Theo một bản báo cáo được công bố ngày 14/3 từ các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Joan Ganz Cooney Center và Sesame Workshop, gần 80% trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng mạng Internet hàng tuần tại Mỹ.
Bản báo cáo, sử dụng dữ liệu từ bảy cuộc nghiên cứu gần đây, đã chỉ ra rằng trẻ nhỏ đang ngày càng sử dụng tất cả các loại phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Trong nhiều trường hợp, trẻ sử dụng hơn một loại phương tiện cùng lúc.
Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy trong tuần, hầu hết trẻ em dành ít nhất ba giờ mỗi ngày để xem TV, và tỷ lệ xem TV của độ tuổi mẫu giáo là cao nhất từng có trong vòng 8 năm qua. Tính về thời gian trẻ em dành cho tất cả các loại phương tiện truyền thông kỹ thuật số thì TV chiếm tới 47%.
Việc trẻ em xem TV nhiều có thể là nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng số trẻ sử dụng Internet hiện nay. Các bậc phụ huynh tham gia một cuộc nghiên cứu đã thừa nhận hơn 60% trẻ em dưới 3 tuổi xem video trực tuyến. Tỷ lệ này giảm đi khi trẻ lớn lên, nguyên nhân là do trẻ ở độ tuổi đi học ít có thời gian ở nhà hơn. Tuy nhiên, kết quả của một cuộc nghiên cứu khác cho thấy trẻ em từ 8 đến 18 tuổi “tiêu thụ” khoảng 20% nội dung video trực tuyến của chúng trên điện thoại di động hoặc các thiết bị cầm tay khác như máy nghe nhạc iPod.
Internet và TV là những phương tiện truyền thông được trẻ em đặc biệt yêu thích. Một cuộc nghiên cứu năm 2010 của Nielsen cho thấy khoảng 36% trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 11 sử dụng cùng lúc cả hai phương tiện này. Nhìn chung, trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 10 dành khoảng 5,5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để sử dụng các phương tiện truyền thông.
Thói quen sử dụng Internet của trẻ?
Theo điều tra, cứ 4 trẻ em thì một đã từng gởi hoặc nhận được những nội dung không phù hợp với lứa tuổi của mình trên Internet, trong đó có cả những nội dung khiêu dâm được gởi qua email.
Ngoài ra, một trong 20 trẻ em có độ tuổi từ 6 đến 15 nói đã từng giao tiếp với người lạ qua webcam, và một trong số 50 em đã mạnh dạn nói chuyện với người lạ ngay lần đầu tiên tiếp xúc với Internet.
Báo cáo này là một cuộc điều tra trên 500 trẻ em. Kết quả cho thấy rất nhiều trẻ đang dần quen với những hành vi ứng xử trên Internet hơn là trong đời sống thực tại.
Nguyên nhân chính là do gia đình của các em thiếu hiểu biết và ý thức về thói quen sử dụng Internet cũng như biện pháp đề phòng ảnh hưởng từ Internet.
Cụ thể là hơn, 6 trong số 10 em được hỏi (62%) nói rằng các em đã nói dối với gia đình về những gì các em nhìn thấy trên mạng, và hơn một nửa (53%) đã xóa nhật ký truy cập trong trình duyệt web để ngăn không cho bố mẹ biết các em đã xem gì.
Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác do kênh truyền thông TalkTalk thực hiện cho thấy, cứ 9 em thì một em không thể cưỡng lại sức hút từ Internet và những lời rủ rê của bạn bè.
95% trẻ em tìm cách xem sex trên mạng
Hãng bảo mật BitDefender cho biết hơn 95% các bậc phụ huynh đã phát hiện ra con cái họ truy cập vào những nội dung khiêu dâm trên mạng Internet, thường là trong thời gian làm bài tập ở nhà.
Cuộc khảo sát được BitDefender tiến hành với 1.570 bậc phụ huynh cho thấy độ tuổi trung bình của một đứa trẻ bắt đầu sử dụng Internet để tìm kiếm nội dung “người lớn” là 11 tuổi, và 97% các bậc phụ huynh được khảo sát cho biết họ đã cài đặt phần mềm kiểm soát trên máy tính mà đứa trẻ đang sử dụng. Tuy nhiên, 12% phụ huynh thừa nhận con cái họ đã gỡ cài đặt hoặc mở khóa phần mềm đó thành công.
Ngoài ra, gần 62% các bậc phụ huynh thừa nhận chính bản thân họ cũng đã tìm kiếm và truy cập vào nội dung dành cho người lớn trên mạng. 87% cho biết họ sẽ cho phép con cái trên 19 tuổi lướt web để xem nội dung sex.
nguồn: http://windowsz.net/showthread.php?p=55229
Thông tin liên hệ:
Cần hỗ trợ trực tuyến (skype): Phong.D.NGUYEN
Nick yahoo: conspeed_dark1991
Email: herodark191@gmail.com