Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/08/2011 10:08 # 1
k15cmu
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 104/230 (45%)
Kĩ năng: 207/240 (86%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 2625
Được cảm ơn: 2967
“Người hùng” Steve Jobs nói lời chia tay Apple


 - Giám đốc điều hành (CEO) kiêm đồng sáng lập của Apple, ông Steve Jobs đã chính thức từ chức vào ngày hôm qua. Vị trí của nhà lãnh đạo tài ba này sẽ do Tim Cook, Giám đốc điều hành (COO) của hãng đảm nhiệm,

Steve Jobs đã gặp phải hàng loạt vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây khiến ông liên tục phải nghỉ ốm để điều trị và vắng măt ở công ty. Hồi tháng 1, ông Jobs thông báo ông sẽ phải nghỉ vô thời hạn để điều trị bệnh và giao trách nhiệm hàng ngày vào tay Tim Cook.

 

Hai năm trước, vào tháng 1/2009, ông Jobs phải tạm ngưng công việc của mình, giới công nghệ rộ lên tin đồn ông bị ung thư. Đến tháng 4 năm đó, Jobs phải trải qua ca phẫu thuật cấy ghép gan và quay trở lại làm việc. Tháng 8/2004, ông Jobs đã được phẫu thuật thành công để điều trị căn bệnh ung thư tuyến tụy và đã phải vắng mặt ở Apple đến tận tháng 9 năm đó.

 

Trong một bản lưu ý nội bộ gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và đội ngũ nhân viên Apple, ông Steve Jobs cho biết ông sẽ không tiếp tục đảm nhiệm công việc của một vị Giám đốc điều hành (CEO) nữa.

 

“Tôi luôn nói rằng nếu đến một ngày nào đó tôi không còn có thể đáp ứng hơn nữa nhiệm vụ và những mong đợi trong vai trò CEO của Apple, tôi sẽ là người đầu tiên cho các bạn biết. Thật không may, ngày đó đã đến”, ông Jobs nói.
 
Steve Jobs chính thức chia tay Apple vì lý do sức khỏe.

 

“Người hùng” của Quả táo kết luận bằng tuyên bố “những ngày sáng tạo nhất và sáng lạng nhất của Apple đang ở phía trước” và ông mong muốn được đóng góp như chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc và nhân viên Apple nếu hội đồng quản trị cho phép.

 

Kể từ khi trở lại Apple vào năm 1997, Steve Jobs đã vực dậy Apple từ chỗ gần như phá sản trở thành công ty điện tử tiêu dùng có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Với hơn 76 tỷ USD trong ngân hàng, Apple hiện là công ty có vốn hóa thị trường cao hàng thứ hai thé giới, sau ExxonMobil.

 

Ngoài các dòng sản phẩm máy tính xách tay và máy tính để bàn Mac, Jobs đã chuyển công ty vào lĩnh vực kinh doanh giải trí với iTunes, iPod và là một nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu với chiếc iPhone đình đám. Năm ngoái, Apple đã trình làng chiếc máy tính bảng iPad. Với sản phẩm này, Apple đã tạo ra một loại thiết bị di động thứ ba.

 

Tim Cook, người sẽ thay thế vị trí của ông Steve Jobs gia nhập Apple vào năm 1998 và được đề bạt lên vị trí COO vào năm 2004. Trước đây, đã có nhiều người nhận xét rằng nếu có ứng viên nào sáng giá nhất để thay thế Steve Jobs, đó chính là Tim Cook – người được coi như nhà quản lý tài ba và hiểu Apple nhất chỉ sau Steve Jobs.

 

Võ Hiền (dantri.com.vn)

Theo Cnet



Thông tin liên hệ:
Cần hỗ trợ trực tuyến (skype): Phong.D.NGUYEN
Nick yahoo: conspeed_dark1991
Email: herodark191@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024