Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2014 15:11 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Đại học Duy Tân tròn tuổi đôi mươi


Đại học Duy Tân tròn tuổi đôi mươi: Cùng hệ thống đào tạo Việt Nam phát huy nhân tài, nâng tầm trí tuệ Việt, khẳng định tâm thế đất nước, vững bước hội nhập toàn cầu

Hôm nay 11/11/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập Trường (11/11/1994 – 11/11/2014).

Nhân dịp này, UBNDTP Đà Nẵng đã tặng Nhà trường Cờ truyền thống mang dòng chữ “Đại học Duy Tân 20 năm xây dựng và Phát triển”.

 

Phó CT thường trực UBNDTP Đà Nẵng, TS. Võ Duy Khương (bên phải ảnh) trao Cờ truyền thống mang dòng chữ “Đại học Duy Tân 20 năm xây dựng và Phát triển” đến TS.Lê Nguyên Bảo - Phó Hiệu trưởng ĐH Duy Tân.                                 -Ảnh: T.Ngọc.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó CT thường trực UBNDTP Đà Nẵng, TS. Võ Duy Khương khẳng định thành quả lớn nhất mà Đại học (ĐH) Duy Tân tạo dựng nên trong 20 năm xây dựng và phát triển, đó là cung cấp cho thị trường lao động, cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của TP Đà Nẵng và các địa phương nguồn nhân lực có chất lượng.

Thay mặt Nhà trường, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng, đón nhận Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng "Đơn vị tiêu biểu xuất sắc".                                            - Ảnh: T.Ngọc.

Xuất phát điểm từ một mô hình ĐH ngoài công lập chưa có tiền lệ trong giáo dục-đào tạo Việt Nam, cũng như chưa hề có hành lang pháp lý ra đời trước làm điểm tựa, ĐH Duy Tân đã từng bước khẳng định một mô hình ĐH tư thục đầu tiên và lớn nhất của khu vực.

Với mục tiêu bảo đảm chất lượng đào tạo, Nhà trường đã có nhiều nỗ lực đáng trân trọng và đáng ghi nhận. Đó là không ngừng nâng cao trình độ của CB-Giảng viên (GV) ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút các nguồn lực xây dựng Nhà trường vững mạnh ; đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đồng bộ phục vụ cho quá trình đào tạo và nâng cao dần chất lượng đào tạo.

Về định hướng phát triển trong những năm đến, Phó CT thường trực Võ Duy Khương cho rằng, Nhà trường cần tiếp tục tập trung cao độ, cùng chung tay đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước ngày càng sâu rộng. Trước mắt, là hội nhập vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong năm 2015.

Để khẳng định vị thế quốc gia, chúng ta cần một đội ngũ trí thức, một nguồn lực có trình độ kiến thức vững vàng, lý luận học thuật cao, kỹ năng giỏi, vừa có tâm, có tài.

Đồng tình với nội dung sứ mệnh mà ĐH Duy Tân đã đề ra ngay từ ngày đầu thành lập, TS Võ Duy Khương cũng nêu rõ:

Nhà trường không phải là nơi kinh doanh học hiệu, không là nơi lấy lợi nhuận doanh số làm mục tiêu hàng đầu. ĐH Duy Tân đã có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo, nay phải làm tốt hơn. Đó là ngày càng đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, cho xã hội ; đào tạo nguồn nhân lực ra trường là thích nghi ngay với môi trường làm việc, với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động, không phải qua đào tạo lại mới làm được việc.

Nhân Kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập ĐH Duy Tân (11/11/1994 – 11/11/2014), Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tặng Nhà trường Cờ thi đua dành cho “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc” ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tặng Bằng khen đến Tập thể ĐH Duy Tân; đến 9 tập thể và 20 cá nhân khác. Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 4 cá nhân. TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen đến Tập thể CB-GV và CNV ĐH Duy Tân với thành tích “Thi đua khuyến học-khuyến tài; xây dựng xã hội học tập; đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong 20 năm qua”. Chủ tịch UBNDTP tặng Bằng khen đến 5 tập thể, 19 cá nhân.

