Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/12/2017 16:12 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Đoàn Nghệ sĩ Điện ảnh Truyền lửa Đam mê cho Sinh viên Đại học Duy Tân


Khán đài trong Hội trường 613 của Đại học Duy Tân đã chật kín và bừng sức nóng khi sinh viên của trường hào hứng đến để được gặp mặt các nghệ sĩ gạo cội như NSND. Đặng Nhật Minh, NSND. Đoàn Dũng, NSND. Nguyễn Thế Anh, NSND. Nguyễn Như Quỳnh, NSND. Nguyễn Thị Minh Châu, NSƯT. Lê Dũng Nhi, Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã và NSƯT. Bùi Trung Anh vào chiều 25/11/2017. Đây là những nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả thực sự yêu mến đến Đà Nẵng để tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20 diễn ra từ ngày 24 - 28/11/2017. Trước tình cảm nồng ấm của sinh viên Duy Tân, các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều cảm xúc, đam mê, niềm vui trong nghề nghiệp cũng như truyền đi những thông điệp cho người trẻ về tinh thần và trách nhiệm trước nghề nghiệp và xã hội.

 
Chào đón các nghệ sĩ tại Đại học Duy Tân, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Niềm vui như nhân đôi với Tp. Đà Nẵng khi sự kiện chính trị APEC vừa diễn ra thành công tốt đẹp, chúng ta lại được hòa mình vào không khí của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 20. Được gặp gỡ và giao lưu với những nghệ sĩ mà từ trước giờ chỉ thấy trên truyền hình là niềm hạnh phúc của thầy trò Đại học Duy Tân chúng tôi. Đây cũng niềm vinh dự của Đại học Duy Tân khi được lựa chọn là nơi diễn ra một trong những hoạt động của Liên hoan phim.”
 
 
 NSƯT. Lê Dũng Nhi và NSƯT. Bùi Trung Anh tại buổi giao lưu
 
Ấn tượng với sinh viên Đại học Duy Tân, Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ: “Sinh viên Duy Tân ‘có lửa’, có sự nồng nhiệt trong đời sống. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm mà các bạn dành cho lớp nghệ sĩ lớn tuổi như chúng tôi”. Nhà biên kịch cũng nhấn mạnh đam mê và nhiệt huyết sẽ đem tới thành công cho các bạn trẻ: "Có những lúc khó khăn, ban ngày tôi đi làm kiếm sống, ban đêm tôi lại cầm bút viết. Tôi cứ viết vì sợ rằng nếu buông bút sẽ quên chữ. Để có được những hàng chục kịch bản phim truyện điện ảnh và hàng nghìn tập kịch bản phim truyện truyền hình như ngày hôm nay, tôi chỉ biết rằng mình đã không ngừng đam mê, không ngừng lao động.”
 
Cùng chung cảm xúc với Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, NSND. Nguyễn Như Quỳnh vô cùng ngạc nhiên với chia sẻ của một bạn sinh viên Đại học Duy Tân về tình cảm yêu mến đối với mình. “Bạn ấy xin chụp ảnh với tôi và nói: vì bà và mẹ của cháu đều rất mê phim của Việt Nam và rất thích những vai diễn của cô. Tình cảm đó đã truyền sang cho cháu và hôm nay cháu thực sự rất vui khi gặp được cô.”, Nghệ sĩ chia sẻ. 
 
Không chỉ là một diễn viên thành công với nhiều vai diễn để đời, NSND. Đoàn Dũng còn được biết đến với vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh. Trên cương vị một người thầy, NSND. Đoàn Dũng đã có những chia sẻ rất chân thật với các bạn sinh viên Đại học Duy Tân. “Trải qua hơn 55 làm nghề, tôi luôn tâm đắc một điều rằng khi chúng ta làm việc hết mình, khi chúng ta luôn tìm cách học hỏi và trau dồi kiến thức thì chúng ta sẽ nhận lại được rất nhiều vinh quang. Không chỉ nỗ lực và trung thực, các bạn sinh viên cũng cần có một tư duy đột phá để có thể đạt được những thành công mà mình mong muốn.”
 
