Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/08/2012 14:08 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Ngày tổng kết trọng đại với Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2012


Niềm vui rạng rỡ và xúc động dâng đầy trong nụ cười của vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm quyền Hiệu trưởng Đại học Duy Tân (DTU) vì thành tích đáng tự hào của trường ở tuổi 18…

Sau bao năm trăn trở với nghiệp trồng người, thầy Lê Công Cơ đã mang đến cho nền giáo dục nước nhà những đóng góp từ ngôi trường Đại học Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất miền Trung. Vượt qua những chặng đường thăng trầm, sáng ngày 11/8/2012, gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Đại học Duy Tân háo hức hội tụ về hội trường 713 - K7/25 Quang Trung để chứng kiến Lễ đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết năm học 2011-2012. Nhà trường vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đồng chí Võ Duy Khương - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố và quý quan khách đến từ các sở, ban, ngành cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.
 
Đồng chí Võ Duy Khương trao Cờ Thi đua cho thầy Lê Công Cơ
 
Lần thứ hai liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua, năm 2012, Duy Tân là trường đại học ngoài công lập duy nhất trên cả nước được vinh danh vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2010-2011. Tự hào thay giây phút đại diện của Duy Tân đứng lên vị trí danh dự để lắng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Nguyễn Kim Dũng công bố Quyết định tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Chính trong khoảnh khắc đẹp nhất khi Hiệu trưởng Lê Công Cơ đón nhận danh hiệu cao quý từ Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Duy Khương, những tràng pháo tay không ngớt vang lên hòa vào niềm hạnh phúc phấn khởi của thầy và trò Đại học Duy Tân. Từ đây, DTU gánh trên mình vinh quang và trọng trách mà đất nước tin tưởng, xã hội giao phó. Từ đây, tên trường Đại học Duy Tân nổi bật lên như một điểm sáng của nền giáo dục Việt Nam.
 
Phát biểu chúc mừng thành quả của Đại học Duy Tân, đồng chí Võ Duy Khương bày tỏ: “Trong sự phát triển đi lên của giáo dục đào tạo Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực đóng góp của Đại học Duy Tân với những thành tựu ấn tượng. Duy Tân đã khẳng định được thương hiệu đào tạo cả trong và ngoài nước. Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân sẽ đưa trường phát triển hơn nữa để có những đóng góp thúc đẩy sự phát triển của Đà Nẵng. Chúc trường sẽ bay cao, vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp trồng người và tiếp tục giữ vững ngọn cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ trao tặng hôm nay.”
 
 
Đồng chí Võ Duy Khương trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Dũng cũng đã điều hành phần trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố dành cho 2 tập thể và 6 cá nhân của trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012. Trong niềm vui chung ấy, Hiệu trưởng Lê Công Cơ chia sẻ: “Trường chúng ta vinh dự năm thứ hai liên tiếp nhận Cờ Thi đua. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các sở ban ngành trong thành phố và mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn nữa để Duy Tân giữ vững niềm tự hào và động lực đi lên từ danh hiệu cao quý này. Chúc trường chúng ta sẽ tiếp tục vươn lên, tiến xa hơn nữa như những gì thành phố kì vọng.”

Bên ngọn cờ Thi đua, Đại học Duy Tân đã nghiêm túc nhìn nhận tổng kết những gì đã làm được, những điểm còn hạn chế trong năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013. Đáng chú ý, năm học vừa qua đánh dấu việc xây mới cơ sở 3,5 ha; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên lên đến hơn 900 người với số lượng cơ hữu trên 660; ban hành 62 chuẩn đầu ra, tăng tỉ lệ sinh viên có việc làm đến 90%, thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển; triển khai 3 đề tài khoa học cấp Bộ, 2 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, gần 70 bài đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước… Đó là đòn bẩy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học với khẩu hiệu “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên”.

Cũng trong dịp này, GS. TS. Curtiss E. Porter - Hiệu trưởng Đại học Bang Pennsylvania (Đại học Penn State - Hoa Kỳ) đã trao chứng chỉ hoàn tất môn học cho các sinh viên chương trình quốc tế tại Đại học Duy Tân. Niềm vui ngày trọng đại thêm trọn vẹn với những kết quả đáng khích lệ này.

Chương trình kết thúc với phần phát động thi đua năm học mới, TS. Lê Nguyên Bảo - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân nhấn mạnh: "Năm học 2012-2013, chúng ta cùng “đồng thuận vượt sóng” theo chủ trương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị để đạt được mục tiêu đã đề ra, hoàn thành kế hoạch đến 2015 về đích trước một năm, hướng tới kỉ niệm 20 năm thành lập trường vào 11/11/2014. Đại học Duy Tân quyết tâm xứng đáng và giữ vững danh hiệu là Ngọn Cờ Đầu của ngành Giáo dục nước nhà.”

(Ban Biên Tập Website)




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024