Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/04/2011 11:04 # 1
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Điểm báo ngày 13/04


UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ không cho phép kinh doanh tài sản ảo trên trò chơi trực tuyến

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về giải đáp kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA). Theo đó, công văn kiến nghị Thủ tướng xem xét, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ UBND TP.HCM kiên quyết thực hiện việc không cho phép kinh doanh tài sản có giá trị ảo, vật phẩm ảo trên các trò chơi trực tuyến (GO) trong khi chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể. Công văn cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt việc báo cáo thiếu khách quan vụ việc cho Chính phủ tại Công văn số 96/2010/VINASA ngày 29/9/2010 của VINASA. Công văn này của VINASA đề cập: “Trong thực tiễn kinh doanh GO trên thế giới hiện nay thì việc cho phép người chơi trả tiền để sử dụng vật phẩm ảo là thông lệ chung và đặc thù của ngành kinh doanh GO; đồng thời đây cũng là phương thức thu phí duy nhất hiện nay của các công ty phát hành GO tại Việt Nam. Vì thế, nếu áp đặt vật phẩm ảo là tài sản có giá trị để áp dụng Thông tư 60 và cấm hình thức thu phí này thì các doanh nghiệp sẽ không còn nguồn thu và buộc phải đóng cửa”.

Sau khi VINASA gởi Thủ tướng công văn trên, ngày 7/12/2010, Thanh tra Sở TTTT TP.HCM đã có Công văn số 261/TTr gửi Chủ tịch VINASA, Bộ TTTT cho rằng: “Văn bản của hiệp hội báo cáo sai sự thật, thiếu khách quan, không có cơ sở; Văn bản của VINASA có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín Sở TTTT…”. Theo công văn này, Thanh tra Sở TTTT cũng đề nghị: “VINASA làm rõ đây là ý kiến cá nhân của ông Tổng thư ký (người ký văn bản) hay là kiến nghị chính thức của VINASA; VINASA chính thức xin lỗi Sở TTTT về việc nhầm lẫn các nội dung đã xúc phạm danh dự, uy tín của Sở TTTT khi phát hành công văn khiếu nại Sở TTTT gửi Thủ tướng …” và cũng “Kiến nghị Bộ TTTT xem xét và chấn chỉnh hoạt động của VINASA, xử lý hành vi vi phạm (nếu có) của VINASA”. (SGGP 13/4/2011)

Việt Nam sẽ phóng vệ tinh viễn thám vào năm 2014

Theo PGS.TS Doãn Minh Chung, Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam sẽ được thiết kế và lắp ráp xong trong năm 2012 và 2013. Dự kiến đến năm 2013 - 2014 sẽ phóng lên quỹ đạo. So với cả quãng thời gian dài, từ năm 1980 khi công nghệ vũ trụ Việt Nam manh nha, đây là bước tiến dài. Trong vòng 6 năm, kể từ tháng 4/2008, thời điểm vệ tinh VINASAT1 được phóng lên quỹ đạo, chúng ta có thể phóng được 2 quả trong khi, 24 năm trước đó, không phóng được quả nào. Nếu phóng thành công VNREDSat-1, Việt Nam sẽ chính thức có vệ tinh quan sát Trái Đất. Nhưng do môi trường vũ trụ khắc nghiệt, tuổi thọ trung bình của vệ tinh nặng 130 kg này chỉ khoảng 5 năm, trong khi chi phí đầu tư không nhỏ. 15 kỹ sư trẻ vừa được tuyển chọn sang Pháp tiếp nhận công nghệ trong thời gian 1 - 2 năm và bắt đầu giai đoạn sản xuất vệ tinh. Các kỹ sư Việt Nam sẽ vừa học vừa trực tiếp tham gia lắp ráp vệ tinh tại Pháp. Công đoạn này có ý nghĩa rất lớn, giúp họ nhanh chóng tiếp cận với công nghệ vũ trụ mà lẽ ra phải mất vài chục năm mới đạt được như các nước. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến bộ óc của vệ tinh bao gồm các phần mềm tính toán, có vẻ như chúng ta vẫn phải dựa vào đối tác. Điều đó, theo một chuyên gia công nghệ, gần như đồng nghĩa với việc ta khó có thể đảm bảo một cách toàn vẹn chủ quyền về khai thác và bảo mật thông tin từ vệ tinh này cho dù các kỹ sư của ta cũng sẽ tham gia viết một vài phần mềm hỗ trợ. Xong công đoạn chế tạo, sẽ đến công đoạn phóng do một đối tác khác chịu trách nhiệm. Đối tác đó là ai, phóng ở đâu vẫn chưa được tiết lộ. (Tiền Phong 13/4/2011)