 
NSND. Đoàn Dũng chia sẻ với các bạn sinh viên về niềm đam mê và sự thành công 
 
“Cô gái trên sông” đã từng là hiện tượng của năm 1987, khi mà Đạo diễn Đặng Nhật Minh mạo hiểm xây dựng nhân vật một chiến sĩ cách mạng quay lưng lại với người yêu ngay sau khi Giải phóng. Chia sẻ về lý do tại sao lại làm phim “Cô gái trên sông” ở thời điểm đó, NSND. Đặng Nhật Minh cho biết: “Đến bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy rằng mình đúng là rất… liều bởi thời điểm đó hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ được ca tụng rất nhiều. Khi tôi dựng phim về một người lính phản bội người yêu của minh ngay sau thời điểm chiến tranh kết thúc chắc hẳn sẽ có sự hoài nghi của dư luận. Tuy nhiên, tôi quyết tâm làm là để nhắc nhở rằng ‘chúng ta giành thắng lợi là nhờ sự giúp đỡ của nhân dân và những người chiến thắng không được phép quay lưng lại với nhân dân của mình’. Vậy là tôi làm thôi.”
 
Cũng tại buổi giao lưu, ekip làm phim “Đảo của dân ngụ cư” và “12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy” đã chia sẻ cảm xúc và những khó khăn trong quá trình làm phim. Đạo diễn Hồng Ánh cho biết: trở về Đà Nẵng dịp này mang đến cho chị nhiều cảm xúc bởi bối cảnh của bộ phim “Đảo của dân ngụ cư” chủ yếu diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng. “Đảo của dân ngụ cư” đã mang đến cho Hồng Ánh cơ hội được kể những câu chuyện của đời sống, về tâm lý nhân vật dưới một góc nhìn  thực tế hơn.
 
 
 Đạo diễn Hồng Ánh và diễn viên Ngọc Thanh Tâm chia sẻ về
bộ phim "Đảo của dân ngụ cư"
 
Là diễn viên đảm nhiệm vai Chu trong “Đảo của dân ngụ cư”, diễn viên Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: thực sự bị áp lực khi nhận vai bởi đây là tác phẩm điện ảnh mà đạo diễn Hồng Ánh đã ấp ủ trong suốt 10 năm. Nhân vật trong phim và Ngọc Thanh Tâm ngoài đời hoàn toàn trái ngược nhau, vì thế khi vào vai Thanh Tâm đã cảm thấy khá lúng túng lúc ban đầu. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ cùng sự gắng sức của bản thân, Tâm hoàn thành tốt vai diễn.
 
 
Đoàn nghệ sĩ trẻ giao lưu cùng sinh viên Đại học Duy Tân  
 
Nam diễn viên B Trần và đạo diễn Vũ Ngọc Phượng nhận được nhiều tình cảm của các bạn sinh viên. Vị đạo diễn “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” chia sẻ dù doanh thu bộ phim chỉ hòa vốn, nhưng với bộ phim đầu tay, anh cùng các diễn viên đã “được” rất nhiều sau khi phim kết thúc. Sau khi được công chiếu, nhà biên kịch của bộ phim  đã trở thành một trong những nhà biên kịch đắt “show” nhất Sài Gòn còn dàn diễn viên trẻ của phim được nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim và quảng cáo.
 
Ca sĩ Phương Thanh với những câu chuyện rất thú vị về nghề diễn đã đem đến cho các bạn sinh viên những tràng cười sảng khoái.  Nữ ca sĩ chia sẻ về mong muốn ban đầu của mình là làm diễn viên nhưng “thi đâu rớt đó” nên đành đi hát kiếm sống. Sau này, khi dần ổn định, cô mới đi đường vòng để đến với nghiệp diễn. Con đường vòng ấy hóa ra lại là khoảng thời gian giúp Phương Thanh “chín” hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn để diễn "ngọt" hơn. Phương Thanh có một đam mê mãnh liệt với điện ảnh, cô thậm chí sẵn sàng chia tay người yêu khi bị phản đối không cho nhận vai gái điếm trong “Hot boy nổi loạn”. 
 
 
Đoàn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đại học Duy Tân 
 
Bạn Nguyễn Ngọc Châu, sinh viên K23 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: “Khi được biết thông tin về buổi giao lưu hôm nay, không chỉ em mà hầu hết các bạn sinh viên trong trường đều rất là háo hức. Được gặp các nghệ sĩ ngoài đời, em mới thấy ai cũng đều rất thân thiết và gần gũi. Qua những chia sẻ về công việc của các nghệ sĩ, em cũng rút ra được rất nhiều bài học cho chính bản thân mình.”
 
Buổi giao lưu Nghệ sĩ điện ảnh với sinh viên Đại học Duy Tân đã khép lại vô cùng thành công trong những tràng pháo tay không ngớt của các bạn sinh viên. 
 
(Truyền Thông)
 


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024