Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/04/2011 08:04 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
ĐH bang California chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế ngành Xây dựng và Kiến trúc cho ĐH Duy Tân


Sáng nay 7/4/2011, tại giảng đường chính cơ sở Quang Trung (Đại học Duy Tân), Đại học Bang California, Fullerton (gọi tắt là CSU Fullerton hoặc CalState Fullerton) cùng trường Đại học Duy Tân đã chính thức ký kết chuyển giao-tiếp nhận chương trình đào tạo ngành Xây dựng và Kiến trúc.

Các chương trình này của CSU Fullerton đã được Hiệp hội các Đại học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (Western Association of Schools and Colleges - WASC) kiểm định chung về chất lượng, Riêng chương trình đào tạo về Xây dựng & Kiến trúc đã được Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Kỹ thuật và Công nghệ (Accreditation Board for Engineering and Technology - ABET) kiểm định.

 


Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học&Công nghệ TP, đại diện HĐQT-Ban Giám hiệu
ĐH Duy Tân và ĐH bang California cắt băng khai trương chương trình đào tạo tiên tiến.

 

Theo thỏa thuận, Đại học bang California chuyển giao cho Đại học Duy Tân 24 môn học và đào tạo trên dưới 100 giảng viên của 2 khoa Xây dựng và Kiến trúc của Duy Tân trong các dịp hè kể từ năm 2011. Kể từ năm học 2011-2012, Đại học bang California sẽ gửi giảng viên đến Duy Tân để cùng tham gia giảng dạy trong chương trình liên kết này.

Sinh viên tham gia chương trình CSU ở Đại học Duy Tân sẽ được nhận từ 18 đến 24 chứng chỉ hoàn tất môn học của Đại học Bang California. Những chứng chỉ hoàn tất môn học này có giá trị quốc tế. Các sinh viên Duy Tân có nguyện vọng chuyển tiếp sang Đại học Bang California có thể sử dụng những chứng chỉ hoàn tất môn học này.

 


Nhân dịp này, GS-TS Harry L. Norman, Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo QT của CSU
đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến sĩ Phùng Tấn Viết-Phó CT.UBNDTP.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Phùng Tấn Viết-Phó CT.UBNDTP nhấn mạnh: Những năm gần đây, các trường, các Trung tâm, các Viện đào tạo tại Đà Nẵng đã không chỉ thay đổi lớn về quy mô số lượng, chất lượng; mà còn thay đổi cả đối tượng đào tạo. Không chỉ đào tạo cho sinh viên trong nước, các trường, các Trung tâm, các Viện đào tạo đã đảm nhận đào tạo cho cả sinh viên người nước ngoài đến Đà Nẵng và việt Nam học tập.

Trong xu thế đó, UBNDTP rất vui mừng và phấn khởi khi ĐH Duy Tân, Đại học tiên phong của cả miền Trung trong đón nhận luồng gió mới của chủ trương xã hội hóa trong đầu tư cho giáo dục- đã xây dựng được một chiến lược phát triển phù hợp với bối cảnh hội nhập.

Đà Nẵng cơ bản đã trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Bên cạnh các lĩnh vực như Công nghệ chất lượng cao, Dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo của thành phố luôn được chú trọng và đã có sự phát triển vượt bật. Đại học Duy Tân đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển đó qua việc không ngừng đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng, quy mô sinh viên và triển khai các chương trình tiên tiến. Sự hợp tác giữa Duy Tân và CSU hôm nay là một minh chứng. Điều này đánh dấu sự phát triển mới trong lĩnh vực đào tạo chất lượng cao tại Duy Tân. UBNDTP hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác này.

 

ĐẠI HỌC BANG CALIFORNIA, FULLERTON

CSU Fullerton là một đại học vùng đa ngành, nằm ở quận Cam, một vùng kỹ nghệ giàu có và văn hóa đa dạng gần Los Angeles. CSU Fullerton có 1.900 giảng viên và nhân viên, tổng số sinh viên ở tất cả các hệ đào tạo gần 36.000 SV.

Trình độ chuyên môn và sự đa dạng về văn hóa của trường là một nguồn tài nguyên đặc trưng và là chất xúc tác cho các quan hệ với các cơ quan công quyền và doanh nghiệp tư nhân.

Được thành lập năm 1957, hiện CSU Fullerton được xếp hạng là Đại học vùng hàng đầu bờ Tây Hoa Kỳ. CSU Fullerton phấn đấu trở thành trung tâm cho các hoạt động phát triển tri thức, văn hóa và kinh tế của toàn vùng.

 

GS-TS Harry L. Norman trong phát biểu của mình đã nhấn mạnh: Xây dựng và Kiến trúc là hai chương trình đào tạo mạnh nhất ở CSU hiện nay. Chúng tôi biết Duy Tân có nhiều sinh viên giỏi về lĩnh vực này qua những giải thưởng mà sinh viên trường bạn đã đạt được. Tôi hi vọng với sự hợp tác giữa hai trường mạnh về Kiến trúc và Xây dựng, chúng ta sẽ mang lại một chương trình đẳng cấp quốc tế tại Duy Tân, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho TP Đà Nẵng cũng như Việt Nam trong tương lai.

 


Thay mặt ĐH Duy Tân, Nhà giáo Lê Công Cơ và thay mặt CSU, GS-TS Harry L. Norman
trao đổi các văn bản 2 bên vừa chính thức ký kết.

