Vị trí: Trùng Khánh, Trung Quốc
Khách hàng: Vanke
Kiến trúc sư cảnh quan : La CIME
Nhà thầu: Third Chongqing Construction Engineering
Kích thước: 16 hecta
Tình trạng: Hoàn thành năm 2013
Nhóm thiết kế: Martha Schwartz, Nigel Koch, Jasmine Ong, Christabel Lee, Aigars Lauzis, Ignacio Lopez-Buson, Ceylan Belek-Ombregt, Markus Jatsch và Gilles de Wever
Với cảm hứng từ núi non trùng điệp, những dòng sông, con suối, những ruộng lúa, cây cối,... của vùng Trùng Khánh, một chòi bán hàng ấn tượng với mặt kết cấu kim loại bốn chân xếp ở trung tâm các tuyến đường xuyên qua công viên cảnh quan này được xây dựng ở trung tâm thành phố bởi kiến trúc sư cảnh quan Martha Schwartz Partners.
Martha Schwartz cùng đối tác đã thiết kế Công viên Núi Fengming, dẫn du khách đến từ một bãi đậu xe ở phía trên đến một trung tâm bán hàng cho một công ty bất động sản được xây dựng trong khu vực.
"Các kiến trúc sư đã thiết kế một khu trình diễn bán hàng và khu vực công cộng đô thị để thể hiện một bản sắc độc đáo nhằm thúc đẩy thị trường phát triển trong tương lai" . Người phát ngôn dự án cho hay.
Một con đường hình thành xuyên qua quảng trường, có nhiều khu vực được thiết kế như khu vực trồng cây và các khu vực cảnh quan mô phỏng núi, cánh đồng lúa và sông ngòi.
Các cấu trúc kim loại màu đỏ và màu cam đánh dấu các tuyến đường. Khu vực chòi bán hàng cung cấp bóng râm vào ban ngày và bề mặt kim loại đục lỗ sẽ tạo nên ấn tượng tuyệt đẹp vào ban đêm khi được chiếu sáng.
Hình dạng góc cạnh của những chòi canh này gợi hình dáng của những ngọn núi, cao nổi bật, phân biệt những cấu trúc hình dạng còn lại của công viên.
Cấu trúc tấm nhiều lỗ với hình tam giác ghép lại với nhau giúp ánh sáng mặt trời từ ban ngày xuyên qua và ánh sáng đèn ban đêm tỏa ra tạo hiệu ứng đặc biệt và gây ấn tượng cho du khách khi tham quan đi dạo công viên.
Một bức tường bê tông nguyên khối với một bề mặt kết cấu thô tạo thành tấm lá chắn phân cách bãi đậu xe với phần còn lại của công viên. Tiếp theo đó là một con đường dẫn dắt hành trình đáng ngạc nhiên.
"Con đường ngoằn ngoèo đảm bảo sự thay đổi thú vị cho người đi bộ". "Con đường cũng trở thành một ngôn ngữ mô hình địa chất, như nếu có một con đường mòn đi bộ trên quanh co lên một ngọn núi dốc."
Nước chảy quanh khu vực quanh co xuyên qua khu vực chòi bán hàng, bộ máy bơm tạo tiếng âm thanh giống hệt như một con suối thực tế làm khu vực trở nên sinh động hơn.
Bức tường màu cam tươi sáng đóng khung một số khu vực trồng cây xanh cung cấp một yếu tố nhất quán xuyên suốt trong công viên, tương ứng với những đường chỉ sơn trên bề mặt của bãi đậu xe và các chòi bán hàng.
Fengming Mountain Park được thiết lập trên một diện tích khoảng 16.000 m2, nằm ở huyện Shapingba, Trùng Khánh. Công viên được mở rộng về phía nam tới khu vực dân cư cũ, phía bắc đến dự án Thành phố Huayu, phía tây đến đường Shangqiao và phía đông đến đại lộ Fengxi.
Tóm tắt là thiết kế một khu trình diễn và khu vực công cộng đô thị để thể hiện một bản sắc độc đáo để thị trường phát triển trong tương lai. Công viên là cần thiết để thu hút sự chú ý đến các trung tâm bán hàng phát triển từ con đường chính trên và lối vào từ Fengxi Road.
Địa hình phức tạp của công viên tạo ra cả một thách thức chức năng vừa thuận lợi cho người đi bộ và xe di chuyển từ bãi đậu xe trên đến trung tâm bán hàng tại điểm thấp nhất.
Chúng tôi đánh giá đây là một công trình cảnh quan khá hay và sát với những đồ án của sinh viên kiến trúc, còn các bạn thì có suy nghĩ thế nào về công trình này? Hãy đánh giá và cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn sau mỗi bài viết!