Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/07/2022 22:07 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
U19 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng trước U19 Philippines, khẳng định sức mạnh tại giải vô địch Đông Nam Á


Chiều 4/7, đội tuyển U19 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng bảng U19 Đông Nam Á gặp đối thủ U19 Philippines. Trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn, các học trò HLV Đinh Thế Nam chủ động áp đặt thế trận ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên. 

Phút thứ 4, Quốc Việt xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi sút tung lưới đội bạn, đem về bàn mở tỷ số cho các chàng trai áo đỏ. Nắm lợi thế trong tay, U19 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, thi đấu khá thong dong. Đây là điều dễ hiểu bởi chúng ta phải thi đấu với mật độ 2 ngày/trận tại giải, thường xuyên dưới thời tiết nắng nóng.

U19 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng trước U19 Philippines, khẳng định sức mạnh tại giải vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.

U19 Việt Nam có chiến thắng giòn giã trước U19 Philippines vào chiều ngày 4/7 (Ảnh: VFF)

Tinh thần của toàn đội vẫn rất đáng khen. Đình Bắc dù phải băng đầu sau một pha va chạm vẫn nỗ lực thi đấu hết mình. Phía đối diện, U19 Philippines có kỹ chiến thuật đều không tốt.

Sang hiệp 2, Quốc Việt hoàn tất cú đúp sau một tình huống đánh đầu cận thành. Dù vậy, chỉ ít phút sau, Reyes đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 từ một pha bóng nửa chuyền nửa sút. Thời gian tiếp theo, U19 Philippines dồn lên, gây ra không ít khó khăn cho các chàng trai trẻ của chúng ta.

Dù vậy tới phút 77, Văn Khang tái lập lợi thế 2 bàn với pha dứt điểm thành công trên chấm 11m. Ít phút sau, Văn Trường cũng ghi bàn thành công trên chấm phạt đền. Phút 84, U19 Philippines chỉ còn 10 người khi thủ môn Bencio nhận thẻ đỏ trực tiếp do băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi. U19 Philippines buộc phải để một cầu thủ về bắt gôn bất đắc dĩ. 

Tỷ số 4-1 cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu. Như vậy, sau 2 lượt trận, U19 Việt Nam có 4 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long, Hoàng Cảnh, Văn Sơn, Hồng Phúc, Văn Khang, Văn Trường, Văn Tú, Minh Trọng, Quốc Việt, Đình Bắc.

U19 Philippines: Bencio, Taningco, Galsim, Reyes, Rosquillio, Ortega, Frias, Carino, Saut, Amirul, Aldeguer

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024