Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/01/2019 08:01 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Thỏa sức Du ngoạn Đà Nẵng cùng Câu lạc bộ Danang free tour hometown


Ngày nay, bên cạnh các công ty du lịch chuyên nghiệp thì những du khách nước ngoài khi đến với thành phố biển Đà Nẵng sẽ có thêm một lựa chọn mới. Đó là tìm đến Câu lạc bộ (CLB) Danang Free Tour Hometown - Du lịch miễn phí quê nhà Đà Nẵng tại Đại học Duy Tân để gặp gỡ những người bạn trẻ trong vai trò hướng dẫn viên để bắt đầu tour du lịch của mình. Hoàn toàn không lấy công sá khi làm hướng dẫn viên lại nhiệt tình giới thiệu mọi cảnh đẹp của Đà Nẵng cho du khách, Danang Free Tour Hometown do Trần Đình Quốc Khánh và Trương Công Tước (cả 2 bạn đều sinh năm 1994, sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Duy Tân) thành lập đang thu hút rất nhiều khách du lịch tìm đến khi tới thành phố này.
 
Thỏa sức du ngoạn Đà Nẵng cùng CLB Danang free tour hometown
  Những hướng dẫn viên du lịch 'không công' cùng nụ cười không bao giờ tắt
 
Từ những ngày phát tờ rơi đến fanpage gần 4.000 lượt theo dõi
 
Cách đây 3 năm, trong một chương trình giao lưu với sinh viên nước ngoài tại Đại học Duy Tân, 2 chàng sinh viên trẻ là Quốc Khánh và Công Tước đã hình thành ý tưởng thành lập CLB để bản thân và nhiều bạn sinh viên khác được giao lưu, kết nối với người nước ngoài khi họ đến Đà Nẵng. Đây sẽ là một ngôi trường nhỏ để mọi người học được những kỹ năng “mềm” cũng như nhiều kiến thức về văn hóa, nâng cao trình độ ngoại ngữ,… Bắt đầu từ đó những tờ rơi giới thiệu về CLB đầu tiên được ra đời. Số lượng thành viên khá ít ỏi lúc đó nhanh chóng mang tờ rơi đi phát tại quán cà phê, quán ăn. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được những cái lắc đầu, xua tay vì đơn giản họ không muốn lại bị làm phiền bởi một dịch vụ quảng cáo nào đó. Không từ bỏ, 2 anh cả của CLB là Công Tước và Quốc Khánh đã luyện tập cho các thành viên cách nói thật nhanh thông điệp mà mình muốn gửi tới khi gặp người nước ngoài và nhấn mạnh vào chữ “I am student”, đây quả nhiên là cách làm hiệu quả khi người nước ngoài rất tôn trọng sinh viên và sẽ dành thời gian lắng nghe. 
 
Rồi những ngày hoạt động sau đó, các thành viên gặp vô vàn khó khăn. Có những bạn vốn tiếng Anh xuất phát từ con số 0, gặp người nước ngoài không đủ tự tin để trò chuyện, rồi phòng họp không có, chi phí hạn hẹp… Nhưng với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và phần nào được sự giúp đỡ của nhà trường, trong đó có cô giáo Hà Thị Như Hằng - Phó Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Duy Tân, CLB đã có một phòng nhỏ để làm nơi hoạt động. Dần dần, bộ máy đi vào hoàn chỉnh và mỗi người người đảm nhận một mảng khác nhau. Trong đó việc lập một Fanpage “ngốn” nhiều thời gian hơn cả. Việc này đã được tin tưởng trao cho Lê Thanh Tùng (sinh năm 1997, sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Duy Tân) phụ trách mảng Makerting. Không phụ lòng người, Fanpage mang tên Danang free tour hometown mà Tùng đã dành khá nhiều thời gian và công sức thành lập ngày càng thu hút và có nhiều lượt tương tác. Các bài viết trên trang của CLB là những câu chuyện khác nhau kể về những chuyến đi, những lời cảm ơn, khen ngợi mà du khách gửi đến các thành viên trong CLB kèm những hình ảnh vui vẻ, ngộ nghĩnh trong chuyến đi. Giờ đây, Du khách từ nước ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy địa chỉ của trang web Danang free tour hometown với gần 4.000 lượt theo dõi. 
 
