Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/06/2020 17:06 # 1
Vovanhung77h120
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/230 (3%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 06/03/2018
Bài gởi: 2536
Được cảm ơn: 13
Bản concept cho thấy Apple có thể tạo ra "glassOS" dựa trên giao diện iOS 14



Dựa trên các thông tin rò rỉ về chiếc kính thông minh dự kiến sẽ được Apple công bố trong năm 2022, nhà thiết kế Jordan Singer đã tạo ra bản concept "glassOS" với giao diện người dùng lấy cảm hứng từ iOS 14 mới ra mắt tại sự kiện WWDC 2020 vừa qua.

Theo như chia sẻ từ nhà thiết kế, giao diện của phiên bản iOS 14 tập chung nhiều vào yếu tố nhỏ gọn, tiện dụng và cho phép người dùng nhanh chóng có được thông tin bằng cách thực hiện nhanh các tác vụ thông thường. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm tiện ích trên màn hình chính, giao diện Siri mới, giao diện cuộc gọi không còn choán màn hình như trước, thư viện ứng dụng v.v...

Với những tính năng thú vị này, Jordan đã tạo ra bản concept phần mềm "glassOS" dành cho Apple Glass, giúp chúng ta dễ dàng hình dung hơn về cách hoạt động, hiển thị nội dung và người dùng sẽ tương tác như thế nào khi sử dụng chiếc kính thông minh này.

Thông báo ứng dụng:

Giao diện thông báo ứng dụng được lấy cảm hứng từ watchOS (khi ra mắt Apple Watch, với màn hình nhỏ gọn thì tất nhiên cũng cần một cách để hiển thị thông báo sao cho phù hợp nhất, giải pháp của Apple là hiển thị khung thông báo toàn màn hình kèm theo những thông tin cơ bản như biểu tượng ứng dụng, tên ứng dụng và mô tả nội dung). Tuy nhiên, phần biểu tượng thông báo trong concept "glassOS" được Jordan kết hợp từ hai phiên bản iOS 14 và Big Sur nhằm tăng khả năng hiển thị tốt hơn trên mặt kính trong suốt (nhờ kiểu thiết kế 3D và đổ bóng).
 


Light mode

 


Dark mode

Giao diện cuộc gọi:

Kiểu thiết kế giao diện cuộc gọi nhỏ gọn của iOS 14 lại hiển thị hoàn hảo trên "glassOS"
 


Bản đồ:

Apple Maps có thể đưa ra các hướng dẫn chỉ đường theo thời gian thực trên Apple Glass, không choán màn hình và không làm ảnh hưởng tới khả năng quan sát của người dùng.
 


Widget tiện ích:

Người dùng iPhone không còn bị bó buộc về việc lựa chọn các widget tiện ích, thậm chí có thể thêm vào màn hình chính để cập nhật thông tin nhanh chóng hơn, thay đổi kích thước hoặc sắp xếp vị trí tùy chỉnh. Và tất nhiên, yếu tố này cũng không thể bỏ qua trên "glassOS"!
 


Ngoài ra, còn nhiều tính năng thú vị khác (Picture-in-Picture, App Clips, Giao diện Siri mới, Quyền riêng tư, Khi sử dụng kèm AirPods, Dịch nhanh v.v...) được nhà thiết kế thêm vào bản concept này, các bạn có thể xem chi tiết hơn tại đây nhé.
 

TECHRUM.VN / THEO: 9TO5MAC
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024