 

Như vậy từ năm 2007, Đại học Duy Tân đã hợp tác với Đại học Carnegie Mellon, đại học mạnh nhất về Công nghệ Thông tin ở Mỹ đào tạo chương trình cử nhân tiên tiến ngành Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và Kỹ thuật Mạng; với Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 5 trường công lớn nhất Hoa Kỳ đào tạo chương trình Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng và Du Lịch...

 

Được biết, ngay trong năm 2011, Đại học Duy Tân sẽ triển khai tuyển sinh chương trình cử nhân tiên tiến theo chuẩn CSU các ngành: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp và Kiến trúc.

- Điều kiện tuyển chọn:
+ Người dự tuyển đã tham dự và vượt qua kỳ thi đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2011ở các khối A&V. Có điểm thi đại học đạt điểm chuẩn của Đại học Duy Tân (sau khi đã đạt mức tối thiểu là điểm sàn của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh để học trong các chương trình tiên tiến ở Duy Tân, qua kỳ thi (sơ) của trường.

- Học phí:
800 USD / năm cho sinh viên trong chương trình CSU. Đại học Duy Tân liên kết với Ngân hàng Liên Việt có chính sách cho sinh viên tham gia Chương trình Tiên tiến CMU, PSU và CSU vay vốn học tập từ 20% đến 50% học phí.

 

Theo ICT Đà Nẵng                                  




 
09/04/2011 08:04 # 2
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: ĐH bang California chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế ngành Xây dựng và Kiến trúc cho ĐH Duy Tân


Thêm một chương trình đẳng cấp quốc tế tại Đại học Duy Tân

Sáng ngày 07/04/2011, tại cơ sở K7/25 Quang Trung Đại học Duy Tân, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tp. Đà Nẵng, của giảng viên và đông đảo sinh viên, Ban Giám Hiệu trường Đại học Duy Tân và Đại học Bang California ở Fullerton (CSU) đã chính thức kí kết chuyển giao chương trình đào tạo quốc tế ngành Xây dựng và Kiến trúc.

CSU được thành lập vào năm 1957, thuộc hệ thống Đại học Công lập California State danh tiếng, được tạp chí U.S News & World Report xếp hạng là 1 trong 10 trường đại học công lập hàng đầu bờ Tây nước Mỹ về chương trình Master’s Degree (nguồn VNExpress 18/11/2010). Hiện CSU có 37.000 sinh viên, trong đó có 17.000 sinh viên quốc tế. Đây cũng là điểm đến của nhiều sinh viên Việt Nam khi lựa chọn du học tại Mỹ. Hệ thống ngành nghề của CSU thiết thực, đa dạng, trong đó có nhiều ngành được đánh giá cao như Quản trị Kinh doanh, Xây dựng và Kiến trúc.
 
 
Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với Đai học Bang California (CSU)

Theo thỏa thuận hợp tác, CSU sẽ chuyển giao chương trình đào tạo gồm 24 môn học cho Đại học Duy Tân. Sinh viên Duy Tân theo học chương trình này sẽ nhận được từ 20 đến 24 chứng chỉ hoàn tất môn học do CSU cấp. Những chứng chỉ này có giá trị quốc tế. Ngoài ra, trong quá trình triển khai chương trình, CSU sẽ tiếp nhận 100 giảng viên của Duy Tân đến tu nghiệp tại trường. Đội ngũ giảng viên đã tu nghiệp và các giảng viên đến từ CSU sẽ trực tiếp giảng dạy chương trình này tại Đại học Duy Tân.

GS.TS Harry L.Norman, Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo quốc tế CSU cho biết: “Xây dựng và Kiến trúc là hai chương trình đào tạo mạnh nhất ở CSU hiện nay. Chúng tôi biết Duy Tân có nhiều sinh viên giỏi về lĩnh vực này qua những giải thưởng mà sinh viên trường bạn đạt được. Tôi hy vọng với sự hợp tác giữa hai trường mạnh về Kiến trúc và Xây dựng như CSU và Duy Tân, chúng ta sẽ mang lại một chương trình đẳng cấp quốc tế, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Tp.Đà Nẵng cũng như Việt Nam trong tương lai”. Thay mặt trường Đại học Duy Tân, thầy Lê Công Cơ gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường CSU vì đã tin tưởng và lựa chọn Duy Tân làm đối tác tại Việt Nam. “Xây dựng và phát triển ĐH Duy Tân là một quá trình đầy cam go nhưng chúng ta hạnh phúc vì sự đi lên của trường mỗi năm. Càng hạnh phúc hơn khi dù là trường tư nhưng chúng ta hợp tác được với những đại học uy tín hàng đầu của Mỹ” thầy Cơ cho biết thêm.
 
 
Ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng phát biểu tại lễ ký kết

Đánh giá về chương trình liên kết giữa CSU và Đại học Duy Tân, TS. Phùng Tấn Viết - Phó chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi vì Đại học Duy Tân đã xây dựng được một chiến lược phát triển phù hợp với xu thế hội nhập. Cho đến nay, Đà Nẵng cơ bản đã trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Bên cạnh các lĩnh vực như công nghệ chất lượng cao, dịch vụ chất lượng cao, lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo của thành phố đã có sự phát triển vượt bậc. Đại học Duy Tân đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển đó qua việc không ngừng đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô đào tạo và triển khai các chương trình tiên tiến. Sự hợp tác giữa Duy Tân và CSU hôm nay là một minh chứng. Điều này đánh dấu sự phát triển mới trong lĩnh vực đào tạo chất lượng cao tại Duy Tân. Thành phố hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác này”.

Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự hợp tác này, Đại học Duy Tân sẽ mở ra nhiều cơ hội lựa chọn cho các thí sinh yêu thích lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.

 

(Ban biên tập Website)


 



 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024