Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/05/2017 18:05 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
ĐH Duy Tân ban hành học phí ưu đãi cùng nhiều ‘gói’ học bổng mới năm 2017


SV Nguyễn Thị Thanh - Thủ khoa mùa tuyển sinh 2015 - 2016 (28,25/30 điểm) (trái), SV Huỳnh Tấn Dũng - Thủ khoa mùa tuyển sinh 2016 - 2017 (26,75/30 điểm) (phải) nhận học bổng của ĐH Duy Tân

Xây dựng trên tinh thần nâng cao dân trí - bồi dưỡng nhân tài cho dải đất nghèo hiếu học miền Trung, nên dù là trường NCL, ĐH Duy Tân vẫn giữ mức học phí hợp lý nhất phù hợp với thu nhập của người dân nơi đây. 

Đại học (ĐH) Duy Tân trong nhiều năm trở lại đây đều không có nhiều thay đổi của mức học phí cho các năm qua. Năm học 2017, ĐH Duy Tân thu mức học phí đại trà 14,4 triệu đồng/năm đồng thời ban hành nhiều “gói” học bổng mới, “bao” trọn hoặc một phần chi phí học tập toàn khóa học của sinh viên (SV).

Cơ sở vật chất hiện đại tại ĐH Duy Tân đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên
Cơ sở vật chất hiện đại tại ĐH Duy Tân đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và SV

Năm học 2016 - 2017, có một sự thay đổi lớn khi rất nhiều trường ĐH đồng loạt tăng mạnh học phí. Dù vậy, ĐH Duy Tân nhiều năm nay thu học phí ở mức khá hợp lý và năm học 2017 - 2018, nhà trường tiếp tục chỉ thu mức 14,4 triệu đồng/năm đối với các chương trình đại trà.

Theo đó, SV ở ĐH Duy Tân đóng học phí cố định mỗi học kỳ khoảng 7,2 triệu đồng cho 16 tín chỉ nhưng được đăng ký tối đa lên tới 19 tín chỉ/học kỳ. Như vậy, những SV chăm chỉ và có sức học tốt ở ĐH Duy Tân có thể học thêm 3 tín chỉ/học kỳ hay 6 tín chỉ/năm mà hoàn toàn không phải đóng thêm học phí. Không những thế, nhà trường còn thực hiện chế độ ưu đãi “miễn phí” hoàn toàn 5 tín chỉ học phí Giáo dục Thể chất và Quốc phòng trong toàn khóa học cho SV.

ĐH Duy Tân với hơn 22 năm xây dựng và phát triển đã tạo dựng được chỗ đứng trong hệ thống Giáo dục ĐH Việt Nam ngày nay. Với khẩu hiệu hành động “Tất cả vì quyền lợi việc làm và khởi nghiệp của SV”, ĐH Duy Tân đã chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng từ đội ngũ giảng viên đến chương trình đào tạo đến cơ sở vật chất. Từ 10 năm trở lại đây, ĐH Duy Tân đã thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên là nhiều tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường ĐH danh tiếng trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, Canada, Vương quốc Anh, Bỉ,… về trường trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao đã nâng số lượng các nghiên cứu khoa học lên một nấc thang mới với 486 công bố quốc tế trên các tạp chí ISI và Scopus - một con số mà nhiều trường công lập và ngoài công lập khác cũng chưa đạt tới. Nhà trường còn hợp tác với rất nhiều trường ĐH uy tín ở Mỹ để nhận chuyển giao, tham khảo các trường trình đào tạo Tiên tiến; đưa hàng trăm lượt giảng viên đi tập huấn nước ngoài. ĐH Duy Tân đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất có đầy đủ các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng chế tạo, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông… cùng hệ thống các phòng học, giảng đường toàn bộ có trang bị điều hòa và hệ thống máy tính hiện đại nhất phục vụ tối đa nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, SV.