 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định tặng Bằng khen đến Đảng bộ ĐH Duy Tân và cá nhân đồng chí Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng với thành tích "Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục-đào tạo".

Trong ảnh: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Võ Công Trí (bên phải ảnh), lần lượt trao Bằng khen đến đồng chí Lê Công Cơ.

-Ảnh: T.Ngọc.

 

HĐQT ĐH Duy Tân tặng Quà 6 tập thể tiêu biểu ; khen tặng 23 cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường; tặng danh hiệu “Ong con cần mẫn” đến 20 CB-GV-CNV tiêu biểu trong phong trào thi đua của Trường, vinh danh 85 cá nhân xuất sắc khác.

HĐQT, Ban Giám hiệu ĐH Duy Tân cũng đã tặng Quà tri ân đến nhiều Cán bộ quản lý giáo dục, các Thầy Cô giáo và các Doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp liên tục và tiêu biểu cho sự nghiệp phát triển ĐH Duy Tân trong 20 năm qua.

 

HĐQT ĐH Duy Tân tặng Quà 6 tập thể tiêu biểu (ảnh trên) ; khen tặng 23 cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường; tặng danh hiệu “Ong con cần mẫn” đến 20 CB-GV-CNV tiêu biểu (ảnh tiếp theo) trong phong trào thi đua của Trường, vinh danh 85 cá nhân xuất sắc khác.

                                                                   -Ảnh: T.Ngọc.

 

Một sự kiện đặc biệt trong dịp kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập ĐH Duy Tân (11/11/1994 – 11/11/2014), đó là, kể từ nay, hằng năm, ngày 11/11 sẽ là ngày “ĐH Duy Tân” của TP Pittsburgh (tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ).

Giáo sư Curtiss Porter, Hiệu trưởng ĐH Penn State (Hoa Kỳ).                              -Ảnh: T.N.

Thông tin này được chính Giáo sư Curtiss Porter, Hiệu trưởng ĐH Penn State (Hoa Kỳ) công bố tại buổi Lễ kèm theo món quà tặng của Ngài Thị trưởng Pittsburgh đến Nhà giáo Lê Công Cơ-Hiệu trưởng ĐH Duy Tân.

“Với tư cách là một thành viên của Văn phòng Thị trưởng Pittsburgh, được sự ủy nhiệm của Ngài Thị trưởng, tôi thông báo tin vui này đến quý vị có mặt (trong buổi lễ) hôm nay. Chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu về năng lực đào tạo và chúng tôi công nhận năng lực đào tạo của ĐH Duy Tân xứng đáng là một ĐH đa ngành, đa bậc.

Chúng tôi cũng đã cảm nhận được những nỗ lực của tập thể những nhà quản lý, các GV và nhân viên của ĐH này. Tất cả đã dồn hết mọi khả năng, mọi ý chí của mình cho chất lượng đào tạo và cho việc làm của người học.

Ngày “ĐH Duy Tân” 11/11 hằng năm của TP Pittsburgh chính là sự ghi nhận trân trọng của chúng tôi đối với trách nhiệm và năng lực đào tạo của một nhà trường. TP Pittsburgh cũng là TP kết nghĩa cùng TP Đà Nẵng của các bạn. Và chúng tôi đang làm những gì có thể cho quan hệ hợp tác giữa 2 TP kết nghĩa của chúng ta”.

Pittsburgh là 1 trong 2 TP lớn của tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Nếu Philadelphia, quê hương của chuông Liberty, sảnh Independence, là một khu đô thị sầm uất, thì Pittsburgh là “một cảng sông bận rộn bên trong lục địa và là một Trung tâm lớn của giáo dục và các tiến bộ kỹ thuật” của Pennsylvania.

Trong ngày vui nhất của chặng đường 20 năm, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ chia sẻ:

Nhiều người hỏi tôi, vất vả, cực khổ lắm, sao ông cứ đau đáu vào việc làm giáo dục ? Tôi trả lời, làm giáo dục vì yêu quê hương, đất nước ; vì những đồng đội đã hy sinh trong kháng chiến. Yêu quê hương, yêu đất nước, ai lại không muốn quê hương ta đẹp giàu.