Việt Nam đoạt hai giải thiết kế vi mạch quốc tế

Hai đội của ĐH Quốc gia TP.HCM đã đoạt hai giải cao nhất của Cuộc thi thiết kế Vi mạch quy mô lớn lần thứ 14 - 2011 tại Okinawa, Nhật Bản. Trong đó, giải nhất thuộc về đội Fetel07 - gồm hai thành viên là Nguyễn Phú Khánh và Tăng Phương Dung của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Đội Kitten, gồm hai thành viên đang học cao học tại ĐH Bách khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên là Nguyễn Phạm Hoàng Dũng và Huỳnh Quang Trung, đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về đội Three Sun của nước chủ nhà Nhật Bản. Đây là cuộc thi quốc tế diễn ra hằng năm dành cho sinh viên các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm phát hiện, tìm kiếm và đào tạo tài năng về thiết kế vi mạch. Những đội đoạt giải sẽ được nhận học bổng để tiếp tục học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản. (Pháp luật TP.HCM 13/4/2011)

CNTT hướng tới định vị trên biển

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam đang tập hợp báo cáo nghiên cứu phân tích về các vấn đề liên quan đến thông tin và định vị trên biển. Công việc này nhằm chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế vào tháng 8/2011 tại Đà Nẵng với chủ đề “Thông tin và định vị trên biển vì sự nghiệp an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế biển Việt Nam” được gọi tắt là REV/COMNAVI. (Đất Việt 12/4/2011)

Thêm nhiều nạn nhân "trúng thưởng giả, mất tiền thật"

Một người dân ở xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa đến trình báo chính quyền địa phương việc bị lừa trúng thưởng mất 14,5 triệu đồng. Vào ngày 5/4/2011 có người gọi tới nhà báo tin số điện thoại bàn của anh trúng thưởng 145 triệu đồng từ chương trình quay số trúng thưởng nhằm tri ân khách hàng của Công ty viễn thông tỉnh. Anh đã liên lạc lại thì được hướng dẫn nộp 10% tiền trúng thưởng vào quỹ “vì người nghèo”, sau đó chờ thông báo ra Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long lãnh thưởng. Vui mừng gom đủ 14,5 triệu đồng chuyển vào tài khoản của họ thì họ bỏ trốn luôn. Sinh nghi, anh liên hệ với ngân hàng mới biết anh bị lừa. Trước đó, 3 hộ dân ở TP Vĩnh Long xài mạng Viettel cũng nhận được điện thoại của người lạ xưng là nhân viên công ty, thông báo họ đã trúng thưởng với phần quà hấp dẫn trị giá bạc triệu. Sau đó, người này yêu cầu chủ máy mua thẻ cào Viettel mệnh giá 100.000 đồng trở lên rồi đọc mã số in trên thẻ để xác nhận đã đủ điều kiện trúng thưởng. Tin thật, họ mua thẻ rồi cào số đọc cho người tự xưng là nhân viên nghe, nhưng sau đó không thấy ai gọi lại. Khi nhập mã số in trên thẻ thì được tổng đài thông báo "thẻ này đã có người kích hoạt"! (Thanh Niên 13/4/2011)

Một số tin tức mới cập nhật gửi các bạn ..




 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024