Thỏa sức du ngoạn Đà Nẵng cùng CLB Danang free tour hometown
Chụp ảnh cùng các bạn du khách nước ngoài
 
Tiếng Anh, nhiệt huyết sẽ tạo ra “thế hệ mới”
 
“Thế hệ mới” theo lời của Quốc Khánh - Chủ nhiệm CLB là những bạn sinh viên trẻ tự tin, trách nhiệm và theo kịp sự phát triển của thời đại đang hoạt động trong CLB. 2 yêu cầu bắt buộc để trở thành sinh viên “thế hệ mới” là Tiếng Anh và lòng Nhiệt huyết. Ở CLB Danang free tour hometown, mỗi người luôn cố gắng hết mình và đoàn kết vì mục tiêu chung. Chính vì thế CLB tự tin sẽ là nơi tạo nên những bạn trẻ của thế hệ mới. Họ là những hướng dẫn viên du lịch “không công” nhưng những điều mà các bạn nhận lại là vô cùng ý nghĩa và xứng đáng. Và đúng như thế, khi bắt gặp bất kỳ một thành viên nào trong CLB đều cảm thấy họ tràn đầy nhựa sống, hăng hái và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. 
 
Nguyễn Lê Thanh Tùng là người đã có hơn 2 năm gắn bó với CLB. Không chỉ quán xuyến nhiệm vụ Marketing, Tùng còn là một hướng dẫn viên. Khi kể về những chuyến đi Tùng xem đó là những trải nghiệm thú vị và điều hạnh phúc là sau những chuyến đi đó cậu nhận được những lời cảm ơn và khen ngợi, kết giao thêm nhiều bạn mới. Trước khi tham gia và sau khi tham gia CLB Tùng hoàn toàn là 2 con người khác nhau. Bây giờ, Tùng chững chạc hơn, thông tỏ tường tận đường sá cảnh quan của Đà Nẵng và tất nhiên trình độ Tiếng Anh thì lên như diều gặp gió. 
 
 Thỏa sức du ngoạn Đà Nẵng cùng CLB Danang free tour hometown
 Số lượng thành viên của CLB đã tăng lên đáng kể chỉ sau 2 năm hoạt động
 
Ngôi nhà của mọi người trên khắp mọi nơi
 
CLB đón tiếp mọi du khách đến từ mọi nơi trên thế giới từ Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia đến Anh, Mỹ, Pháp… chỉ cần giao tiếp bằng Tiếng Anh là có thể kết nối với các thành viên. Thành viên của CLB đều là sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Đại học Duy Tân, Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Y Dược,… họ gặp nhau ở niềm đam mê, chân thành và chịu khó. Không chỉ là 1 CLB, Danang free tour hometown còn là một mái nhà chung, chia sẻ và gắn bó. Các thành viên đều mỉm cười khi gặp nhau, cùng động viên nhau cố gắng để góp sức mình vào sự phát triển của CLB. 
 
Một mùa tuyển thành viên nữa sẽ lại đến, đây là cơ hội dành cho các bạn mong muốn phát triển kỹ năng “mềm” cũng như trau dồi thêm kiến thức. Ngày 20/8/2018 CLB sẽ mở đăng ký “Hướng dẫn viên tình nguyện năm 2018” trên cả Website và Fanpage của CLB Danang free tour hometown. Một năm CLB chỉ tiến hành tuyển thành viên một lần thôi nên hãy nhanh chân lên các bạn nhé!
 
(Truyền Thông)
 
 
 
 
Nguồn: kênh 14.vn


Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024