SV Nguyễn Thị Thanh - Thủ khoa mùa tuyển sinh 2015 - 2016 (28,25/30 điểm) (trái), SV Huỳnh Tấn Dũng - Thủ khoa mùa tuyển sinh 2016 - 2017 (26,75/30 điểm) (phải), và các SV điểm cao nhận học bổng của ĐH Duy Tân
SV Nguyễn Thị Thanh - Thủ khoa mùa tuyển sinh 2015 - 2016 (28,25/30 điểm) (trái), SV Huỳnh Tấn Dũng - Thủ khoa mùa tuyển sinh 2016 - 2017 (26,75/30 điểm) (phải), và các SV điểm cao nhận học bổng của ĐH Duy Tân

Đặc biệt vào các mùa tuyển sinh và nhập học mới, ĐH Duy Tân luôn dành những suất học bổng có giá trị lớn nhằm tạo niềm vui bất ngờ ngay ở thời khắc thí sinh lựa chọn học tập tại trường. Năm học mới 2017 - 2018, ngoài các gói học bổng cố định thường niên với 1.200 suất có tổng giá trị gần 5 tỉ đồng cho những thí sinh trúng tuyển vào trường, ĐH Duy Tân còn tạo bất ngờ với một loạt học bổng toàn phần/bán phần, học bổng của các đơn vị đối tác,… có giá trị lớn.

ĐH Duy Tân quyết định cấp:

Học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của các Chương trình Tiên tiến và Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên;

- Học bổng Du học nước ngoài với 3 suất học bổng trả toàn bộ học phí đối với các thí sinh trúng tuyển vào các chương trình Du học tại chỗ lấy bằng của ĐH Troy, Mỹ;

Học bổng toàn phần với 100% học phí toàn khóa học cho các thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ ĐH và bất kỳ chuyên ngành nào (trừ Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ ĐH, chương trình Tiên tiến và Quốc tế) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia lần lượt đạt từ 26, 25, 24 điểm trở lên;

- Nhiều học bổng của các công ty, ĐH Mỹ,…

Đối với các chương trình Du học nước ngoài như 1+1+2, 2+2 và 3+1, SV được hỗ trợ tư vấn miễn phí trong việc đăng ký xin visa. Các đối tác của các chương trình du học này đều là những trường lớn trên thế giới như ĐH Purdue (Calumet, Mỹ), ĐH Coventry (Anh), ĐH Appalachian State (Mỹ), Cao đẳng Cộng đồng Lorain County (Mỹ), Cao đẳng Green River (Mỹ),…

Riêng với chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ của các ĐH Troy, ĐH Keuka, ĐH Upper Iowa (Mỹ), SV sẽ chỉ phải đóng 2.500 USD/năm, nghĩa là giảm 50% học phí gốc suốt 4 năm học, và đây là mức học phí thấp hơn nhiều so với mức hơn 16.000 USD/năm của cùng các trường này nếu học tại Mỹ. Để khuyến khích và thu hút những SV giỏi vào học các chương trình này, Duy Tân còn dành 50 suất Học bổng toàn phần và bán phần cho các thí sinh có điểm cao từ 22 trở lên, với tổng giá trị gần 16 tỉ đồng.

Ngoài các chính sách học phí và học bổng ưu đãi kể trên, ĐH Duy Tân cũng luôn tạo điều kiện để SV có thể vay vốn từ các Ngân hàng Chính sách xã hội ở Đà Nẵng với mức vay tối đa mỗi năm là 10 triệu đồng.

Giữ học phí đại trà ở mức 14,4 triệu đồng/năm trong khi học phí ở các trường trong cả nước gồm cả công lập và ngoài công lập đang biến động từng ngày với những mức tăng chóng mặt là nỗ lực của ĐH Duy Tân trên tinh thần đồng cảm, sẻ chia gánh nặng kinh tế với các hộ gia đình, tạo điều kiện cho các em dù hoàn cảnh hạn chế vẫn có cơ hội học ĐH, tiếp thu tri thức tiến bộ để thay đổi cuộc đời, thành đạt và báo hiếu với cha mẹ trong tương lai.

Nguyễn Hà

 




 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024