuyên được các nhiếp ảnh gia thường xuyên đến đây chụp hình. Được biết, một số gia đình đã kinh doanh làm địa điểm chụp hình với giá là 100.000 đồng/người nhưng cũng có nơi chụp miễn phí.

Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 4.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 4.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 4.

Ảnh: Đặng Thị Lan Anh.

Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 5.

Giá vé: 100.000 đồng/người

Địa chỉ: Xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Nhà cổ 87 Mã Mây

Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 7.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 7.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 7.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 7.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 7.

Ảnh: @trang_christine2207.

Ngôi nhà được xây dựng những năm đầu thế kỉ XIX, đây là 1 trong 14 ngôi nhà cổ ở Hà Nội giữ được cấu trúc gần như nguyện vẹn của một căn nhà cổ Hà Nội. Với diện tích hơn 150 m2, ngôi nhà được xây dựng vuông góc với đường phố.

Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 8.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 8.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 8.
Loạt địa điểm chụp ảnh Tết mới, độc lạ ở Hà Nội mà ít người biết - Ảnh 8.

Ảnh: @an_uthh.b_, @tran.tra.myy, Trung Anh.

Sau hơn 100 năm tồn tại trên mảnh đất thủ đô, Nhà cổ hiện nay đã trở thành một địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi tới Hà Nội. Đồng thời cũng là nơi kết hợp trưng bày các sản phẩm thủ công của các làng nghề như trà, dệt lụa hay gốm sứ… Đến với nhà cổ vào mùa đông, nơi đây còn được trang trí bởi những loài hoa đặc trưng của Hà Nội như cúc hoạ mi hay hoa đào khoe sắc.

Giá vé: 10.000 đồng/người (gửi xe: 10.000 đồng).

Giờ mở cửa: 8h-17h (Từ thứ 2 đến chủ nhật).

Địa chỉ: 87 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024