Những đồng đội của tôi ngày nào, khi tham kháng chiến đều xác định rằng, biết đâu sẽ có ngày phải nằm xuống. Và chiến trường ác liệt, có người hôm nay không còn nữa. Đồng chí, đồng đội của tôi chắc chắc đã rất thanh thản khi ngã xuống, vì nếu phải ngã xuống thì quê hương mình mới có ngày độc lập, có tự do và mới có điều kiện để tái thiết, xây dựng quê hương đẹp giàu. Còn muốn xây dựng quê hương đẹp giàu thì dứt khoát phải có trình độ, có trí tuệ, có quyết tâm, hoài bão lớn.

Tôi dồn mọi tâm huyết làm giáo dục cũng là để trọn ước nguyện của biết bao đồng đội hôm nay không còn nữa.

 

Là Nhà quản lý giáo dục tâm huyết và nhạy cảm với tình hình, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ rất quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo. Ông đã quyết định xây dựng ĐH Duy Tân trở thành một trong những hình mẫu về ĐH điện tử đầu tiên. Trong ảnh, từ bên phải sang: Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ- Hiệu trưởng ĐH Duy Tân ; ông Phạm Kim Sơn - Phó Trưởng ban thường trực, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Đại hội lần thứ nhất Hiệp Hội Phần mềm Đà Nẵng.

-Ảnh: T.Ngọc

 

Sứ mệnh của Duy Tân trong những năm đến là đào tạo những trí thức Việt bản lĩnh, trí tuệ không thua kém ai, vững vàng tâm thế hội nhập nhưng giàu tình yêu quê hương đất nước, biết giữ gìn và thể hiện bản sắc văn hóa Việt. Sản phẩm của quy trình đào tạo Duy Tân phải là những công dân trẻ Trí-Tâm-Tài-Đức-Sáng ngời nhân văn.

Hướng đến tương lai, nước Việt Nam ta phải mạnh lên bằng con đường nâng tầm trí tuệ Việt; chỉ có trí tuệ Việt mới làm nên sức mạnh Việt, sức mạnh đó khiến mọi kẻ thù không dám dòm ngó đến lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta.

Tương lai nhân loại là hội nhập, là cộng đồng chung nhưng không có quốc gia nào lại nhường quyền lợi từ lãnh thổ, lãnh hải của mình cho một quốc gia khác. Do vậy, chỉ có sử dụng trí tuệ Việt, thể hiện bản lĩnh Việt mới giữ yên biển, đảo, giữ từng tấc đất mà Cha Ông đã đổ xương máu để tạo lập và thể hiện chủ quyền.

T.Ngọc thực hiện

http://ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=9048:dai-hoc-duy-tan-tron-tuoi-doi-muoi-cung-he-thong-dao-tao-viet-nam-phat-huy-nhan-tai-nang-tam-tri-tue-viet-khang-dinh-tam-the-dat-nuoc-vung-buoc-hoi-nhap-toan-cau&catid=31:viet-nam&Itemid=27




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
16/11/2014 09:11 # 2
Nghiem_huyen
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 21/150 (14%)
Kĩ năng: 55/90 (61%)
Ngày gia nhập: 05/11/2012
Bài gởi: 1071
Được cảm ơn: 415
Phản hồi: Đại học Duy Tân tròn tuổi đôi mươi


Nhìn mãi mới ra bác Múp trên ảnh



              Nghiêm huyền-khoa Dược-PECer

                      face Nghiêm Thị Huyền

            HỌC TỐT <> MƠ NHIỀU <> YÊU  ĐẮM

TÔI CẦN CÓ 1 ƯỚC MƠ THẬT LỚN,NẾU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHƯA SỐNG ĐỦ

Chuẩn bị đầy đủ để chạy đua trong cuộc chiến tri thức và bản lĩnh ngành Dược Việt Nam


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024