Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/11/2018 09:11 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị Khoa học về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa 2018


Sáng ngày 3/11/2018, Đại học Duy Tân đã tổ chức “Hội nghị Khoa học lần thứ V về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa” - The 5th Conference on Electrical, Electronics, Communication and Automation (EECA2018) tại cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có TS. Anand Nayyar cùng đông đảo các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên trong Khoa Điện - Điện tử và đại diện của Trung tâm Điện - Điện tử (CEE). 

 
 Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị Khoa học về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa 2018
 Giảng viên Khoa Điện - Điện tử báo cáo tại Hội nghị
 
Khai mạc Hội nghị, TS. Hà Đắc Bình - Trưởng Khoa Điện-Điện tử phát biểu: “Hội nghị Khoa học về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa được Khoa Điện-Điện tử tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng, mở ra cơ hội giao lưu trao đổi học thuật, tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến và xu hướng đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Điện - Điện tử cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên đang học tập và làm việc trong lĩnh vực Điện - Điện tử.”
 
Hội nghị lần này thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên gửi các công trình nghiên cứu về tham dự. 10 nghiên cứu xuất sắc đã được lựa chọn để trình bày và thảo luận. Nội dung các đề tài năm nay rất đa dạng, có giá trị thực tiễn và ứng dụng cao trong cuộc sống như: Phương pháp hiệu chỉnh màu sắc cho nhiều máy ảnh, Một hướng tiếp cận nâng cao hiệu quả phát hiện mặt người trong ảnh, Ổ cắm điện chống giật, Ngôi nhà xanh,… Các báo cáo chất lượng sẽ được chọn đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ trường Đại học Duy Tân (ISSN: 1859 - 4905)
 
Tại Hội nghị, TS. Anand Nayyar trình bày mở đầu với báo cáo mời về chuyên đề “Industry 4.0: Digital Transformation” (Công nghệ 4.0: Sự biến đổi thông số). Tiến sĩ đã giới thiệu một cách tổng quan về các trụ cột của công nghiệp 4.0 và qua đó xác định những thách thức liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp này. Tiếp theo đó, là phần báo cáo khoa học của các giảng viên, nghiên cứu sinh trong Khoa Điện - Điện tử.
 
 Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị Khoa học về Điện, Điện tử Viễn thông và Tự động hóa 2018
 Các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên
trong Khoa Điện - Điện tử tham gia Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị, các chuyên gia đã đặt câu hỏi chất vấn và đưa ra nhiều nhận xét, góp ý cụ thể cho từng tác giả. Bên cạnh những báo cáo của giảng viên, báo cáo của sinh viên cũng được Hội đồng khoa học đánh giá rất cao. Đặc biệt là đề tài “Smart - IoUT: Mạng giám sát môi trường nước thông minh dựa trên công nghệ kết nối vạn vật” của sinh viên Huỳnh Ngọc Long. Trong bài nghiên cứu, Huỳnh Ngọc Long đã đề xuất một nguyên mẫu mới để thu thập dữ liệu, gửi đến Internet phân tích, nhằm thực hiện hoạt động giám sát dưới nước. Không chỉ vậy, với mong muốn tìm kiếm giải pháp thông minh để tạo ra năng lượng sạch một cách hiệu quả nhất, bạn Trần Anh Minh đã nghiên cứu đề tài “Ngôi nhà xanh” bằng việc thiết lập hệ thống hấp thu ánh sáng từ mọi góc quay của mặt trời nhằm tạo ra điện năng và đáp ứng nhu cầu của người dân.
 
Hội nghị Khoa học lần thứ V của Khoa Điện - Điện tử là diễn đàn để các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có cơ hội trao đổi, thảo luận và mở ra những ý tưởng sáng tạo mới đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo tại Đại học Duy Tân.
 

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024