Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/10/2020 21:10 # 1
Vovanhung77h120
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/230 (3%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 06/03/2018
Bài gởi: 2536
Được cảm ơn: 13
TSMC được cho là đã có giấy phép hoạt động lại với TSMC, nhưng chỉ được sản xuất chip tiến trình cũ




Theo thông tin mới nhất, TSMC được cho là đã nhận được giấy phép để có thể cung cấp chip trở lại cho Huawei. Tuy nhiên, các điều khoản trong giấy phép lần này đã khiến cho tình hình không được thay đổi quá nhiều.

Cụ thể, các điều khoản đã quy định, TSMC chỉ được cung cấp những vi xử lý tiến trình cũ (trên 28nm) cho Huawei. Trong khi đó, các quy trình bao gồm 16nm, 10nm, 7nm và đặc biệt là 5nm hiện tại vẫn đang nằm trong danh mục chưa được phép vận chuyển.

Được biết, Kirin 9000 là vi xử lý được xây dựng dựa trên tiến trình 5nm và được cho là sẽ xuất hiện trên dòng sản phẩm flagship Mate 40 cuối năm của Huawei. Ban đầu, Huawei đã đặt hàng TSMC sản xuất 15 triệu chip Kirin 9000, tuy nhiên vì lệnh cấm, hiện chỉ mới có khoảng 8.8 triệu chip được giao.

Như vậy với giấy phép mới, TSMC gần như vẫn chưa thể cung cấp vi xử lý cho Huawei. Các vi xử lý có tiền trình trên 28nm ở thời điểm hiện tại được xem là đã lỗi thời và không còn được sử dụng quá nhiều.

Theo dự đoán, với số lượng chip này, Huawei chỉ có thể cầm cự được khoảng 6 tháng, trước khi nguồn chip dự trữ bị cạn kiệt.

Dự kiến, Huawei sẽ ra mắt dòng sản phẩm Mate 40 cao cấp nhất vào ngày 22 tháng 10 tới.

Theo: GizmoChina

Nguồn: https://www.techrum.vn/threads/tsmc-được-cho-là-đã-có-giấy-phép-hoạt-động-lại-với-tsmc-nhưng-chỉ-được-sản-xuất-chip-tiến-trình-cũ.356159/




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024